Ấn Độ: Báo rừng lạc vào phố tấn công khiến 7 người bị thương

VOV.VN - Hiện cảnh sát, quân đội và các chuyên gia động vật hoang dã ở Ấn Độ đều đang truy tìm con báo này.

Một con báo rừng đi lạc đã gây ra sự hoảng loạn cho người dân Ấn Độ vào ngày 23/2 khi đi lạc vào một bệnh viện, một rạp chiếu phim và một khu chung cư tại thành phố Meerut phía bắc Ấn Độ.

Một quan chức cấp cao Ấn Độ cho biết, sau khi phát hiện ra con báo, chính quyền điạ phương đã cho đóng cửa tất cả các trường học ở Meerut.

Thẩm phán S.K.Dubey nói: “Chúng tôi đã rất nỗ lực nhưng chúng tôi vẫn chưa thể bắt được con báo này. Hiện giờ mọi người đều đang ráo riết truy lùng con vật hung dữ”. 

Một người đàn ông sửng sốt lúc nhìn thấy một con báo vọt qua ở thành phố Meerut (Ảnh: AFP)

Theo Press Trust of  India (PTI), các nhà chức trách cũng đã kêu gọi đóng cửa các khu vực họp chợ trong thành phố cho đến khi con báo nguy hiểm bị bắt.

Cảnh sát, quân đội và chuyên gia động vật hoang dã đều tham gia vào cuộc truy tìm con báo này. Cuộc truy tìm gặp đôi chút khó khăn bởi sự tò mò hiếu kì của người dân muốn được tận mắt nhìn thấy con báo.

Cán bộ lâm nghiệp Sushant Sharma cho hay: “Chúng tôi đã nhận được thông báo về vị trí con báo ở khu trung tâm mua sắm Abulance. Chúng tôi đang tiến hành kiểm tra khu vực này cùng với các chuyên gia động vật hoang dã để hỗ trợ gây mê con báo”.

Giám đốc cơ quan cảnh sát, ông Onkar Singh cho biết, cảnh sát đã kêu gọi người dân không nên đến gần con báo. Nhưng mọi người đã tò mò và lờ đi lời nhắc nhở nên đã bị tấn công. Theo các phương tiện truyền thông Ấn Độ, con báo đã khiến 7 người bị thương.

Tuần trước, tại bang Chhattisgarh (Ấn Độ) một chú bé 5 tuổi bị báo vồ chết. Cũng tại bang này, một chú bé 10 tuổi bị báo tấn công vào cuối tháng 12/2013.

Tháng trước, tại thành phố Mumbai (Ấn Độ), một đoạn video cho thấy hình ảnh một con báo leo vào tiền sảnh một khu chung cư và vồ chết một con chó nhỏ.

Đại diện của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) Deepankar Ghosh nói với phóng viên AFP, báo là loài động vật lớn cần có một môi trường sống rộng rãi. Tình trạng môi trường tự nhiên đang dần bị thu hẹp như hiện nay khiến những loài động vật hoang dã phải trà trộn vào các khu vực dân cư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan kêu gọi hợp tác chống buôn bán động vật hoang dã
Thái Lan kêu gọi hợp tác chống buôn bán động vật hoang dã

Hiện nước này đang đào tạo cho hơn 200 nhân viên sân bay cách phát hiện và xử lý động vật hoang dã vận chuyển qua đường hàng không

Thái Lan kêu gọi hợp tác chống buôn bán động vật hoang dã

Thái Lan kêu gọi hợp tác chống buôn bán động vật hoang dã

Hiện nước này đang đào tạo cho hơn 200 nhân viên sân bay cách phát hiện và xử lý động vật hoang dã vận chuyển qua đường hàng không

Kenya bắt giữ nhiều đối tượng săn bắn động vật hoang dã quí hiếm
Kenya bắt giữ nhiều đối tượng săn bắn động vật hoang dã quí hiếm

Hiện Kenya chỉ còn 600 con tê giác đen và 300 con tê giác trắng, trong khi trước những năm 1970, số tê giác đen ở Kenya có tới 20.000 con.

Kenya bắt giữ nhiều đối tượng săn bắn động vật hoang dã quí hiếm

Kenya bắt giữ nhiều đối tượng săn bắn động vật hoang dã quí hiếm

Hiện Kenya chỉ còn 600 con tê giác đen và 300 con tê giác trắng, trong khi trước những năm 1970, số tê giác đen ở Kenya có tới 20.000 con.

Nỗ lực giải cứu động vật khỏi thảm họa bùn đỏ
Nỗ lực giải cứu động vật khỏi thảm họa bùn đỏ

Ngày 11/10, các tình nguyện viên Hungary đã nỗ lực cứu sống nhiều động vật tại khu vực xảy ra vụ vỡ bể chứa chất thải của nhà máy sản xuất nhôm Ajkai Timfoldgyar ở miền Tây Hungary

Nỗ lực giải cứu động vật khỏi thảm họa bùn đỏ

Nỗ lực giải cứu động vật khỏi thảm họa bùn đỏ

Ngày 11/10, các tình nguyện viên Hungary đã nỗ lực cứu sống nhiều động vật tại khu vực xảy ra vụ vỡ bể chứa chất thải của nhà máy sản xuất nhôm Ajkai Timfoldgyar ở miền Tây Hungary

Phát hiện hơn 1.000 dấu chân động vật thời tiền sử tại Mỹ
Phát hiện hơn 1.000 dấu chân động vật thời tiền sử tại Mỹ

Những dấu chân này được một nhóm các nhà cổ sinh vật học và địa chất thuộc trường đại học Utah của Mỹ phát hiện trên một diện tích rộng 0,3 ha trong Khu bảo tồn quốc gia Vermilion Cliffs nằm giữa hai bang Arizona và Utah

Phát hiện hơn 1.000 dấu chân động vật thời tiền sử tại Mỹ

Phát hiện hơn 1.000 dấu chân động vật thời tiền sử tại Mỹ

Những dấu chân này được một nhóm các nhà cổ sinh vật học và địa chất thuộc trường đại học Utah của Mỹ phát hiện trên một diện tích rộng 0,3 ha trong Khu bảo tồn quốc gia Vermilion Cliffs nằm giữa hai bang Arizona và Utah

Thêm 67 loài động vật vào danh sách có nguy cơ tuyệt chủng
Thêm 67 loài động vật vào danh sách có nguy cơ tuyệt chủng

(VOV)- Loại cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương (cá ngừ vây xanh của Nhật Bản) không nằm trong danh sách trên.

Thêm 67 loài động vật vào danh sách có nguy cơ tuyệt chủng

Thêm 67 loài động vật vào danh sách có nguy cơ tuyệt chủng

(VOV)- Loại cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương (cá ngừ vây xanh của Nhật Bản) không nằm trong danh sách trên.

Cậu bé 5 tuổi  bị báo vồ chết
Cậu bé 5 tuổi bị báo vồ chết

VOV.VN - Theo lời một sĩ quan cảnh sát, đây là lần thứ 2 con báo này tấn công vào người dân.

Cậu bé 5 tuổi  bị báo vồ chết

Cậu bé 5 tuổi bị báo vồ chết

VOV.VN - Theo lời một sĩ quan cảnh sát, đây là lần thứ 2 con báo này tấn công vào người dân.

New Zealand: Nhiều động vật chết do dính dầu của tàu Rena
New Zealand: Nhiều động vật chết do dính dầu của tàu Rena

Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang dã New Zealand cho biết, số động vật bị ảnh hưởng do dầu loang trên biển đang tăng lên.

New Zealand: Nhiều động vật chết do dính dầu của tàu Rena

New Zealand: Nhiều động vật chết do dính dầu của tàu Rena

Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang dã New Zealand cho biết, số động vật bị ảnh hưởng do dầu loang trên biển đang tăng lên.