Ảnh: Kinh hoàng với các phần tử phát xít Quốc xã mới ở Mỹ

VOV.VN - Một nhóm phát xít mới ở Mỹ vừa tề tựu ở bang Georgia trong trang phục đen, chào kiểu Hitler, và đốt đuốc hình chữ thập ngoặc của phát xít Đức.

Các thành viên của Phong trào Quốc xã – một trong các nhóm phát xít mới ở Mỹ, đã tụ tập đốt các miếng gỗ tạo hình chữ thập ngoặc vào đêm 21/4.
Hình chữ thập ngoặc cháy vài tiếng đồng hồ sau buổi tập hợp lực lượng của những phần tử này.
Hoạt động này gợi nhớ lại các hành vi tương tự của nhóm phân biệt chủng tộc cực đoan Ku Klux Klan ghê rợn trong lịch sử Mỹ.
Những kẻ tân phát xít này bắt đầu châm lửa đốt bên trong cánh đồng. Bọn họ sau đó xếp hàng để chào theo kiểu Hitler.
Một thành viên phong trào Quốc xã nói trên giơ chai bia để ăn mừng chữ thập ngoặc bốc cháy trong nghi lễ của tổ chức này.
Gã cởi trần này giơ cả 2 tay lên đầu khi những kẻ khác chào kiểu Hitler trong lúc lửa từ chữ thập ngoặc hắt ánh sáng lên trời đêm.
Thành viên phong trào phát xít mới giơ đuốc để châm đốt chữ thập ngoặc.
Sáng ngày 21/4 (giờ Mỹ), các phần tử tân phát xít của phong trào Quốc xã tại Mỹ cùng những người ủng hộ họ đã diễu hành ở Newnan, bang Georgia.
Một nam giới mang phù hiệu Liên đoàn miền Nam (giữa) gia nhập cuộc diễu hành của phong trào Quốc xã tới Công viên Phố Greenville.

Khoảng 25 người ủng hộ phong trào Quốc xã (NSM) có mặt tại công viên.
Các thành viên NSM tổ chức tập hợp lực lượng. Họ đã vấp phải hàng trăm người dân phản đối sự kiện này của NSM.
Các thành viên NSM và các phần tử dân tộc chủ nghĩa da trắng tập hợp ở Greenville.
Lực lượng NSM giải tán sau cuộc tập hợp lực lượng chóng vánh. Cảnh sát đã kịp thời ngăn chặn các cuộc đụng độ giữa NSM và những người phản đối phát xít.
Hàng trăm người biểu tình chống phát xít đối mặt với cuộc tập hợp của tân phát xít kỷ niệm sinh nhật trùm phát xít Đức Adolf Hitler (ảnh: Daily Mail).
Lực lượng chống phát xít chuẩn bị trước khi đối mặt với cuộc tụ tập của phe phát xít mới (ảnh: Daily Mail).
(Ảnh: Molli).
Cảnh sát thậm chí đã phải bắt giữ một vài người của phe phản đối (ảnh: Molli).
Cảnh sát đưa một người biểu tình đi (ảnh: Daily Mail).
Ba mẹ con chị Ashley Frazier (người dân địa phương ở Newnan) biểu tình phản đối cuộc tập hợp của các phần tử phát xít mới.

Cư dân địa phương hô to những lời phản đối phong trào Quốc xã và những người dân tộc chủ nghĩa da trắng.
Thông điệp ở 2 tấm bìa này là: “Quốc xã, biến đi. Khi đi, nhớ mang theo KKK”, và “Hãy xây cầu, chứ không phải chướng ngại vật”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Tổ chức phát xít Quốc xã thành lập công khai giữa nước Mỹ
Ảnh: Tổ chức phát xít Quốc xã thành lập công khai giữa nước Mỹ

VOV.VN - Lực lượng phát xít Đức Quốc xã từng hình thành rầm rộ và công khai trên lãnh thổ Mỹ, với đường lối bài Do Thái quyết liệt.

Ảnh: Tổ chức phát xít Quốc xã thành lập công khai giữa nước Mỹ

Ảnh: Tổ chức phát xít Quốc xã thành lập công khai giữa nước Mỹ

VOV.VN - Lực lượng phát xít Đức Quốc xã từng hình thành rầm rộ và công khai trên lãnh thổ Mỹ, với đường lối bài Do Thái quyết liệt.

Cám cảnh cuộc sống hè phố của người vô gia cư ở Mỹ
Cám cảnh cuộc sống hè phố của người vô gia cư ở Mỹ

VOV.VN - Nước Mỹ giàu nhất thế giới. Nhưng ở đây cũng có rất nhiều người vô gia cư, phải ngủ vạ vật trên hè phố hay trong công viên.

Cám cảnh cuộc sống hè phố của người vô gia cư ở Mỹ

Cám cảnh cuộc sống hè phố của người vô gia cư ở Mỹ

VOV.VN - Nước Mỹ giàu nhất thế giới. Nhưng ở đây cũng có rất nhiều người vô gia cư, phải ngủ vạ vật trên hè phố hay trong công viên.