Cuba cho rằng cáo buộc của Mỹ về "tấn công sóng âm" là giả tưởng

VOV.VN - Mỹ đã trục xuất 15 nhân viên ngoại giao Cuba và rút hơn một nửa số nhân viên ngoại giao của mình.

Các quan chức Cuba đang điều tra về cáo buộc của Mỹ về các cuộc tấn công bằng sóng âm đối với nhân viên ngoại giao của nước này tại thủ đô Havana cho rằng điều này này viễn tưởng. Các điều tra viên cũng cáo buộc Washington đã vu cáo khi từ chối hợp tác đầy đủ theo yêu cầu của Cuba.

Chính quyền của ông Donald Trump cho rằng Cuba có thể đã sử dụng vũ khí sóng âm. (Ảnh: Getty)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước cho biết ông tin rằng Cuba liên quan tới việc sức khỏe của 24 nhân viên ngoại giao Mỹ bị ảnh hưởng. Mỹ đã trục xuất 15 nhân viên ngoại giao Cuba và rút hơn một nửa số nhân viên ngoại giao của mình khỏi thủ đô Havana hồi đầu tháng 10.

Trong khi Cuba lên án việc trục xuất các nhân viên ngoại giao là vô lý và cáo buộc Mỹ không hợp tác đầy đủ, các quan chức bộ Nội vụ nước này cho biết 2,000 nhân viên và chuyên gia an ninh đã được điều động để điều tra vụ việc sau khi được thông báo hồi tháng 02/2017.   

Mặc dù cuộc điều tra chưa kết thúc nhưng chưa có bằng chứng cho về các cuộc tấn công mà Mỹ cho rằng đã gây mất thính giác, chóng mặt, mệt mỏi và mất nhận thức cho các nhân viên ngoại giao của mình. Các quan chức Mỹ cho rằng vũ khí sử dụng sóng âm có thể đã được sử dụng, tuy nhiên các điều tra viên Cuba đã bác bỏ khả năng này và cho đó là viễn tưởng.

Canada cũng cho biết nhiều công dân nước này cũng thông báo về những triệu chứng tương tự đối với các nhân viên ngoại giao Mỹ, tuy nhiên nước này chưa có phản ứng nào đối với Cuba và cho biết Cuba rất hợp tác trong điều tra vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lệnh cấm người tị nạn của Tổng thống Donald Trump đã kết thúc
Lệnh cấm người tị nạn của Tổng thống Donald Trump đã kết thúc

VOV.VN - Lệnh cấm người tị nạn của tổng thống Mỹ Donald Trump đã kết thúc ngày 24/10 sau 4 tháng có hiệu lực.

Lệnh cấm người tị nạn của Tổng thống Donald Trump đã kết thúc

Lệnh cấm người tị nạn của Tổng thống Donald Trump đã kết thúc

VOV.VN - Lệnh cấm người tị nạn của tổng thống Mỹ Donald Trump đã kết thúc ngày 24/10 sau 4 tháng có hiệu lực.

Tổng thống Donald Trump đang đi đúng hướng trong vấn đề Triều Tiên?
Tổng thống Donald Trump đang đi đúng hướng trong vấn đề Triều Tiên?

VOV.VN - Tình hình Triều Tiên hiện tại có thể khiến nhiều người bi quan nhưng theo một số chuyên gia, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đi đúng hướng.

Tổng thống Donald Trump đang đi đúng hướng trong vấn đề Triều Tiên?

Tổng thống Donald Trump đang đi đúng hướng trong vấn đề Triều Tiên?

VOV.VN - Tình hình Triều Tiên hiện tại có thể khiến nhiều người bi quan nhưng theo một số chuyên gia, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đi đúng hướng.

Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh mới nhằm ngăn cản ObamaCare
Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh mới nhằm ngăn cản ObamaCare

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/10 đã ký một sắc lệnh nhằm tạo điều kiện cho người dân mua bảo hiểm y tế.

Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh mới nhằm ngăn cản ObamaCare

Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh mới nhằm ngăn cản ObamaCare

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/10 đã ký một sắc lệnh nhằm tạo điều kiện cho người dân mua bảo hiểm y tế.

Tài sản của Tổng Thống Donald Trump còn 3,1 tỉ đô la
Tài sản của Tổng Thống Donald Trump còn 3,1 tỉ đô la

VOV.VN -  Những người giàu nhất nước Mỹ có thể đang giàu hơn, nhưng tài sản của Tổng Thống Donald Trump lại giảm 600 triệu USD xuống còn 3,1 tỉ đô la.

Tài sản của Tổng Thống Donald Trump còn 3,1 tỉ đô la

Tài sản của Tổng Thống Donald Trump còn 3,1 tỉ đô la

VOV.VN -  Những người giàu nhất nước Mỹ có thể đang giàu hơn, nhưng tài sản của Tổng Thống Donald Trump lại giảm 600 triệu USD xuống còn 3,1 tỉ đô la.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ định Bộ trưởng An ninh nội địa mới
Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ định Bộ trưởng An ninh nội địa mới

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 11/10 thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ định bà Kirstjen Nielsen làm Bộ trưởng An ninh nội địa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ định Bộ trưởng An ninh nội địa mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ định Bộ trưởng An ninh nội địa mới

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 11/10 thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ định bà Kirstjen Nielsen làm Bộ trưởng An ninh nội địa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và "học thuyết rút lui"?
Tổng thống Mỹ Donald Trump và "học thuyết rút lui"?

VOV.VN-Chính sách “Nước Mỹ trên hết” (America First) của ông Trump có thể bị gọi là “học thuyết rút lui” khi kéo Washington ra khỏi hầu hết thỏa thuận quốc tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và "học thuyết rút lui"?

Tổng thống Mỹ Donald Trump và "học thuyết rút lui"?

VOV.VN-Chính sách “Nước Mỹ trên hết” (America First) của ông Trump có thể bị gọi là “học thuyết rút lui” khi kéo Washington ra khỏi hầu hết thỏa thuận quốc tế.