Cục điều tra FBI che giấu mối liên hệ giữa ông Trump và điện Kremlin?

VOV.VN - Thượng nghị sĩ Mỹ tố cáo FBI đã che giấu thông tin về mối liên hệ và phối hợp chặt chẽ giữa chính phủ Nga với Donald Trump và các cố vấn của ông.

Lãnh đạo của phe Dân chủ (Mỹ) trong thượng viện nước này, ông Harry Reid vừa tố cáo Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã che giấu các thông tin về mối quan hệ giữa ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump với chính phủ Nga.

Ông Putin (trái) và ông Trump. Ảnh: Boston Globe.

Lời kết tội này được đưa ra trong bức thư mà ông Reid gửi cho Giám đốc FBI James Comey.

Tuyên bố của ông Reid xuất hiện trong bối cảnh bức thư của ông Comey gửi Quốc hội Mỹ gây ra tranh cãi lớn.

Trong thư gửi Quốc hội, ông Comey thông báo cho các nghị sĩ rằng FBI đã phát hiện thêm các email thích hợp cho việc điều tra cách mà bà Hillary Clinton - ứng viên Dân chủ cho cuộc bầu cử Tổng thống, sử dụng máy chủ email tư nhân trong giai đoạn bà làm Ngoại trưởng Mỹ.

Ông Reid viết: “Đã trở nên rõ ràng là cơ quan ông sở hữu các thông tin gây sốc về mối liên hệ và phối hợp chặt chẽ giữa Donald Trump, các cố vấn hàng đầu của ông với chính phủ Nga.”

Ông Reid khẳng định tiếp: “FBI tiếp tục chống lại các lời kêu gọi phải thông báo cho công chúng về thông tin quan trọng này”.

Hồi 7/10, chính phủ Mỹ chính thức kết tội Nga đang cố gắng can thiệp vào kết quả bầu cử tổng thống của Mỹ.

Các quan chức Nga, trong đó có  Tổng thống Nga Putin, đã phủ nhận các cáo buộc. Ông Putin cho biết, Nga sẽ hợp tác với bất cứ ai giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử này. Tổng thống Putin coi việc gắn ông Trump với nước Nga đơn giản là “con bài chính trị” và là một phương pháp nhằm tác động lên quan điểm của công chúng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“So găng” Trump-Clinton lần 2: Cơ hội “phục thù” cho tỷ phú Trump
“So găng” Trump-Clinton lần 2: Cơ hội “phục thù” cho tỷ phú Trump

VOV.VN - Cuộc tranh luận lần thứ 2 giữa bà Hillary Clinton và ông Donald Trump sẽ diễn ra ngày 9/10 tại trường Đại học Washington thuộc bang Missouri.

“So găng” Trump-Clinton lần 2: Cơ hội “phục thù” cho tỷ phú Trump

“So găng” Trump-Clinton lần 2: Cơ hội “phục thù” cho tỷ phú Trump

VOV.VN - Cuộc tranh luận lần thứ 2 giữa bà Hillary Clinton và ông Donald Trump sẽ diễn ra ngày 9/10 tại trường Đại học Washington thuộc bang Missouri.

Ông Trump rút ngắn khoảng cách với bà Clinton sau tuyên bố của FBI
Ông Trump rút ngắn khoảng cách với bà Clinton sau tuyên bố của FBI

VOV.VN - Việc bà Clinton bị FBI tuyên bố tiếp tục điều tra được nhiều người cho rằng là “bất ngờ tháng 10” trong bối cảnh chỉ còn 9 ngày nữa là tới ngày bầu cử.

Ông Trump rút ngắn khoảng cách với bà Clinton sau tuyên bố của FBI

Ông Trump rút ngắn khoảng cách với bà Clinton sau tuyên bố của FBI

VOV.VN - Việc bà Clinton bị FBI tuyên bố tiếp tục điều tra được nhiều người cho rằng là “bất ngờ tháng 10” trong bối cảnh chỉ còn 9 ngày nữa là tới ngày bầu cử.

Tranh luận Trump - Clinton lần 2: Ông Trump trong mắt quốc tế
Tranh luận Trump - Clinton lần 2: Ông Trump trong mắt quốc tế

VOV.VN - Đúng thời điểm diễn ra cuộc tranh luận Trump - Clinton lần 2, Reuters tung ra chùm ảnh về thái độ của nhiều nước trên thế giới với ứng viên Cộng hòa.

Tranh luận Trump - Clinton lần 2: Ông Trump trong mắt quốc tế

Tranh luận Trump - Clinton lần 2: Ông Trump trong mắt quốc tế

VOV.VN - Đúng thời điểm diễn ra cuộc tranh luận Trump - Clinton lần 2, Reuters tung ra chùm ảnh về thái độ của nhiều nước trên thế giới với ứng viên Cộng hòa.

Vì sao FBI mở lại điều tra bê bối email cá nhân của bà Clinton?
Vì sao FBI mở lại điều tra bê bối email cá nhân của bà Clinton?

VOV.VN - Việc FBI tuyên bố mở lại điều tra bê bối sử dụng email cá nhân vào việc công của bà Clinton đã làm dấy lên nhiều hoài nghi về mục đích của việc này.

Vì sao FBI mở lại điều tra bê bối email cá nhân của bà Clinton?

Vì sao FBI mở lại điều tra bê bối email cá nhân của bà Clinton?

VOV.VN - Việc FBI tuyên bố mở lại điều tra bê bối sử dụng email cá nhân vào việc công của bà Clinton đã làm dấy lên nhiều hoài nghi về mục đích của việc này.

Bà Clinton tự tin trước việc FBI mở lại điều tra bê bối thư điện tử
Bà Clinton tự tin trước việc FBI mở lại điều tra bê bối thư điện tử

VOV.VN - Bà Clinton tuyên bố hoàn toàn vô tội, đồng thời bày tỏ tin tưởng cuộc điều tra bê bối thư điện tử sẽ không thay đổi kết luận hồi tháng 7.

Bà Clinton tự tin trước việc FBI mở lại điều tra bê bối thư điện tử

Bà Clinton tự tin trước việc FBI mở lại điều tra bê bối thư điện tử

VOV.VN - Bà Clinton tuyên bố hoàn toàn vô tội, đồng thời bày tỏ tin tưởng cuộc điều tra bê bối thư điện tử sẽ không thay đổi kết luận hồi tháng 7.