5 sự thật kì lạ về giải thưởng Oscar

VOV.VN-Xung quanh giải thưởng danh giá này luôn tồn tại những câu chuyện kì lạ.

1. Sự nghiệp đáng ngờ của diễn viên đầu tiên đoạt giải Oscar

Người đầu tiên đoạt giải thưởng điện ảnh của Viện Hàn Lâm là Emil Jannings, một diễn viên phim câm đã giành được giải thưởng Diễn viên xuất sắc nhất cho 2 bộ phim. Bộ phim đầu tiên vào năm 1928, “ The Last Command” kể về vị tướng dũng cảm người Nga tên Czarist.

Logo giải Oscar năm nay (Ảnh AP)

Bộ phim thứ 2 là “The Way of All Flesh”, năm 1927, ông Jannings đóng vai một nhân viên ngân hàng luôn hạnh phúc nhưng đã bị lừa bởi một người phụ nữ quyến rũ và cuối cùng ông là một kẻ lang thang.

Việc Jannings chiến thắng giải Oscar đầy ắp sự kì quái. Năm ông giành giải thưởng là năm duy nhất mà giải thưởng này được trao cho nhiều hạng mục.

Và cũng không còn bản sao nào của bộ phim “The Way of All Flesh”, chứng tỏ bộ phim đã hoàn toàn biến mất; và theo những lời đồn đại thì chú chó nổi tiếng Rin Tin Tin thực chất nhận được nhiều phiếu bầu hơn Jannings. (Thật khó để chứng minh tin đồn này nằm ngoài những tin gây cười trong khuôn khổ giải thưởng Oscar).

Có lẽ điều ngạc nhiên nhất dưới góc nhìn hiện đại ngày nay là những gì Jannings làm sau khi ông giành giải thưởng Oscar. Ông Jannings, một người Đức chính gốc, đã quay trở lại quê hương của mình và đóng vai chính trong một vài bộ phim tuyên truyền của Đức Quốc xã.

2. Người đoạt giải Oscar sẽ sống lâu hơn?

Việc chiến thắng giải thưởng Oscar mang lại nhiều điều tốt đẹp hơn cả danh tiếng mà nó mang lại.

Một bài báo trên tạp chí Annals of Internal Medicine số ra năm 2011 cho rằng trong cùng một kỉ nguyên, những diễn viên đoạt giải Oscar sẽ sống lâu hơn 4 năm so với  những diễn viên ít được công nhận.

Chính xác thì nguyên nhân đằng sau việc làm tăng tuổi thọ của những người chiến thắng giải Oscar là không rõ ràng, nhưng kết quả này là có giá trị khi xem xét số liệu thống kê về dân số, số lượng phim, quốc tịch và các nhân tố khác. Các nhà nghiên cứu ngờ rằng phát hiện này có thể phản ánh thực tế là thực trạng xã hội có liên quan đến tăng tuổi thọ.

3. Số phận của những bức tượng Oscar

Được mạ vàng 24 carat, có chiều cao 34cm, tượng Oscar dường như thường được đặt ở trong tủ trưng bày hoặc trên măt lò sưởi. Nhưng đối với một số người nổi tiếng, trưng bày một cách nghiêm túc không phải là tốt.

Cô Jennifer Lawrence, người đã chiến thắng giải Diễn viên nữ Xuất sắc nhất năm 2013 trong bộ phim "Silver Linings Playbook” cảm thấy kì quặc khi đặt bức tượng trong nhà, vì vậy mẹ cô đã lấy nó và đặt trên đàn piano của mình.

Kate Winslet, Emma Thompson và Sean Connery đều khẳng định rằng họ để tượng Oscars của họ trong phòng tắm.

Tuy nhiên, Russell Crowe giành giải nhất trong những việc cư xử kì quặc với giải thưởng khi ông giữ bức tượng Oscar của mình như là một “Đấu sĩ” trong chuồng gà.

4. Túi quà tặng kì lạ

Đồ vật đáng mơ ước trong gói quà tặng của những người tham dự giải Oscar nổi tiếng là đắt đỏ - chiếc túi hợp thời trang năm nay có giá khoảng 80.000 USD.

Nhưng có phải những người nổi tiếng đều sử dụng đồ vật này? Thiết bị vệ sinh bằng nhựa có giá khoảng 6.49 USD dùng để giữ tóc khỏi làm tắc cống tiện dụng với các diễn viên có mái tóc bờm ngựa sang trọng.

Và có ai lại không muốn một khẩu súng Mace bằng nhựa, với màu hồng hợp thời trang hoặc dùng làm vật ngụy trang?

5. Những người nổi tiếng khóc nhiều hơn

Một nghiên cứu được công bố năm 2013 cho rằng theo thời gian những người đoạt giải Oscar khóc thường xuyên hơn trong các bài phát biểu nhận giải của họ.

Ngày nay, khán giả có thể mong đợi bài phát biểu xúc động hơn, một nhà nghiên cứu suy đoán. Dù là lý do gì, kể từ năm 1995, 71% những người nhận giải thưởng Oscar đều đã rơi lệ. Nữ diễn viên khóc nhiều gấp 2 lần nam diễn viên, và 12 trong số 15 nữ diễn viên gần đây đã khóc trong khi phát biểu nhận giải./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ: Báo rừng lạc vào phố tấn công khiến 7 người bị thương
Ấn Độ: Báo rừng lạc vào phố tấn công khiến 7 người bị thương

VOV.VN - Hiện cảnh sát, quân đội và các chuyên gia động vật hoang dã ở Ấn Độ đều đang truy tìm con báo này.

