Chuyện tình nhà vật lý huyền thoại Stephen Hawking và người vợ đầu

Sau khi ly hôn lần thứ 2, Stephen Hawking trở lại thân thiết với người vợ đầu, người ông đã yêu từ thời trai trẻ và đã sinh cho ông 3 người con

Stephen Hawking (người Oxford, Anh, sinh năm 1942) và Jane Wilde- người vợ đầu, thời trẻ. Mặc dù biết ông mắc chứng ASL ở tuổi 22 nhưng Jane Wilde vẫn quyết định gắn bó.
Stephen Hawking tốt nghiệp ĐH Oxford năm 1962.
Lễ cưới của hai người năm 1965

Chẳng bao lâu sau khi cưới, Stephen Hawking bại liệt hoàn toàn, thậm chí còn mất cả khả năng nói.

Jane Wilde  luôn bên chồng. Bà đã sinh cho ông 3 người con

Các con của Stephen Hawking: Lucy, Timothy và Robert (từ trái qua phải).

Stephen Hawking chơi cờ cùng con trai út.
Bà  Jane Wilde đã rất dũng cảm khi gắn bó cuộc đời với Stephen Hawking.

Stephen Hawking cùng người vợ đầu Jane và hai con tại Đại học Cambridge vào năm 2013.

Tuy nhiên, sau này Hawking đã ly dị và cưới Elaine Mason- y tá của ông năm 1995. Cuộc hôn nhân thứ hai kéo dài không bao lâu. 


Stephen Hawking có người con gái nuôi Việt Nam tên là Thu Nhàn. Ảnh: Chị Nhàn trong một lần sang Anh thăm gia đình nhà vật lý 

Các nhà làm phim đã tái hiện cuộc đời và chuyện tình của Stephen Hawing qua tác phẩm điện ảnh The Theory of Everything (Thuyết vạn vật)

Stephen Hawking và Jane Wilde  tham dự lễ ra mắt "The Theory of Everything".

Từ năm 2006,  sau khi li dị Elaine, Hawking nối lại quan hệ gần gũi hơn với Jane Wilde , người vợ đầu. Họ gắn bó với nhau như một định mệnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên