CIA bác bỏ khả năng khủng bố trong ngày 11/9

CIA cho biết, không có dấu hiệu Al Qaeda sẽ âm thầm tấn công nước Mỹ một lần nữa đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm “Sự kiện 11/9”.

Tuy nhiên, an ninh vẫn được thắt chặt do trước đó, hôm 7/9, các cơ quan chống khủng bố của Mỹ nhận được thông tin rằng Al Qaeda sẽ cử 3 tên khủng bố, trong đó có thể có 2 tên mang quốc tịch Mỹ để đặt bom xe.

Thông tin cảnh báo khủng bố được đưa ra bởi một người cung cấp tin đáng tin cậy của Cơ quan tình báo Mỹ (CIA).

Nguồn tin cho biết, lãnh đạo mới của Al Qaeda là Ayman AL Zawahri đã cử những tên khủng bố này đến Mỹ và chúng có thể nói cả tiếng Anh và tiếng Arab.

Tuy nhiên, trong tuyên bố mới nhất, trợ lý giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James McJunkin cho rằng, những thông cảnh báo khủng bố như vậy là “phản ứng lặp lại” vào những thời điểm nhạy cảm đối với nước Mỹ.

Các cơ quan an ninh Mỹ đã tăng cường an ninh tại các nhà ga, sân bay, nhà máy điện hạt nhân trước khi diễn ra lễ kỷ niệm, đồng thời dự đoán sẽ có nhiều cảnh báo khủng bố vào dịp này.

An ninh tại thành phố New York được tăng cường (Ảnh: Getty)

Các quan an ninh tại thủ đô Washington và thành phố New York cũng nâng cao cảnh giác. Cảnh sát tại New York đang điều tra vụ hai chiếc xe vừa bị đánh cắp gần khu xây dựng Trung tâm Thương mại Thế giới mới, nằm ngay gần “Khu vực số Không” xảy ra thảm họa 10 năm trước.

** Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) đã ra tuyên bố tưởng niệm 10 năm vụ đánh bom khủng bố kinh hoàng nước Mỹ ngày 11/9/2001, làm gần 3.000 người thiệt mạng.

Hội đồng Bảo an LHQ nhấn mạnh rằng, chủ nghĩa khủng bố là mối đe dọa tới hòa bình và an ninh thế giới. Tuyên bố của Hội đồng Bảo an có đoạn: Không thể biện minh, hay bào chữa có những hành động giết hại người dân vô tội.

Một ngày trước lễ tưởng niệm vụ khủng bố kinh hoàng nước tại Mỹ, Chính phủ Sudan cũng đã lên án mạnh mẽ mọi hành động khủng bố, đồng thời bày tỏ sự chia sẻ và đoàn kết với người dân Mỹ trong thảm họa này.

Trong một tuyên bố của mình, Bộ Ngoại giao Sudan nhấn mạnh, mọi hành động chống lại người dân vô tội và phá hoại tài sản của công dân là tội ác đi ngược với mọi tôn giáo, giá trị đạo đức và nhân văn. Nhân dịp này, người dân Sudan bày tỏ sự chia sẻ với người dân Mỹ nhưng mất mát to lớn trong vụ tấn công khủng bố cách đây 10 năm.

Bộ Ngoại giao Sudan cũng kêu gọi toàn thế giới tăng cường nỗ lực chống khủng bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên