Còn sớm để thảo luận vấn đề bồi thường cho CHDCND Triều Tiên

Tuyên bố trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ian Kelly đưa ra trong cuộc họp báo ngày 16/9

>> Đối thoại Mỹ – Triều Tiên không thể thay thế Đàm phán 6 bên

Trả lời báo giới liên quan phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ về việc trong cuộc đối thoại song phương Mỹ - Triều tới đây, phía Mỹ có thể sẽ đưa ra cam kết bồi thường nếu CHDCND Triều Tiên từ bỏ hạt nhân, ông Kelly cho biết, mục tiêu đàm phán trọng điểm của Mỹ là nối lại vòng Đàm phán 6 bên và bây giờ vẫn chưa đến lúc thảo luận đến vấn đề bồi thường. Ông này nhấn mạnh, phía Mỹ hiện đã chuẩn bị xong nội dung đối thoại về các vấn đề thực chất trong khuôn khổ Đàm phán 6 bên, sau khi Bình Nhưỡng quay trở lại bàn đàm phán.

Được biết, Cơ quan Dịch vụ nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS) trước đó vừa đưa ra một bản báo cáo liên quan vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Theo đó, để thúc đẩy Bình Nhưỡng từ bỏ hạt nhân, phía Mỹ có thể đưa ra 6 biện pháp bồi thường đối với CHDCND Triều Tiên, bao gồm: thiết lập quan hệ ngoại giao, ký kết hiệp định mậu dịch, nới rộng lệnh cấm vận, phê chuẩn gia nhập các tổ chức tài chính quốc tế, cung cấp viện trợ năng lượng – lương thực và áp dụng chính sách ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa của khu công nghiệp Kaesong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên