CIA không ngạc nhiên nếu Triều Tiên lại thử tên lửa

VOV.VN - Quan chức tình báo hàng đầu của Mỹ ngày 13/8 cho biết ông không ngạc nhiên nếu Triều Tiên lại thử tên lửa sau 2 vụ phóng hồi tháng 7.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã đưa ra những cảnh báo dữ dội với Triều Tiên rằng quân đội Mỹ đã sẵn sàng, vũ khí đã “nạp đạn và lên nòng”. Trong khi đó, quan chức Triều Tiên cáo buộc lãnh đạo Mỹ đang đẩy bán đảo này đến bờ vực của một cuộc chiến hạt nhân.

Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo chiến lược từ tàu ngầm tháng 4/2016. (Ảnh: KCNA)

“Tôi khá chắc rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tiếp tục tìm cách phát triển chương trình tên lửa của nước này”, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo nhận định trong chương trình Fox News Sunday ngày 13/8. “Vì thế, sẽ không phải là một bất ngờ đối với tôi nếu có một vụ thử tên lửa nữa”.

Trước đó, ngày 10/8 vừa qua Triều Tiên tuyên bố đến giữa tháng này sẽ hoàn thiện kế hoạch bắn 4 quả tên lửa tầm trung xuống gần đảo Guam, vùng lãnh thổ của Mỹ ở Thái Bình Dương, cách bán đảo Triều Tiên khoảng 3.500 km.

Đảo Guam cách lục địa Mỹ khoảng 7.000 km. Nó trở thành mục tiêu tấn công của Triều Tiên vì có cả căn cứ Hải quân và Không quân của Mỹ. Đây cũng chính là địa điểm 2 chiếc máy bay ném bom siêu thanh B-1B cất cánh đến bán đảo Triều Tiên hôm 8/8.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ trên Twitter ngày 11/8 vừa qua rằng, giải pháp quân sự với Triều Tiên đã sẵn sàng, súng đã lên nòng và cảnh báo Bình Nhưỡng không nên “hành động một cách không khôn ngoan”.

Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi Trung Quốc gia tăng áp lực với Triều Tiên trong bối cảnh Washington dự kiến mở điều tra thương mại với Bắc Kinh ngày hôm nay (14/8).

Quan chức Nhà Trắng khẳng định rằng cuộc điều tra này không nhằm tạo áp lực với Trung Quốc liên quan đến vấn đề Triều Tiên dù trước đó Tổng thống Donald Trump nói rằng ông sẽ mềm mỏng hơn với Trung Quốc trong vấn đề thương mại nếu Bắc Kinh ngăn chặn chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định “không ai yêu giải pháp hòa bình hơn Tổng thống Donald Trump”.

Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Mỹ Lindsey Graham, người thường xuyên chỉ trích Tổng thống, cho biết ông ủng hộ cách tiếp cận của ông Donald Trump đối với Triều Tiên cho tới thời điểm này.

“Tôi không nghĩ rằng hành động quân sự sắp xảy ra nhưng chúng tôi đang va chạm với Triều Tiên”, ông Graham chia sẻ trong chương trình Fox News Sunday. “Tôi nghĩ đó là những lời hùng hồn hoàn toàn đúng đắn. Tôi ủng hộ Tổng thống Donald Trump trong vấn đề này”.

Thế giới vẫn đang theo dõi chặt chẽ căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên.

Tuần này, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel đã kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc giảm kế hoạch tập trận chung xuống mức “không gây hấn nhất có thể”.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo RND của Đức, ông Gabriel cho rằng căng thẳng hiện nay “có thể dẫn tới việc Triều Tiên lợi dụng cơ hội để có hành động gây hấn mới, ví dụ như bắn một quả tên lửa tầm trung vào đảo Guam”.

Theo ông, “vòng xoáy bạo lực” có thể tiếp nối ngay sau động thái đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức cảnh báo hậu quả từ cuộc chiến ngôn từ Mỹ-Triều Tiên
Đức cảnh báo hậu quả từ cuộc chiến ngôn từ Mỹ-Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel ngày 13/8 cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng từ căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Triều Tiên.

Đức cảnh báo hậu quả từ cuộc chiến ngôn từ Mỹ-Triều Tiên

Đức cảnh báo hậu quả từ cuộc chiến ngôn từ Mỹ-Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel ngày 13/8 cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng từ căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Triều Tiên.

Triều Tiên sắp thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa từ tàu ngầm
Triều Tiên sắp thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa từ tàu ngầm

VOV.VN - Những hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị cho một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa từ tàu ngầm.

Triều Tiên sắp thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa từ tàu ngầm

Triều Tiên sắp thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa từ tàu ngầm

VOV.VN - Những hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị cho một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa từ tàu ngầm.

Mỹ - Triều Tiên ăn miếng trả miếng, cơ hội sẽ thuộc về ai?
Mỹ - Triều Tiên ăn miếng trả miếng, cơ hội sẽ thuộc về ai?

VOV.VN - Khi Mỹ và Triều Tiên ăn miếng trả miếng nhau, điều này có thể sẽ mở ra cơ hội cho các nước khác đóng vai trò “giải cứu” thế giới.

Mỹ - Triều Tiên ăn miếng trả miếng, cơ hội sẽ thuộc về ai?

Mỹ - Triều Tiên ăn miếng trả miếng, cơ hội sẽ thuộc về ai?

VOV.VN - Khi Mỹ và Triều Tiên ăn miếng trả miếng nhau, điều này có thể sẽ mở ra cơ hội cho các nước khác đóng vai trò “giải cứu” thế giới.

Tổng thống Mỹ - Pháp điện đàm về vấn đề Triều Tiên
Tổng thống Mỹ - Pháp điện đàm về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN -Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa có cuộc điện đàm, thảo luận tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ - Pháp điện đàm về vấn đề Triều Tiên

Tổng thống Mỹ - Pháp điện đàm về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN -Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa có cuộc điện đàm, thảo luận tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Nga: Xung đột quân sự trên bán đảo Triều Tiên sẽ là “thảm họa”
Nga: Xung đột quân sự trên bán đảo Triều Tiên sẽ là “thảm họa”

VOV.VN - Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Mỹ không hiểu hết hậu quả nghiêm trọng của một cuộc xung đột vũ trang tại bán đảo Triều Tiên.

Nga: Xung đột quân sự trên bán đảo Triều Tiên sẽ là “thảm họa”

Nga: Xung đột quân sự trên bán đảo Triều Tiên sẽ là “thảm họa”

VOV.VN - Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Mỹ không hiểu hết hậu quả nghiêm trọng của một cuộc xung đột vũ trang tại bán đảo Triều Tiên.