Ấn Độ: Kiểm tra trinh tiết 450 cô dâu trước lễ cưới

(VOV) - Chính quyền bang Madhya Pradesh giải thích rằng chỉ yêu cầu các cô dâu thử thai chứ không phải kiểm tra trinh tiết.

Theo Daily mail, hàng trăm cô dâu Ấn Độ ngày 10/6 đã bị buộc phải kiểm tra trinh tiết trước khi tham dự một đám cưới tập thể. Các nhân chứng nói rằng 450 cô dâu ở quận Betul, bang Madhya Pradesh đã phải tham dự một cuộc xét nghiệm tập thể do chính quyền bang tổ chức.

Hàng trăm cô dâu Ấn Độ được cho là bị bắt ép phải kiểm tra trinh tiết và thử thai trước khi tham dự một lễ cưới tập thể

Buổi lễ kết hôn tập thể Mukhyamantri Kanyadan Yojna do chính quyền bang tài trợ nhằm giúp đỡ những phụ nữ nghèo có thể lập gia đình.

Tuy nhiên, chính quyền bang Madhya Pradesh phủ nhận thông tin bắt ép các cô dâu tiến hành kiểm tra trinh tiết mà chỉ muốn chắc chắn không có cô nào mang thai khi tham dự lễ cưới tập thể này.

Tuy nhiên, báo Times của Ấn Độ lại cho rằng, chính quyền bang Madhya Pradesh đã buộc các cô dâu phải thực hiện xét nghiệm vì cho rằng nhiều phụ nữ tham gia đám cưới tập thể chỉ để nhận tiền hỗ trợ và quà. Và thực tế, sau vụ xét nghiệm, đã có 9 phụ nữ bị “loại khỏi” lễ cưới vì đang mang thai.

Ở Ấn Độ, trinh tiết của cô dâu là vấn đề rất được coi trọng và quan hệ tình dục trước hôn nhân là điều cấm kỵ. 

Ủy ban Quốc gia về phụ nữ của Ấn Độ hiện đang kêu gọi chính quyền bang Madhya Pradesh giải thích về vụ việc này. 

Girija Vyas, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về phụ nữ Ấn độ cho rằng việc bắt ép các cô gái phải thực hiện xét nghiệm chứng minh trinh tiết của mình để nhận được hỗ trợ tài chính của chính quyền là hành động tội lỗi, đáng xấu hổ và không thể chấp nhận được trong một xã hội lành mạnh.

Trong năm 2009, hơn 150 phụ nữ Ấn Độ cũng bị bắt ép phải trải qua những cuộc kiểm tra tương tự theo yêu cầu của chính phủ.

Mô hình đám cưới tập thể do các tổ chức xã hội đứng lên chủ trì đã trở nên phổ biến ở Ấn Độ, một xã hội vẫn còn coi trọng vấn đề của hồi môn của cô dâu khi về nhà chồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lại một du khách Mỹ bị hãm hiếp tập thể ở miền bắc Ấn Độ
Lại một du khách Mỹ bị hãm hiếp tập thể ở miền bắc Ấn Độ

(VOV) -Văn phòng tư vấn du lịch khuyến cáo, phụ nữ không nên sử dụng phương tiện công cộng một mình lúc trời tối

Lại một du khách Mỹ bị hãm hiếp tập thể ở miền bắc Ấn Độ

Lại một du khách Mỹ bị hãm hiếp tập thể ở miền bắc Ấn Độ

(VOV) -Văn phòng tư vấn du lịch khuyến cáo, phụ nữ không nên sử dụng phương tiện công cộng một mình lúc trời tối

Ba kẻ hãm hiếp nữ du khách Mỹ ở Ấn Độ đã bị bắt
Ba kẻ hãm hiếp nữ du khách Mỹ ở Ấn Độ đã bị bắt

(VOV) -Reuters hiện chưa liên lạc được với các nghi phạm và chưa xác nhận được việc định tội

Ba kẻ hãm hiếp nữ du khách Mỹ ở Ấn Độ đã bị bắt

Ba kẻ hãm hiếp nữ du khách Mỹ ở Ấn Độ đã bị bắt

(VOV) -Reuters hiện chưa liên lạc được với các nghi phạm và chưa xác nhận được việc định tội

Ấn Độ chống nạn tảo hôn
Ấn Độ chống nạn tảo hôn

(VOV) - Hiện gần một nửa số phụ nữ ở nước này kết hôn khi chưa đầy 18 tuổi.

Ấn Độ chống nạn tảo hôn

Ấn Độ chống nạn tảo hôn

(VOV) - Hiện gần một nửa số phụ nữ ở nước này kết hôn khi chưa đầy 18 tuổi.

Ấn Độ cấm sử dụng ma-nơ-canh để giảm tội phạm tình dục
Ấn Độ cấm sử dụng ma-nơ-canh để giảm tội phạm tình dục

(VOV) - Theo Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia Ấn Độ, cứ 20 phút có một phụ nữ bị hãm hiếp.

Ấn Độ cấm sử dụng ma-nơ-canh để giảm tội phạm tình dục

Ấn Độ cấm sử dụng ma-nơ-canh để giảm tội phạm tình dục

(VOV) - Theo Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia Ấn Độ, cứ 20 phút có một phụ nữ bị hãm hiếp.