Cuộc gặp Mỹ- Israel- Palestine: “Băng” chưa thể tan

Cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Israel và Tổng thống Palestine đã kết thúc với các bất đồng còn nguyên vẹn…

>> Cuộc họp 3 bên về hòa bình Trung Đông

Kết quả cuộc gặp ngày 22/9 không làm người dân ở khu vực Trung Đông, thế giới A-rập và Ai Cập ngạc nhiên. Bởi tất cả đều nhìn thấy rõ mồn một những gì đã diễn ra trong thời gian qua.

Mỹ, các nước A-rập và cộng đồng quốc tế liên tục gây sức ép yêu cầu Israel ngừng mở rộng khu định cư Do Thái trên đất Palestine để phục hồi đàm phán hoà bình. Tuy nhiên, chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu vẫn từ chối. Lãnh đạo ba bên gặp nhau khi chưa có tiếng nói chung về các vấn đề, đặc biệt là vấn đề khu định cư.

"Cuộc đàm phán còn lâu dài và phức tạp, không nên chờ kết quả với một đồng hồ bấm tay" (Ảnh:Reuters)

Ông Midhad Mohamed, một người dân ở thủ đô Cairo, Ai Cập cho rằng, cách tốt nhất là Mỹ phải gây sức ép với Israel vì bất cứ vấn đề gì của khu vực này đều liên quan tới Mỹ. Cộng đồng người Do Thái ở Mỹ rất đông và có những ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế Mỹ. Do đó, Tổng thống Obama khó có thể làm gì.

Ông Essam, Giáo sư của trường Đại học Helwan- một người rất quan tâm tới tình hình khu vực cho rằng: “Cuộc gặp ba bên không thúc đẩy hoà bình thực sự, vì những lý do: Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Obama, Thủ tướng Israel Netanyahu và Tổng thống Palextin Abbas, Chính phủ Netanyahu là chính phủ cực hữu, còn Tổng thống Obama chỉ nói hay mà không làm gì. Trong khi đó, Tổng thống Abbas lại không có tiếng nói và ảnh hưởng trong nội bộ Palestine cũng như ở khu vực”. Và rằng, Mỹ cũng cần gây sức ép thực sự đối với Israel chứ không chỉ nói mà không làm.

Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Abbas ở New York ngày 22/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, ba bên đã thống nhất cần tiếp tục đàm phán hoà bình không điều kiện càng sớm càng tốt. Còn Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman tỏ ra hài lòng với kết quả cuộc gặp và cho rằng cuộc đối thoại sẽ tiếp tục vô điều kiện.

Ông Avigdor Lieberman từ chối việc ngừng mở rộng khu định cử như một điều kiện để bắt đầu đàm phán. Ngoại trưởng Israel nói rằng “cuộc đàm phán này còn lâu dài và phức tạp, không nên chờ kết quả với một đồng hồ bấm tay”. Ông Lieberman nhắc lại rằng dường như không thể đạt được thoả thuận hoà bình với người Palestine trong vài năm tới. Cũng sau cuộc gặp ba bên, Đặc phái viên của Mỹ về Trung Đông George Michell cho biết vẫn còn các bất đồng giữa Israel và Palestine.

Theo ông Michell, cuộc gặp này là thẳng thắn và thừa nhận không đạt được tiến bộ kể từ cuối năm 2008. Tuy nhiên, Mỹ tin rằng hai bên sẽ chấp thuận phục hồi các cuộc đàm phán, song mấu chốt là chưa tìm ra giải pháp thực sự giải quyết vấn đề./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên