Công cuộc tìm kiếm MH370 bước sang tuần thứ 4

VOV.VN - Ngày 30/3, máy bay Mỹ và Trung Quốc cùng tìm kiếm với 8 máy bay và 10 tàu của các nước Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc và Malaysia.

Lực lượng cứu hộ của các nước hôm 29/3 tiếp tục tìm thấy nhiều vật thể nghi là của máy bay MH370 của Hãng hàng không Malaysia bị mất tích trong bối cảnh cuộc tìm kiếm đã bước sang tuần thứ tư. Như vậy, mặc dù giới chức Malaysia đã dựa trên các dữ liệu từ vệ tinh để kết luận rằng chiếc máy bay MH370 đã lao xuống một nơi nào đó ở vùng biển phía nam Ấn Độ Dương, tuy nhiên cho đến nay, chưa có bất kỳ một dấu tích nào của nó được tìm thấy. 

Thủy thủ trên tàu phá băng Tuyết Long của Trung Quốc tham gia tìm kiếm MH370 (Ảnh: Tân Hoa xã)

Rạng sáng 30/3, máy bay của Trung Quốc và Mỹ đã cất cánh từ sân bay ở thành phố Perth, Australia để đến khu vực tìm kiếm mới trên Ấn Độ Dương. Cơ quan an toàn hàng hải Australia cho biết, máy bay vận tải Ilyushin IL-76 của Trung Quốc cùng máy bay tuần tra P8 Posideon của Hải quân Mỹ cùng tham gia hoạt động tìm kiếm với 8 máy bay và 10 tàu của Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc và Malaysia. 

Trong hai ngày qua, các lực lượng cứu hộ đã phát hiện thêm nhiều vật thể nghi là của máy bay bị mất tích tại khu vực tìm kiếm mới trên Ấn Độ Dương. Khu vực này rộng khoảng 319.000 km2, rộng hơn 4 lần so với vùng tìm kiếm cũ và cách đó khoảng 1.100 km về phía Đông Bắc.

Phó Nguyên soái không quân New Zealand Kevin Short hôm 29/3 cho biết, lực lượng cứu hộ nước này đã phát hiện được 11 vật thể hình chữ nhật màu trắng dưới mặt nước tại vị trí cách thành phố Pớt khoảng 1.600 km về phía Tây.

Các vật thể này là những tấm vật liệu hình chữ nhật dài 1m và nằm cách nhau khoảng 5m. Máy bay của Trung Quốc cũng đã phát hiện 3 vật thể trôi nổi có màu trắng, đỏ và cam. Các nhà điều tra chưa thể kết luận các vật thể trên có phải là của máy bay bị mất tích MH370 hay không cho đến khi lực lượng cứu hộ trục vớt được các vật thể và tiến hành phân tích.

Phát biểu với báo giới ngày 29/3, Quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein thúc giục các đội cứu hộ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm và không từ bỏ hy vọng: “Cho dù xa xôi thế nào, chúng ta vẫn hy vọng có thể tìm được người sống sót. Như tôi đã nói từ đầu, tôi luôn hy vọng và cầu mong những điều kỳ diệu có thể đến”.

Theo ông Hussein, Malaysia sẽ sớm thiết lập một Ủy ban quốc tế điều tra về nguyên nhân mất tích bí ẩn của chiếc máy bay MH370 từ ngày 8/3. Malaysia kêu gọi Hiệp hội hàng không quốc tế và lực lượng tình báo thế giới tham gia vào Ủy ban này để hỗ trợ đẩy nhanh việc điều tra.

Trong khi đó, theo hãng tin AP, hải quân Mỹ sẽ điều một thiết bị lặn không người lái có thể lặn sâu 4.500 m tới Ấn Độ Dương. Thiết bị này được trang bị camera có thể ghi nhận hình ảnh tĩnh của mọi vật thể dưới nước. Sau mỗi đợt tìm kiếm, thiết bị sẽ được đưa lên boong tàu để chuyển dữ liệu cho Hải quân phân tích.

Cùng ngày, Thủ tướng Australia Tony Abbott cho biết, thiết bị định vị hộp đen sẽ được lắp đặt trên một tàu hải quân nước này để tìm kiếm chiếc máy bay MH370./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Malaysia lập nhóm điều tra quốc tế tìm kiếm máy bay MH370
Malaysia lập nhóm điều tra quốc tế tìm kiếm máy bay MH370

VOV.VN -Nhóm điều tra quốc tế đang nỗ lực nhằm thu hẹp khu vực tìm kiếm máy bay MH370 đang mất tích.

Malaysia lập nhóm điều tra quốc tế tìm kiếm máy bay MH370

Malaysia lập nhóm điều tra quốc tế tìm kiếm máy bay MH370

VOV.VN -Nhóm điều tra quốc tế đang nỗ lực nhằm thu hẹp khu vực tìm kiếm máy bay MH370 đang mất tích.

Nỗ lực đa quốc gia tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích
Nỗ lực đa quốc gia tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích

VOV.VN - Hàng chục máy bay của Mỹ, Trung Quốc, Australia... đang tích cực tìm kiếm dấu vết của máy bay MH370 tại Ấn Độ Dương.

Nỗ lực đa quốc gia tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích

Nỗ lực đa quốc gia tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích

VOV.VN - Hàng chục máy bay của Mỹ, Trung Quốc, Australia... đang tích cực tìm kiếm dấu vết của máy bay MH370 tại Ấn Độ Dương.

Malaysia sẽ lập ủy ban quốc tế điều tra vụ máy bay MH370
Malaysia sẽ lập ủy ban quốc tế điều tra vụ máy bay MH370

Quyền Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia cho biết tình báo quốc tế sẽ được mời xem xét các vấn đề hàng không Malaysia.

Malaysia sẽ lập ủy ban quốc tế điều tra vụ máy bay MH370

Malaysia sẽ lập ủy ban quốc tế điều tra vụ máy bay MH370

Quyền Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia cho biết tình báo quốc tế sẽ được mời xem xét các vấn đề hàng không Malaysia.

Malaysia:“Không chỉ có Trung Quốc mất người thân trên MH370”
Malaysia:“Không chỉ có Trung Quốc mất người thân trên MH370”

VOV.VN - Quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein ngày 30/3 nhắn nhủ như vậy với thân nhân các hành khách Trung Quốc.

Malaysia:“Không chỉ có Trung Quốc mất người thân trên MH370”

Malaysia:“Không chỉ có Trung Quốc mất người thân trên MH370”

VOV.VN - Quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein ngày 30/3 nhắn nhủ như vậy với thân nhân các hành khách Trung Quốc.

Malaysia phiền lòng vì thái độ của thân nhân MH370
Malaysia phiền lòng vì thái độ của thân nhân MH370

VOV.VN - Phía Malaysia yêu cầu mọi người chia sẻ vì nước này đã và đang cố gắng hết sức để giải mã bí ẩn MH370.

Malaysia phiền lòng vì thái độ của thân nhân MH370

Malaysia phiền lòng vì thái độ của thân nhân MH370

VOV.VN - Phía Malaysia yêu cầu mọi người chia sẻ vì nước này đã và đang cố gắng hết sức để giải mã bí ẩn MH370.

Tăng cơ hội tìm thấy MH370 khi Malaysia đổi khu vực tìm kiếm
Tăng cơ hội tìm thấy MH370 khi Malaysia đổi khu vực tìm kiếm

VOV.VN -Với những phát hiện tích cực ngày 28/3, nhiều người hy vọng sẽ vớt được những vật thể đầu tiên nghi là mảnh vỡ MH370 trong hôm nay.

Tăng cơ hội tìm thấy MH370 khi Malaysia đổi khu vực tìm kiếm

Tăng cơ hội tìm thấy MH370 khi Malaysia đổi khu vực tìm kiếm

VOV.VN -Với những phát hiện tích cực ngày 28/3, nhiều người hy vọng sẽ vớt được những vật thể đầu tiên nghi là mảnh vỡ MH370 trong hôm nay.