Cuba chấp nhận đề xuất đối thoại của Liên minh châu Âu

VOV.VN - Ngoại trưởng Cuba - Rodriguez nhấn mạnh, đàm phán đồng nghĩa với việc chấm dứt chính sách đơn phương của EU đối với Cuba.

Ngày 6/3, Cuba đã chấp nhận đề xuất của Liên minh châu Âu (EU), khởi động lại các cuộc đàm phán nhằm bình thường hóa quan hệ 2 bên sau 10 năm đình trệ.

Phát biểu trong ngày 6/3, Ngoại trưởng Cuba - Bruno Rodriguez cho biết, Cuba hoan nghênh đề xuất ngày 10/2 vừa qua của EU, theo đó đồng ý khởi động các cuộc đàm phán nhằm tăng cường thương mại, đầu tư giữa 2 bên.

Ngoại trưởng Cuba - Rodriguez nhấn mạnh, đàm phán đồng nghĩa với việc chấm dứt chính sách đơn phương của EU đối với Cuba.

“Cuba sẵn sàng đàm phán trên cở sở công bằng và tôn trọng lẫn nhau. Cuba cũng sẵn sàng đối thoại về những chủ đề, trong đó có những lo ngại của chúng tôi về tình hình tại một số nước châu Âu”, Ngoại trưởng Rodriguez nói.

Đây là động thái mạnh mẽ nhất của EU để cải thiện quan hệ với Cuba kể từ khi khối này dỡ bỏ các trừng phạt Cuba năm 2008. EU đã đình chỉ quan hệ với Cuba từ năm 2003, đến năm 2008, 2 bên nối lại đối thoại nhưng mối quan hệ giữa hai bên vẫn còn bế tắc.

Kể từ năm 2008 đến nay, EU đã viện trợ phát triển cho Cuba khoảng 80 triệu euro (tương đương khoảng 110 triệu USD). Hiện EU là đối tác thương mại đứng thứ hai, chỉ sau Venezuela và là nguồn đầu tư nước ngoài trực tiếp lớn nhất của quốc đảo Caribe này.

Theo thống kê, khoảng 20% lượng hàng hóa nhập khẩu vào Cuba có xuất xứ từ EU và hàng năm có tới hàng nghìn du khách châu Âu đến nghỉ dưỡng tại Cuba./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ý nghĩa thực sự của cái bắt tay lịch sử Mỹ - Cuba
Ý nghĩa thực sự của cái bắt tay lịch sử Mỹ - Cuba

VOV.VN - Liệu đây có phải là dấu hiệu “tan băng” trong quan hệ giữa Mỹ và Cuba hay không thì vẫn chưa ai rõ.

Ý nghĩa thực sự của cái bắt tay lịch sử Mỹ - Cuba

Ý nghĩa thực sự của cái bắt tay lịch sử Mỹ - Cuba

VOV.VN - Liệu đây có phải là dấu hiệu “tan băng” trong quan hệ giữa Mỹ và Cuba hay không thì vẫn chưa ai rõ.

Cuba tuyên bố không bao giờ trở lại Tổ chức các nước châu Mỹ
Cuba tuyên bố không bao giờ trở lại Tổ chức các nước châu Mỹ

VOV.VN - Tổ chức này đã tước bỏ quy chế thành viên của Cuba năm 1962 do sức ép của Mỹ.

Cuba tuyên bố không bao giờ trở lại Tổ chức các nước châu Mỹ

Cuba tuyên bố không bao giờ trở lại Tổ chức các nước châu Mỹ

VOV.VN - Tổ chức này đã tước bỏ quy chế thành viên của Cuba năm 1962 do sức ép của Mỹ.

Y tế góp phần nâng tuổi thọ người dân Cuba
Y tế góp phần nâng tuổi thọ người dân Cuba

VOV.VN -Cuba được vinh danh là một trong những nền y học tiến bộ của thế giới, thậm chí còn vượt trội một số cường quốc kinh tế.

Y tế góp phần nâng tuổi thọ người dân Cuba

Y tế góp phần nâng tuổi thọ người dân Cuba

VOV.VN -Cuba được vinh danh là một trong những nền y học tiến bộ của thế giới, thậm chí còn vượt trội một số cường quốc kinh tế.

LHQ sẵn sàng hỗ trợ Cuba thực hiện tiến trình cải cách
LHQ sẵn sàng hỗ trợ Cuba thực hiện tiến trình cải cách

VOV.VN - Cuba đang trải qua “một tiến trình chuyển đổi quan trọng” và Liên Hợp Quốc sẵn sàng giúp nước này thực hiện tiến trình đó.

LHQ sẵn sàng hỗ trợ Cuba thực hiện tiến trình cải cách

LHQ sẵn sàng hỗ trợ Cuba thực hiện tiến trình cải cách

VOV.VN - Cuba đang trải qua “một tiến trình chuyển đổi quan trọng” và Liên Hợp Quốc sẵn sàng giúp nước này thực hiện tiến trình đó.