Ảnh: Bất ngờ với cơ sở vật chất bên trong nhà máy tơ lụa Triều Tiên

VOV.VN - Nhà máy lụa tơ tằm Kim Jong-suk nằm ở thủ đô Bình Nhưỡng đã và đang đóng góp không nhỏ vào công cuộc phát triển kinh tế của Triều Tiên.

Nhà máy sản xuất lụa tơ tằm Kim Jong-suk có khoảng 1.600 công nhân, chủ yếu là phụ nữ.
Tên của nhà máy được đặt theo tên của bà nội Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (bà Kim Jong-suk là phu nhân của lãnh đạo Kim Il-sung).
Một nữ công nhân làm việc với dây chuyền sản xuất của nhà máy.
Tất cả công nhân đều mặc đồng phục gọn gàng.
Họ luôn dành sự tập trung cao độ cho công việc để không làm ảnh hưởng đến dây chuyền sản xuất.
Nhà máy này sản xuất được khoảng 200 tấn lụa tơ tằm mỗi năm.
Một nữ công nhân miệt mài làm việc.
Chất lượng tơ tằm của nhà máy lụa tơ tằm Kim Jong-suk được đánh giá rất cao.
Không chỉ tập trung đầu tư vào dây chuyền sản xuất, nhà máy còn đặc biệt chú trọng đến đời sống của công nhân. Ảnh: nữ công nhân tra cứu thông tin tại thư viện điện tử của nhà máy lụa tơ tằm Kim Jong-suk.
Các máy tính trong thư viện đều được kết nối mạng nội bộ, cung cấp tài liệu học tập và là công cụ giúp công nhân có thể trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ.
Ảnh Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong một lần viếng thăm nhà máy được treo ở các vị trí đẹp nhất tại sảnh vào của mỗi khu nhà trong nhà máy.
Ngoài khu sản xuất, nhà máy còn có ký túc xá cho công nhân. Trong ảnh là nhà ăn của nhà máy lụa tơ tằm Kim Jong-suk.
Khu giải trí của nhà máy có tivi, bàn bóng bàn, bàn cờ và không gian cho các hoạt động văn nghệ.
Không gian sinh hoạt chung.
Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thể chất của công nhân cũng được chú trọng đầu tư. Trong ảnh là nhà thi đấu bóng chuyền trong khuôn viên nhà máy.
Bể bơi luôn thu hút rất đông công nhân tới thư giãn, nghỉ ngơi sau giờ làm việc.
Phòng ngủ của công nhân trong nhà máy khá đầy đủ tiện nghi và ấm cúng. Trong mỗi phòng đều có không gian bếp và nhà vệ sinh khép kín.
Nhà máy cũng có trường học dành cho con em của công nhân. Việc không phải lo về chỗ ăn, chỗ học của con cái giúp người công nhân có thể toàn tâm, toàn ý cho công việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Trump nói sẽ gặp Lãnh đạo Triều Tiên sau bầu cử tháng 11
Tổng thống Trump nói sẽ gặp Lãnh đạo Triều Tiên sau bầu cử tháng 11

VOV.VN - Tổng thống Trump nói chưa thể gặp thượng đỉnh Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngay bây giờ và ông phải chờ đến sau bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ.

Tổng thống Trump nói sẽ gặp Lãnh đạo Triều Tiên sau bầu cử tháng 11

Tổng thống Trump nói sẽ gặp Lãnh đạo Triều Tiên sau bầu cử tháng 11

VOV.VN - Tổng thống Trump nói chưa thể gặp thượng đỉnh Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngay bây giờ và ông phải chờ đến sau bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ.

Hàn Quốc xem xét dỡ bỏ phần lớn lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên
Hàn Quốc xem xét dỡ bỏ phần lớn lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Hàn Quốc, vấn đề dỡ bỏ trừng phạt đối với Triều Tiên đang được xem xét với sự tham vấn của các cơ quan chính phủ liên quan.

Hàn Quốc xem xét dỡ bỏ phần lớn lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên

Hàn Quốc xem xét dỡ bỏ phần lớn lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Hàn Quốc, vấn đề dỡ bỏ trừng phạt đối với Triều Tiên đang được xem xét với sự tham vấn của các cơ quan chính phủ liên quan.