Cậu bé 14 tuổi được minh oan sau khi đã bị tử hình 70 năm

VOV.VN - 70 năm sau khi bị kết án là người giết hại hai cô gái trẻ và tử hình trên ghế điện, cậu bé da đen George Stinney Jr mới đây được tuyên bố vô tội.

Hình ảnh của cậu bé da đen vô tội George Stinney Jr trong hồ sơ được lưu giữ của bang Nam Carolina.Hình ảnh George Stinney Jr trong hồ sơ được lưu giữ của bang Nam Carolina 

Ngày 17/12, kênh truyền hình WIS đưa tin Thẩm phán hạt Clarendon, bà Carmen Mullen, đã tuyên bố trả lại trong sạch cho George Stinney bởi theo bà, vào năm 1944 thiếu niên da đen này đã không có quyền được tham gia một phiên tòa công bằng như hiến pháp quy định. 

Năm 1944, Stinney đã bị kết tội đánh chết 2 cô bé người da trắng Betty June Binnicker (11 tuổi) và Mary Emma Thames (8 tuổi) bằng cây gậy nhọn lấy ở đường ray xe lửa.

Khi bị tử hình bằng ghế điện, Stinney còn quá bé và phải ngồi lên danh bạ điện thoại để đủ cao. Cậu cũng thường được nhắc đến là người Mỹ trẻ nhất từng bị chính quyền tử hình trong thế kỷ 20.

Kênh WIS cho hay trong phiên xét xử năm 1944 luật sư da trắng bào chữa cho cậu bé Stinney đã không hề đưa nhân chứng hay kiểm tra chéo các nhân chứng mà bên khởi tố đưa ra.

Gia đình cậu bé và những người ủng hộ phản đối rằng Stinney bị ép buộc phải nhận tội và các chứng cứ trên tòa bao gồm cả cây gậy nhọn cũng không còn được lưu giữ.

Sau 3 giờ xét xử, một bồi thẩm đoàn gồm 12 thành viên da trắng đã đưa ra phán quyết tử hình Stinney chỉ trong 10 phút.

Đến năm 2009, em gái của Stinney cho biết trong một bản khai rằng anh cô không phải là thủ phạm giết hại hai cô gái da trắng bởi tại thời điểm xảy ra án mạng Stinney đang ở với cô.

Chưởng lý bên biện hộ McKenzie đã nhận định: “Phiên tòa năm 1944 đã không đưa vụ việc ra xem xét, không kiểm tra chéo các nhân chứng, không đưa ra các bào chữa cho cậu bé và cũng không có tóm tắt kết thúc, Stinney đã không được Hội đồng xét xử một cách nghiêm minh. Quyền được xét xử công bằng của cậu bé theo Hiến pháp Mỹ đã bị vi phạm một cách nghiêm trọng”.

Trang Huffington Post dẫn lời chưởng lý Miller Shealy cho rằng: “Chính quyền, như một thực thể, cũng có những góc tối của nó.”

Một người có liên quan đến phiên toà năm 1944 đã phân trần rằng bởi luật pháp Mỹ năm 1944 và hiện nay có nhiều điểm khác nhau nên việc Stinney bị kết án là hoàn toàn phù hợp với luật năm 1944 và cho rằng quyết định này cần phải được bảo lưu.

Cố vấn pháp luật Chip Finney cũng lên tiếng biện hộ cho bản án chính quyền đã tuyên trong quá khứ: “Bổi thẩm đoàn đã không kết tội vội vàng tất cả những người da đen liên quan đến vụ việc ở Alcolu, họ đã ra quyết định giam giữ Stinney dựa trên những bằng chứng mà ngày nay chúng ta không biết đầy đủ”.

Thẩm phán Mullen không đồng tình, bà cho rằng ở trong trường hợp cụ thể của Stinney, dựa trên những bằng chứng đã có, quyền được biện hộ của cậu bé đã bị vi phạm nghiêm trọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện loài cá kỳ lạ sống ở nơi sâu nhất thế giới
Phát hiện loài cá kỳ lạ sống ở nơi sâu nhất thế giới

VOV.VN - “Nó nhìn mỏng manh đến khó tin, vây lớn giống như là đôi cánh”, tiến sỹ Alan Jamieson cho biết.

