Ảnh: Dân tị nạn ở Mỹ chạy sang Canada vì sợ chính sách của ông Trump

VOV.VN - Hàng trăm người tị nạn vượt biên giới từ Mỹ sang Canada do lo sợ sẽ bị Tổng thống Donald Trump đuổi khỏi nước Mỹ.

Một gia đình gốc Haiti kéo hành lý vượt qua biên giới Mỹ-Canada. Họ đi từ New York tới Canada.
Khoảng 500 người nhập cư gốc Haiti đã tới tỉnh Quebec của Canada vào tuần qua.
Ba gia đình đi bộ trên đường Roxham để vào tỉnh Quebec.
Một gia đình Haiti đối diện với cảnh sát Hoàng gia Canada khi họ vượt biên.
Gia đình Raed Alakhras (đến từ Syria) đã tới đây bằng taxi.
Cảnh sát Canada đã dựng lều để xử lý thủ tục liên quan đến những người di cư ngay tại biên giới.
Sau khi được xử lý, những người di cư sẽ được đưa lên xe bus chở về Montreal. Có hơn 50.000 nạn nhân động đất Haiti sống tạm thời ở Mỹ trong 7 năm qua.
Hơn 4.300 người di cư đã vượt qua biên giới để sang Canada trong 6 tháng đầu năm 2017. Nhiều người nói rằng họ sợ chính sách nhập cư của ông Trump.
Một khi vào Canada, những người tị nạn sẽ bị giữ lại, thẩm vấn và rà soát an ninh trước khi được nộp đơn xin tị nạn.
Người di cư Haiti lấy hành lý từ xe taxi khi tới biên giới Canada-Mỹ.

Các phụ nữ đến từ nước châu Phi Burundi vượt biên vào tỉnh Quebec.
Cảnh sát Canada dỡ rào chắn để xe bus chở một gia đình di cư tiến vào.
Người di cư lên xe bus của cảnh sát Canada.
Bảo vệ trao đổi với một nhóm nam giới tại sân vận động Olympic. Những người di cư mới tới Canada được cho ở tạm tại 10 nơi, trong đó có sân vận động này.
Một nhóm người Haiti ngồi bên túi mua hàng bên ngoài sân vận động nói trên./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên hợp quốc kêu gọi EU chia sẻ gánh nặng nhập cư với Italia
Liên hợp quốc kêu gọi EU chia sẻ gánh nặng nhập cư với Italia

VOV.VN - Ước tính có khoảng 84.830 người đã đến Italia bằng đường biển từ đầu năm đến nay, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2016.

Liên hợp quốc kêu gọi EU chia sẻ gánh nặng nhập cư với Italia

Liên hợp quốc kêu gọi EU chia sẻ gánh nặng nhập cư với Italia

VOV.VN - Ước tính có khoảng 84.830 người đã đến Italia bằng đường biển từ đầu năm đến nay, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2016.

Pháp muốn lập trạm kiểm soát tị nạn ngay trên đất Libya
Pháp muốn lập trạm kiểm soát tị nạn ngay trên đất Libya

VOV.VN -  "Từ giờ đến cuối năm 2017, nước Pháp phải chấm dứt tình cảnh người tị nạn vạ vật trên các đường phố và trong các khu rừng”.

Pháp muốn lập trạm kiểm soát tị nạn ngay trên đất Libya

Pháp muốn lập trạm kiểm soát tị nạn ngay trên đất Libya

VOV.VN -  "Từ giờ đến cuối năm 2017, nước Pháp phải chấm dứt tình cảnh người tị nạn vạ vật trên các đường phố và trong các khu rừng”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn giảm một nửa số người nhập cư hợp pháp
Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn giảm một nửa số người nhập cư hợp pháp

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/8 đề xuất giảm một nửa số người nhập cư hợp pháp trong vòng một thập kỷ tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn giảm một nửa số người nhập cư hợp pháp

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn giảm một nửa số người nhập cư hợp pháp

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/8 đề xuất giảm một nửa số người nhập cư hợp pháp trong vòng một thập kỷ tới.