Chuyện xúc động về những hành khách trên máy bay mất tích

VOV.VN - Các thân nhân của những hành khách trên không thể kìm nén nỗi đau khi nhắc lại những kỉ niệm với họ.

Theo Telegraph, câu chuyện bi thương nhất trong số những hành khách trên chiếc máy bay bị mất tích là của hai thanh niên người Pháp Hadrien Wattrelos, 17 tuổi, và Zhao Yan, 18 tuổi, những người cùng đăng ký học tại trường Lycee Francais International de Pekin.

Cặp đôi này đã cùng đăng tải bức ảnh của họ trên trang web của trường vào ngày 29/7/2013 với những lời lẽ tình cảm. Wattrelos viết rằng: “Anh yêu em” và Zhao trả lời rằng: “Ha, dễ thương thế, người yêu của em”.

Cặp đôi Hadrien Wattrelos và Zhao Yan (Ảnh Telegraph)

Hai hành khách khác, Laurence Wattrelos, 52 tuổi, và Ambre Wattrelos, 14 tuổi, được cho là mẹ và em gái của Hadrien.

Ambre cũng đang học tại trường Lycee Francais International de Pekin và Laurence là Phó Chủ tịch Hội Phụ huynh của trường.

Tại Malaysia bà Hamid Ramlan đã đăng tải ảnh của con gái mình Norliakmar Hamid, 34 tuổi, và chồng của cô ấy tên là Razahan Zamani. Cả hai này đều được cho là đã lên máy bay.

Anh trai của Norliakmar là Mohd Lokman Hamid, 31 tuổi, cho biết anh biết hai vợ chồng em mình đã lên chuyến bay trên là do em gái anh đã đăng ảnh cả hai người trên Facebook được cô cập nhật đêm trước khi lên máy bay.

Vợ chồng gia đình Hamid (Ảnh Telegraph)

Anh Hamid cho biết: “Tôi biết rằng hai đứa đã lên kế hoạch đến Bắc Kinh để du lịch nhất là sau khi em tôi bị sảy thai. Khi có thông tin về việc máy bay mất tích tôi lập tức gọi điện đến hãng Malaysia Airlines để xác minh thông tin.

“Tôi cực kỳ lo lắng vì có quá nhiều đồn đoán liên quan đến vụ máy bay mất tích này. Một vài người còn cho biết máy bay được lắp cả hệ thống định vị toàn cầu (GPS). Tôi chỉ mong rằng vợ chồng cô chú ấy cũng như những hành khách trên máy bay vẫn an toàn”, anh Hamid chia sẻ.

Trong khi đó, khi cả gia đình đang tụ tập lắng nghe thông tin về chiến dịch tìm kiếm cứu nạn chiếc máy bay bị mất tích trong nước mắt ông Chrisman Siregar lẳng lặng đưa ra tấm ảnh chân dung con trai mình Firman đang mặc chiếc áo cử nhân tại lễ tốt nghiệp.

Trong chuyến bay định mệnh này còn có cặp vợ chồng người Canada

Muktesh Mukherjee và Bai Xiaomo khi họ đang quay trở về nhà tại Bắc Kinh. Rất may là hai đứa con của họ đã không lên máy bay cùng.

Các bức ảnh trên Facebook của họ cho thấy hình ảnh của một gia đình hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười.

Muktesh Mukherjee và Bai Xiaomo (Ảnh Telegraph)

Người phát ngôn của hãng Malaysia Airlines đã cho biết các quan chức của hãng đã không thể liện lạc được với người thân của cặp vợ chồng trên nhưng cũng đã thông báo cho Đại sứ quán Canada tại Malaysia.

Thủ tướng Canada Stephen Harper đã gửi lời chia buồn trên trang Twitter của mình và Bộ Ngoại giao Canada cũng đã đăng tải trên website của mình: “Chúng tôi dành sự cảm thông sâu sắc nhất của mình đến thân nhân của những người mất tích trên chuyến bay MH370 của hãng Malaysia Airlines. Chúng tôi đang làm việc với các quan chức địa phương để có thêm thông tin về vụ việc trên”.

Trong khi đó, một người đàn ông xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh và chỉ cho biết tên mình là Song nói: “Bố mẹ tôi đang ở trên máy bay. Họ đến Kuala Lumpur để tham gia vào một dự án về kế toán trong 5 ngày. Tôi sẽ đợi ở đây cho đến khi có ai đó cho tôi biết thông tin gì về họ. Cả ngày nay, không có ai từ hãng Malaysia Airlines cho chúng tôi biết một thông tin nào.”

Ngoài ra, trên chiếc máy bay mất tích còn có 2 cặp đôi người Australia là Rodney và Mary Burrows và Catherine và Robert Lawton. Hai cặp đôi này đến từ Brisbane, và đi du lịch cùng nhau.

Gia đình ông bà Lawton (Ảnh Telegraph)

Bạn bè của nhà Lawton cho biết họ là những hàng xóm rất tốt bụng và rất thích đi du lịch.

Bạn bè của nhà Burrows cũng mô tả về họ như vậy. Ông Don Stokes chia sẻ: “Họ là những người rất dễ thương. Họ rất phấn khích về chuyến bay này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chưa có dấu hiệu của máy bay Malaysia mất tích
Chưa có dấu hiệu của máy bay Malaysia mất tích

VOV.VN -Vật thể là ban đầu hy vọng là xuồng cứu sinh hay phao trượt của máy bay mất tích đã được xác định chỉ là nắp cuộn cáp đã đóng rêu.

Chưa có dấu hiệu của máy bay Malaysia mất tích

Chưa có dấu hiệu của máy bay Malaysia mất tích

VOV.VN -Vật thể là ban đầu hy vọng là xuồng cứu sinh hay phao trượt của máy bay mất tích đã được xác định chỉ là nắp cuộn cáp đã đóng rêu.

Mở rộng vùng tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích
Mở rộng vùng tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích

VOV.VN - Ngày 11/3, việc tìm kiếm tiếp tục được mở rộng về phía Đông Bắc biển Việt Nam, mở rộng thêm 20.00km2.

Mở rộng vùng tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích

Mở rộng vùng tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích

VOV.VN - Ngày 11/3, việc tìm kiếm tiếp tục được mở rộng về phía Đông Bắc biển Việt Nam, mở rộng thêm 20.00km2.

Trung Quốc kêu gọi Malaysia nỗ lực tìm kiếm máy bay mất tích
Trung Quốc kêu gọi Malaysia nỗ lực tìm kiếm máy bay mất tích

VOV.VN - Trung Quốc cho rằng phía Malaysia nên chịu trách nhiệm chính đối với công tác tìm kiếm, cứu hộ và điều tra.

Trung Quốc kêu gọi Malaysia nỗ lực tìm kiếm máy bay mất tích

Trung Quốc kêu gọi Malaysia nỗ lực tìm kiếm máy bay mất tích

VOV.VN - Trung Quốc cho rằng phía Malaysia nên chịu trách nhiệm chính đối với công tác tìm kiếm, cứu hộ và điều tra.

“Vụ mất tích máy bay Malaysia chưa bao giờ có tiền lệ”
“Vụ mất tích máy bay Malaysia chưa bao giờ có tiền lệ”

VOV.VN - Đây là phát biểu của Cục trưởng Cục Hàng không Dân dụng Malaysia Azharuddin Abdul Rahman ngày 10/3.

“Vụ mất tích máy bay Malaysia chưa bao giờ có tiền lệ”

“Vụ mất tích máy bay Malaysia chưa bao giờ có tiền lệ”

VOV.VN - Đây là phát biểu của Cục trưởng Cục Hàng không Dân dụng Malaysia Azharuddin Abdul Rahman ngày 10/3.

Vết dầu loang không phải là của máy bay Malaysia bị mất tích
Vết dầu loang không phải là của máy bay Malaysia bị mất tích

VOV.VN - Kết quả phân tích cho thấy, vệt dầu loang thu được là dầu của tàu biển chứ không phải dầu máy bay.

Vết dầu loang không phải là của máy bay Malaysia bị mất tích

Vết dầu loang không phải là của máy bay Malaysia bị mất tích

VOV.VN - Kết quả phân tích cho thấy, vệt dầu loang thu được là dầu của tàu biển chứ không phải dầu máy bay.

Tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích:Khó như "tìm kim đáy bể"?
Tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích:Khó như "tìm kim đáy bể"?

VOV.VN - Mọi trang thiết bị hiện đại nhất của lực lượng tìm kiếm các nước vẫn chưa tìm thấy dấu vết gì của chiếc máy bay bị mất tích.

Tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích:Khó như "tìm kim đáy bể"?

Tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích:Khó như "tìm kim đáy bể"?

VOV.VN - Mọi trang thiết bị hiện đại nhất của lực lượng tìm kiếm các nước vẫn chưa tìm thấy dấu vết gì của chiếc máy bay bị mất tích.

Máy bay mất tích là mục tiêu của vụ tấn công khủng bố?
Máy bay mất tích là mục tiêu của vụ tấn công khủng bố?

VOV.VN - Các nhà điều tra Malaysia đang nghi ngờ rằng máy bay Malaysia bị mất tích rất có thể là mục tiêu của một vụ tấn công.

Máy bay mất tích là mục tiêu của vụ tấn công khủng bố?

Máy bay mất tích là mục tiêu của vụ tấn công khủng bố?

VOV.VN - Các nhà điều tra Malaysia đang nghi ngờ rằng máy bay Malaysia bị mất tích rất có thể là mục tiêu của một vụ tấn công.

Máy bay Malaysia mất tích: Nỗi đau của người thân
Máy bay Malaysia mất tích: Nỗi đau của người thân

VOV.VN - Không khí đau thương bao trùm sân bay Bắc Kinh do lo ngại 239 người trên chiếc máy bay này khó có thể sống sót.

Máy bay Malaysia mất tích: Nỗi đau của người thân

Máy bay Malaysia mất tích: Nỗi đau của người thân

VOV.VN - Không khí đau thương bao trùm sân bay Bắc Kinh do lo ngại 239 người trên chiếc máy bay này khó có thể sống sót.

"Dữ liệu Lầu Năm Góc cho thấy máy bay Malaysia không bị nổ"
"Dữ liệu Lầu Năm Góc cho thấy máy bay Malaysia không bị nổ"

Đồng thời, các quan chức Mỹ cho biết họ đang điều tra những mối quan ngại về khủng bố.

"Dữ liệu Lầu Năm Góc cho thấy máy bay Malaysia không bị nổ"

"Dữ liệu Lầu Năm Góc cho thấy máy bay Malaysia không bị nổ"

Đồng thời, các quan chức Mỹ cho biết họ đang điều tra những mối quan ngại về khủng bố.

Cựu giám đốc IBM có mặt trên máy bay Malaysia bị mất tích
Cựu giám đốc IBM có mặt trên máy bay Malaysia bị mất tích

VOV.VN - Đó là ông Philip Wood, 50 tuổi, một giám đốc lâu năm tại IBM, đã từng sinh sống tại Bắc Texas trước khi chuyển đến Bắc Kinh.

Cựu giám đốc IBM có mặt trên máy bay Malaysia bị mất tích

Cựu giám đốc IBM có mặt trên máy bay Malaysia bị mất tích

VOV.VN - Đó là ông Philip Wood, 50 tuổi, một giám đốc lâu năm tại IBM, đã từng sinh sống tại Bắc Texas trước khi chuyển đến Bắc Kinh.

Mỹ điều thêm tàu chiến tìm máy bay Malaysia mất tích
Mỹ điều thêm tàu chiến tìm máy bay Malaysia mất tích

Tàu chiến của Mỹ chở theo máy bay trực thăng Sea Hawk MH-60 gắn camera hồng ngoại phục vụ hoạt động tìm kiếm ban đêm.

Mỹ điều thêm tàu chiến tìm máy bay Malaysia mất tích

Mỹ điều thêm tàu chiến tìm máy bay Malaysia mất tích

Tàu chiến của Mỹ chở theo máy bay trực thăng Sea Hawk MH-60 gắn camera hồng ngoại phục vụ hoạt động tìm kiếm ban đêm.