Phát hiện loài cá kỳ lạ sống ở nơi sâu nhất thế giới

Phát hiện loài cá kỳ lạ sống ở nơi sâu nhất thế giới

VOV.VN - “Nó nhìn mỏng manh đến khó tin, vây lớn giống như là đôi cánh”, tiến sỹ Alan Jamieson cho biết.

Cặp đôi Trung Quốc hắt nước sôi vào tiếp viên Thái Lan chỉ vì chỗ ngồi
Cặp đôi Trung Quốc hắt nước sôi vào tiếp viên Thái Lan chỉ vì chỗ ngồi

VOV.VN - Cuối cùng, cơ trưởng đã quyết định quay trở lại sân bay và yêu cầu 2 hành khách Trung Quốc ra khỏi máy bay mà không đi kèm sự đền bù nào. 

Cặp đôi Trung Quốc hắt nước sôi vào tiếp viên Thái Lan chỉ vì chỗ ngồi

Cặp đôi Trung Quốc hắt nước sôi vào tiếp viên Thái Lan chỉ vì chỗ ngồi

VOV.VN - Cuối cùng, cơ trưởng đã quyết định quay trở lại sân bay và yêu cầu 2 hành khách Trung Quốc ra khỏi máy bay mà không đi kèm sự đền bù nào. 

Thế giới ngầm ở Nga có hàng ngàn nô lệ tình dục
Thế giới ngầm ở Nga có hàng ngàn nô lệ tình dục

Nga hiện giờ là điểm đi, đến và trung chuyển các nô lệ tình dục, một phần trong lực lượng nô lệ đông tới 1 triệu đang tồn tại ở đó.

Thế giới ngầm ở Nga có hàng ngàn nô lệ tình dục

Thế giới ngầm ở Nga có hàng ngàn nô lệ tình dục

Nga hiện giờ là điểm đi, đến và trung chuyển các nô lệ tình dục, một phần trong lực lượng nô lệ đông tới 1 triệu đang tồn tại ở đó.

Hành khách nữ túm tóc đánh nhau trên máy bay Trung Quốc
Hành khách nữ túm tóc đánh nhau trên máy bay Trung Quốc

Cuộc ẩu đả giữa những hành khách nữ khiến khoang hành khách máy bay hỗn loạn. Cơ trưởng suýt phải cho máy bay quay đầu trở lại.

Hành khách nữ túm tóc đánh nhau trên máy bay Trung Quốc

Hành khách nữ túm tóc đánh nhau trên máy bay Trung Quốc

Cuộc ẩu đả giữa những hành khách nữ khiến khoang hành khách máy bay hỗn loạn. Cơ trưởng suýt phải cho máy bay quay đầu trở lại.

Hy hữu bé sơ sinh thoát chết sau khi bị mẹ ném xuống bồn cầu
Hy hữu bé sơ sinh thoát chết sau khi bị mẹ ném xuống bồn cầu

VOV.VN - Em bé được cứu sau khi một người qua đường phát hiện thấy tiếng khóc của em vọng lên, người này ngay lập tức kêu gọi lực lượng cứu hộ đến.

Hy hữu bé sơ sinh thoát chết sau khi bị mẹ ném xuống bồn cầu

Hy hữu bé sơ sinh thoát chết sau khi bị mẹ ném xuống bồn cầu

VOV.VN - Em bé được cứu sau khi một người qua đường phát hiện thấy tiếng khóc của em vọng lên, người này ngay lập tức kêu gọi lực lượng cứu hộ đến.

Tổng thống Mỹ sẽ tiêt diệt đến tay súng IS cuối cùng
Tổng thống Mỹ sẽ tiêt diệt đến tay súng IS cuối cùng

VOV.VN - Ông Obama khẳng định, cuộc chiến chống khủng bố đòi hỏi nhiều thời gian, song đây không phải là một sai lầm của Mỹ và liên minh quốc tế.

Tổng thống Mỹ sẽ tiêt diệt đến tay súng IS cuối cùng

Tổng thống Mỹ sẽ tiêt diệt đến tay súng IS cuối cùng

VOV.VN - Ông Obama khẳng định, cuộc chiến chống khủng bố đòi hỏi nhiều thời gian, song đây không phải là một sai lầm của Mỹ và liên minh quốc tế.