Bất ngờ thú vị sự kiện do Đại sứ quán nước Hồi giáo Oman tổ chức ở Hà Nội

VOV.VN - Lễ kỷ niệm 48 năm Quốc khánh Vương quốc Hồi giáo Oman ở Hà Nội là 1 dịp để chúng ta hiểu hơn về đất nước Oman thú vị và cởi mở nằm sát Saudi Arabia.

Đại sứ Oman Sheikh Sultan Bin Saif Bin Hilal Al-Mahruqi trong trang phục truyền thống, đích thân tiếp đón từng vị khách tới dự lễ kỷ niệm quốc khánh thứ 48 của vương quốc này.
Đại sứ Al-Mahruqi thân thiện chào hỏi một vị khách tới dự sự kiện.
Hình ảnh các vị khách nữ trong trang phục Hồi giáo tới dự lễ kỷ niệm 48 năm Quốc khánh Vương quốc Hồi giáo Oman, tổ chức ở Hà Nội vào tối 19/11.
Biểu trưng “Oman 48” bên trong nơi tổ chức lễ và tiệc mừng Quốc khánh Oman.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga (bên phải) tươi cười trên bục sân khấu bên cạnh Đại sứ Oman vào đầu lễ kỷ niệm Quốc khánh.
Hai nữ nhân viên xinh đẹp của Đại sứ quán Oman tham gia dẫn chương trình.
Các vị khách tới dự lễ kỷ niệm Quốc khánh Oman (18/11/1970-18/11/2018).
Đại sứ Al-Mahruqi phát biểu tại buổi lễ, nêu bật các thành tựu trong quan hệ song phương giữa Oman và Việt Nam.

Đại sứ Oman cũng nhấn mạnh đến hiệu quả thiết thực của Liên doanh Đầu tư Việt Nam-Oman.
Trong phát biểu của mình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga đánh giá cao vai trò của Oman đối với hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. Bà cũng nhận xét tích cực về các dự án đầu tư của Oman ở Việt Nam.
Quốc gia Hồi giáo Trung Đông Oman có mối quan hệ rộng mở với rất nhiều nước trên thế giới.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga và Đại sứ Oman Sheikh Sultan Bin Saif Bin Hilal Al-Mahruqi cùng nâng cốc chúc mừng Quốc khánh Oman cũng như quan hệ Việt Nam-Oman.
Đại sứ Al-Mahruqi và Thứ trưởng Nguyễn Phương Nga cũng cắt bánh mừng ngày lễ lớn của Oman trước sự chứng kiến của các nhà ngoại giao các nước.
Tại lễ kỷ niệm, các vị khách có cơ hội thưởng thức đặc sản bánh kẹo Oman (món halwa) làm từ chà là.
Quả chà là tẩm vừng – món ăn phổ biến ở các nước Trung Đông.
Một loại bánh kẹo halwa nữa của Oman.
Nhân viên Đại sứ quán Oman rót cà phê Arab thết đãi khách.
Cà phê Arab có hương vị nhẹ đặc trưng./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Ấn tượng lễ kỷ niệm lần thứ 47 Quốc khánh Oman tại Hà Nội
Ảnh: Ấn tượng lễ kỷ niệm lần thứ 47 Quốc khánh Oman tại Hà Nội

VOV.VN - Lễ kỷ niệm lần thứ 47 Quốc khánh Oman và 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Oman đã diễn ra trang trọng tại Hà Nội vào tối 23/11.

Ảnh: Ấn tượng lễ kỷ niệm lần thứ 47 Quốc khánh Oman tại Hà Nội

Ảnh: Ấn tượng lễ kỷ niệm lần thứ 47 Quốc khánh Oman tại Hà Nội

VOV.VN - Lễ kỷ niệm lần thứ 47 Quốc khánh Oman và 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Oman đã diễn ra trang trọng tại Hà Nội vào tối 23/11.

Quan hệ Việt Nam-Oman tiếp tục phát triển vào chiều sâu
Quan hệ Việt Nam-Oman tiếp tục phát triển vào chiều sâu

VOV.VN - Mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Oman đang từng bước phát triển đi vào chiều sâu và thực chất, với các dự án thiết thực về kinh tế và xã hội.

Quan hệ Việt Nam-Oman tiếp tục phát triển vào chiều sâu

Quan hệ Việt Nam-Oman tiếp tục phát triển vào chiều sâu

VOV.VN - Mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Oman đang từng bước phát triển đi vào chiều sâu và thực chất, với các dự án thiết thực về kinh tế và xã hội.