Ảnh: Phong cách cổ vũ máu lửa của các nữ hoạt náo viên Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ nổi tiếng với các cô gái hoạt náo viên trường học. Triều Tiên cũng có một đội ngũ nữ cổ vũ rất máu lửa, theo một phong cách riêng.

Một đội hoạt náo viên Triều Tiên tại trận đấu bóng chuyền giữa Triều Tiên và Đan Mạch trong Đại hội Thể thao Sinh viên Thế giới ở Daegu, Hàn Quốc, năm 2003.
Đội hoạt náo viên Triều Tiên gồm những cô gái trẻ được lựa chọn từ các trường đại học, trường nghệ thuật và các đơn vị tuyên truyền địa phương.
Các cô gái hoạt náo Triều Tiên thường trên 20 tuổi, nhưng cũng có những cô trẻ hơn thế.
Đội ngũ nữ cổ vũ của Triều Tiên trong trận bóng rổ giữa Triều Tiên và Philippines tại Á vận hội Busan, Hàn Quốc vào năm 2002.
Các nữ hoạt náo viên Triều Tiên nổi tiếng “đẹp theo kiểu tự nhiên, kỷ luật và có ý thức tổ chức”.
Các cô phải có tinh thần yêu nước. Triều Tiên điều tra lý lịch của họ rất cẩn thận.
Các cô gái Triều Tiên đồng loạt cầm quốc kỳ nước mình tại Đại hội Thể thao Sinh viên Thế giới 2003.
Khoảnh khắc hứng khởi của các nữ hoạt náo viên Triều Tiên.
Đội cổ vũ Triều Tiên thổi kèn tại Giải Vô địch Điền kinh châu Á 2005. Phu nhân của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho là từng tham gia đội này.

Triều Tiên có nhiều biện pháp để bảo đảm đội ngũ hoạt náo viên của mình không bị ảnh hưởng bởi các nền văn hóa khác khi ra nước ngoài.
Một chuyên gia cho hay, các chuyến đi cổ vũ ở nước ngoài của Triều Tiên đòi hỏi hàng tháng trời chuẩn bị nhằm bảo đảm các thành viên “có sức đề kháng trước các tư tưởng và hình ảnh” thù địch với Triều Tiên.
Hình ảnh các cô gái hoạt náo Triều Tiên có mặt tại Hàn Quốc trong tháng 2/2018 để chuẩn bị dự Thế vận hội mùa Đông tại đây.
Các nữ hoạt náo viên Triều Tiên thậm chí cổ vũ cả... máy dọn tuyết tại Olympic mùa Đông PyeongChang 2018.
Xuất hiện với mặt nạ một nam giới điển trai. Hiện chưa rõ đây là gương mặt của nhân vật nào.
Trút bỏ mặt nạ, để lộ những gương mặt xinh xắn. Việc là một thành viên của đội hoạt náo viên Triều Tiên có thể là bệ phóng giúp các cô gái trở nên nổi tiếng.
Xuất hiện với trang phục truyền thống của dân tộc Triều Tiên.
Một thành viên đội cổ động của Triều Tiên đang hò hét tại một trận đấu thể thao của Olympic mùa Đông 2018.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Vẻ đẹp tự nhiên, hấp dẫn của hàng trăm cô gái cổ vũ Triều Tiên
Ảnh: Vẻ đẹp tự nhiên, hấp dẫn của hàng trăm cô gái cổ vũ Triều Tiên

VOV.VN - Hơn 200 cô gái cổ vũ xinh đẹp của Triều Tiên vừa “đổ bộ” lên Hàn Quốc trong áo khoác đỏ nhung và bốt da khoe chân thon đầy nữ tính trước thềm Olympic.

Ảnh: Vẻ đẹp tự nhiên, hấp dẫn của hàng trăm cô gái cổ vũ Triều Tiên

Ảnh: Vẻ đẹp tự nhiên, hấp dẫn của hàng trăm cô gái cổ vũ Triều Tiên

VOV.VN - Hơn 200 cô gái cổ vũ xinh đẹp của Triều Tiên vừa “đổ bộ” lên Hàn Quốc trong áo khoác đỏ nhung và bốt da khoe chân thon đầy nữ tính trước thềm Olympic.

“Công chúa” Triều Tiên Kim Yo-jong áp đảo Mỹ bằng “tấn công quyến rũ”
“Công chúa” Triều Tiên Kim Yo-jong áp đảo Mỹ bằng “tấn công quyến rũ”

VOV.VN - Cô Kim Yo-jong, em gái của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã áp đảo đại diện Mỹ tại Hàn Quốc bằng chiến dịch “tâm công” thân thiện và tươi cười.

“Công chúa” Triều Tiên Kim Yo-jong áp đảo Mỹ bằng “tấn công quyến rũ”

“Công chúa” Triều Tiên Kim Yo-jong áp đảo Mỹ bằng “tấn công quyến rũ”

VOV.VN - Cô Kim Yo-jong, em gái của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã áp đảo đại diện Mỹ tại Hàn Quốc bằng chiến dịch “tâm công” thân thiện và tươi cười.