Ấn Độ: Báo rừng lạc vào phố tấn công khiến 7 người bị thương

Ấn Độ: Báo rừng lạc vào phố tấn công khiến 7 người bị thương

VOV.VN - Hiện cảnh sát, quân đội và các chuyên gia động vật hoang dã ở Ấn Độ đều đang truy tìm con báo này.

Đào được 8 hũ vàng trị giá 10 triệu USD trong sân nhà
Đào được 8 hũ vàng trị giá 10 triệu USD trong sân nhà

VOV.VN - 8 hũ đựng tổng cộng 1.427 đồng vàng có niên đại khoảng từ năm 1847-1894 được bảo quản hoàn hảo.

Đào được 8 hũ vàng trị giá 10 triệu USD trong sân nhà

Đào được 8 hũ vàng trị giá 10 triệu USD trong sân nhà

VOV.VN - 8 hũ đựng tổng cộng 1.427 đồng vàng có niên đại khoảng từ năm 1847-1894 được bảo quản hoàn hảo.

Người chết đột nhiên sống lại ở nhà tang lễ
Người chết đột nhiên sống lại ở nhà tang lễ

VOV.VN - Người đàn ông sống lại tên là Walter Williams, 78 tuổi, được nhân viên điều tra xác nhận là đã chết vào ngày 26/2.

Người chết đột nhiên sống lại ở nhà tang lễ

Người chết đột nhiên sống lại ở nhà tang lễ

VOV.VN - Người đàn ông sống lại tên là Walter Williams, 78 tuổi, được nhân viên điều tra xác nhận là đã chết vào ngày 26/2.

Container có 11 triệu điếu thuốc lá trôi dạt vào bờ biển Anh
Container có 11 triệu điếu thuốc lá trôi dạt vào bờ biển Anh

VOV.VN - Container dài 12m chứa 14 tấn thuốc lá này chỉ là một trong số 517 container bị cuốn trôi trong trận bão hồi đầu tháng này.

Container có 11 triệu điếu thuốc lá trôi dạt vào bờ biển Anh

Container có 11 triệu điếu thuốc lá trôi dạt vào bờ biển Anh

VOV.VN - Container dài 12m chứa 14 tấn thuốc lá này chỉ là một trong số 517 container bị cuốn trôi trong trận bão hồi đầu tháng này.

Vatican là nơi tiêu thụ rượu nhiều nhất thế giới
Vatican là nơi tiêu thụ rượu nhiều nhất thế giới

VOV.VN - Số lượng rượu mà dân cư ở Tòa thánh Vatican tiêu thụ mỗi năm gấp đôi số lượng trung bình ở Pháp và Ý.

Vatican là nơi tiêu thụ rượu nhiều nhất thế giới

Vatican là nơi tiêu thụ rượu nhiều nhất thế giới

VOV.VN - Số lượng rượu mà dân cư ở Tòa thánh Vatican tiêu thụ mỗi năm gấp đôi số lượng trung bình ở Pháp và Ý.

25-33% số lương thực trên thế giới bị lãng phí
25-33% số lương thực trên thế giới bị lãng phí

VOV.VN - Ngũ cốc chiếm hơn một nửa số lương thực bị lãng phí, nếu tính theo lượng calo.

25-33% số lương thực trên thế giới bị lãng phí

25-33% số lương thực trên thế giới bị lãng phí

VOV.VN - Ngũ cốc chiếm hơn một nửa số lương thực bị lãng phí, nếu tính theo lượng calo.

"Thám tử" vẹt tố giác 1 kẻ giết người
"Thám tử" vẹt tố giác 1 kẻ giết người

VOV.VN - Con vẹt rít lên mỗi khi nó nghe thấy tên cháu trai của người phụ nữ bị sát hại.

"Thám tử" vẹt tố giác 1 kẻ giết người

"Thám tử" vẹt tố giác 1 kẻ giết người

VOV.VN - Con vẹt rít lên mỗi khi nó nghe thấy tên cháu trai của người phụ nữ bị sát hại.

Não của chó và người giống nhau đến kinh ngạc
Não của chó và người giống nhau đến kinh ngạc

VOV.VN - Nghiên cứu cho thấy, bộ não của chó có cơ chế xử lý thông tin giống với người và rất nhạy cảm với âm thanh cảm xúc. 

Não của chó và người giống nhau đến kinh ngạc

Não của chó và người giống nhau đến kinh ngạc

VOV.VN - Nghiên cứu cho thấy, bộ não của chó có cơ chế xử lý thông tin giống với người và rất nhạy cảm với âm thanh cảm xúc. 

Chú hàu khổng lồ phá kỷ lục Guiness
Chú hàu khổng lồ phá kỷ lục Guiness

VOV.VN - Con hàu này dài tới gần 35cm và rộng gần 10cm.

Chú hàu khổng lồ phá kỷ lục Guiness

Chú hàu khổng lồ phá kỷ lục Guiness

VOV.VN - Con hàu này dài tới gần 35cm và rộng gần 10cm.

Anh biến rác thải thành khí gas
Anh biến rác thải thành khí gas

VOV.VN - Ngoài ra, công nghệ mới còn có thể giúp biến tro rác thải thành vật liệu tráng men.

Anh biến rác thải thành khí gas

Anh biến rác thải thành khí gas

VOV.VN - Ngoài ra, công nghệ mới còn có thể giúp biến tro rác thải thành vật liệu tráng men.