Cận cảnh kho báu 1 triệu USD chìm dưới đáy biển Florida

VOV.VN - Tâm điểm trong số các hiện vật tìm được là một đồng xu quý hiếm được chế tác riêng cho Vua Phillip V của Tây Ban Nha từ năm 1715 trị giá 500.000 USD.

Ông Brent Brisben, người đồng sáng lập của công ty 1715 Fleet - Queens Jewels LLC, được cấp phép khai thác các xác tàu đắm, đã nói với ABC News rằng công ty đã tìm thấy 60 hiện vật bằng trong quá trình tìm kiếm dưới đáy biển. (ảnh chụp từ video của ABC News)

Thành quả thu được gồm 51 đồng xu vàng với các mệnh giá khác nhau và nhiều chuỗi dây chuyền vàng được chế tác bằng tay tinh xảo. Tổng trị giá của kho báu này khoảng hơn 1 triệu USD. (ảnh: orlandosentinel)

Ông Brisben cho biết, kho báu được phát hiện khoảng 1 tháng trước bởi một trong những nhà thầu phụ của công ty là gia đình Schmitt.  "Chúng tôi rất tôn trọng của những nạn nhân đã thiệt mạng trong các vụ đắm tàu… Chúng tôi đang tiếp tục câu chuyện của họ, những người đã khuất, bằng cách mang những hiện vật dưới đáy biển lên”, Eric Schmitt, người phát hiện ra kho báu chia sẻ.

(ảnh chụp từ video của ABC News)

Kho báu này thuộc đội tàu gồm 11 chiếc bị chìm trong một cơn bão vào ngày 31/7/1715 ngoài khơi bờ biển Florida. Trước đó, đội tàu này đã nhổ neo rời cảng Havana, Cuba vào ngày 24/7/1715.

             (ảnh chụp từ video của ABC News)


 

Ông Brisben cho biết, đáng chú ý nhất trong số các hiện vật tìm được là một đồng xu quý hiếm được chế tác riêng cho Vua Phillip V của Tây Ban Nha từ năm 1715. Rất ít đồng xu loại này còn tồn tại. 

Riêng đồng tiền này đã có giá trị hơn 500.000 USD, ông Brisben nói. 

(ảnh: Reuters)
\

Quá trình tìm kiếm kho báu được gia đình Schmitt quay clip. 

(ảnh chụp từ video của ABC News)

Theo luật pháp liên bang và tiểu bang, Florida sẽ sử dụng 20% số kho báu tìm được để trưng bày trong bảo tàng. Công ty 1715 Fleet - Queens Jewels LLC và gia đình Schmitt sẽ phân chia số còn lại. 

 (ảnh chụp từ video của ABC News)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên