Chú chó đắt nhất thế giới- giá 582.135 USD

Chú chó tai cụp vùng Tây Tạng trông như một con sư tử chắc sẽ được ghi danh vào kỷ lục Guiness là chú chó đắt nhất thế giới.

Một phụ nữ Trung Quốc đã mua chú chó này với giá 582.135 USD, đắt gấp nhiều lần so với giá một gia đình Florida từng trả là 155.000 USD. Với mức giá này, bà Wang đã đưa chú chó này trở thành chú chó đắt nhất thế giới, phá vỡ kỷ lục trước đó.

Chú chó đen tuyền lại mang tên White Root (Rễ trắng)

Bà Wang trước đó đang đi du lịch đến vùng Thanh Hải cùng với một cô chó giống Tây Tạng, với mong muốn tìm được bạn đời thuần chủng cho cô nàng. Bà tình cờ gặp chú chó tai cụp tên White Root và ngay lập tức quyết định mua chú.

Trả lời phỏng vấn của Thời báo London, bà Wang nói: “Vàng còn có giá, song chó Tây Tạng thì vô giá”.

White Root (Rễ trắng) là cái tên kỳ quặc dành cho chú chó có bộ lông đen tuyền. Trên đường rời Thanh Hải, bà chủ mới đã quyết định đổi tên cho chú là Dương Tử Giang đệ nhị.

Gọi tên chú là gì cũng được, chú chó tai cụp bước vào cuộc sống mới với phong cách mới. Ra sân bay đón chú có một đoàn 30 chiếc xe lộng lẫy. Những người yêu vật nuôi đứng hai bên đường vẫy tay chào đón. Sống như vậy quả là không vô nghĩa!/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên