Công nhân may mặc ở Bangladesh biểu tình vì vụ sập nhà

(VOV) -Làn sóng biểu tình của công nhân tiếp tục lan rộng sau vụ sập nhà tại Bangladesh khiến ít nhất 385 người thiệt mạng.

Hàng trăm người biểu tình tập trung tại thủ đô Dhaka yêu cầu tử hình chủ tòa nhà. Những người biểu tình cũng kêu gọi có điều kiện làm việc tốt hơn.

Hiện vẫn còn khoảng 900 người mất tích và có nguy cơ đã chết trong vụ sập nhà, do vậy số người chết trong vụ sập nhà có thể sẽ lên đến hơn 1.200 người.

Vụ sập nhà tại Bangladesh khiến ít nhất 385 người thiệt mạng (Ảnh Reuters)



Số người thiệt mạng sẽ không nhiều đến vậy nếu chủ nhà máy không ép công nhân quay trở lại làm việc sau khi họ phát hiện ra các vết nứt. 8 người đã bị bắt tính đến nay, gồm 4 giám đốc nhà máy may, 2 kỹ sư, chủ sở hữu của tòa nhà và cha ông ta.

Giới chức đang truy lùng giám đốc thứ 5 của công ty, người mang quốc tịch Tây Ban Nha. Hầu hết sản phẩm của các công ty may mang nhãn mác phương Tây và để xuất khẩu.

Bangladesh là quốc gia có ngành may mặc xuất khẩu lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc, thu hút lượng nhân công tới 3,6 triệu người chủ yếu là nữ. Tuy nhiên điều kiện an toàn lao động của ngành này gây nhiều lo ngại. Tháng 11/2012, một vụ cháy ở nhà máy may ngoại ô Dhaka khiến 112 người thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên