Ảnh: Dân Philippines bắt đầu trở về sau khi Marawi được giải phóng

VOV.VN - Một tuần sau khi quân đội Philippines kết thúc chiến dịch chống phiến quân thân IS ở Marawi, người dân ở đây đã bắt đầu được trở về nhà.

Một tuần sau khi quân đội Philippines tuyên bố quét sạch những tay súng nổi dậy cuối cùng khỏi Marawi, khoảng 4.000 người ở khu vực Basak Malutlot của Marawi đã được phép trở về nhà.
Trong 5 tháng giao tranh, các lực lượng an ninh Philippines đã tiêu diệt 919 phiến quân, trong khi tổn thất của quân chính phủ là 165 người gồm cả binh sỹ và cảnh sát. 
Giao tranh ác liệt ở Marawia đã khiến khoảng 400.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.
Trở về nhà sau thời gian dài phải đi sơ tán, một người dân Marawi nói với Reuters: “Ít nhất thì chúng tôi vẫn còn chút đồ đạc. Có những người chẳng còn gì, họ mất nhà cửa, thậm chí là cả mạng sống”.
Một người dân khác chia sẻ: “Tôi mở cửa nhà và thực sự bị sốc với những gì hiện ra trước mắt. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy vui mừng vì được trở về”.
Để đảm bảo các tay súng phiến quân không trà trộn vào dòng người trở lại Marawi, nhà chức trách địa phương phải lập các trạm kiểm tra để xác minh lý lịch của người dân.
Giới chức Philippines cung cấp cho mỗi gia đình gạo và 5.000 peso (tương đương 97 USD) để tạm thời khắc phục khó khăn trước mắt.
Theo kế hoạch, trong tuần này, có khoảng 6.500 gia đình ở Marawi sẽ hồi hương sau khi phải đi lánh nạn.
Người đàn ông tìm kiếm những gì còn có thể sử dụng được trong đống đồ đạc bừa bộn.
Các cậu bé cùng nhau dọn dẹp đồ đạc bên trong một ngôi nhà ở Marawi.
Sau 5 tháng giao tranh ác liệt, cơ sở hạ tầng ở Marawi đã bị tàn phá rất nặng nề.
Nhiều người dân ở Marawi đã không còn chỗ trú thân.
Cảnh hoang tàn bên trong một căn hộ ở quận Malutlut, thành phố Marawi.
Dự kiến, kế hoạch tái thiết Marawi sẽ phải mất nhiều năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Philippines kết thúc chiến dịch giải phóng Marawi khỏi phiến quân
Ảnh: Philippines kết thúc chiến dịch giải phóng Marawi khỏi phiến quân

VOV.VN - Philippines ngày 23/10 thông báo kết thúc chiến dịch quân sự dài 5 tháng, giải phóng thành phố Marawi khỏi phiến quân Maute thân IS.

Ảnh: Philippines kết thúc chiến dịch giải phóng Marawi khỏi phiến quân

Ảnh: Philippines kết thúc chiến dịch giải phóng Marawi khỏi phiến quân

VOV.VN - Philippines ngày 23/10 thông báo kết thúc chiến dịch quân sự dài 5 tháng, giải phóng thành phố Marawi khỏi phiến quân Maute thân IS.

Chùm ảnh: Binh sĩ Philippines đảm bảo an ninh tại Marawi
Chùm ảnh: Binh sĩ Philippines đảm bảo an ninh tại Marawi

VOV.VN - Sau khi Marawi được giải phóng từ tay IS, một nhóm binh sĩ Philippines đã được cắt cử ở lại để đảm bảo an ninh tại đây.

Chùm ảnh: Binh sĩ Philippines đảm bảo an ninh tại Marawi

Chùm ảnh: Binh sĩ Philippines đảm bảo an ninh tại Marawi

VOV.VN - Sau khi Marawi được giải phóng từ tay IS, một nhóm binh sĩ Philippines đã được cắt cử ở lại để đảm bảo an ninh tại đây.