Congo: Sạt lở đất do núi lửa phun trào, 46 người thiệt mạng

Núi lửa Nyiragingo là một trong những núi lửa hoạt động mạnh mẽ nhất ở châu Phi, nằm phía bên trong công viên quốc gia Virunga, cách thị trấn Goma 20 km về phía Bắc Congo.

Núi lửa Nyiragingo phun trào ở miền Tây nước này làm ít nhất 46 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và phá huỷ hơn 200 nhà dân.

Núi lửa Nyiragingo hoạt động đe doạ cuộc sống của người dân vùng xung quanh - ảnh minh hoạ

Đại diện của Liên Hợp Quốc ở Congo cho biết, các nạn nhân đã được lực lượng gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc chăm sóc và đang chờ cứu trợ từ các tổ chức nhân đạo.

Kể từ năm 1882, núi lửa Nyiragingo đã bùng nổ và phun trào ít nhất 34 lần. Núi lửa này hoạt động liên tiếp trong nhiều năm qua, đe doạ tới cuộc sống người dân quanh khu vực núi lửa phun trào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên