Cụ ông 128 tuổi tự nhận là trùm Phát xít Hitler

VOV.VN - Một cụ ông 128 tuổi sống tại Salta, Argentina vừa tuyên bố mình là trùm phát xít Hitler sau hơn 70 năm lẩn trốn.

Tuyên bố của cụ ông này đưa ra trùng với thời điểm một kho báu của trùm phát xít Đức Hitler được tìm thấy ở Argentina.

Cụ ông tự nhận mình là trùm phát xít Hitler. (Ảnh: tài khoản Twitter Underground Science)

Trả lời những câu hỏi đặt ra của truyền thông địa phương, ông lão 128 tuổi nói rằng ông tới Argentina vào năm 1945 bằng hộ chiếu giả với tên Herman Guntherberg do Gestapo làm hồi cuối Thế chiến II.

Theo cụ ông này, vào tháng 9 tới ông dự định sẽ xuất bản cuốn tự truyện để khôi phục hình ảnh vì ông cho rằng mình được mô tả như một người xấu và người của ông ta ở thời đó đã thua trong cuộc chiến với quân đồng minh.

Người đàn ông tự nhận là Hitler cho rằng khi mọi người đứng ở phía ông trong câu chuyện đó, họ sẽ thay đổi cách họ nghĩ về ông ta.

Khi được hỏi vì sao lại xuất hiện sau 70 năm lẩn trổn, cụ ông 128 tuổi trả lời rằng ông quyết định như vậy là bởi cơ quan mật vụ Israel Mossad đã chính thức từ bỏ chính sách truy lùng tội phạm chiến tranh Đức Quốc xã vào năm 2016.

Theo Daily Star, bản tin về cụ ông Gunthenberg tự nhận là trùm phát xít Adolf Hitler được đăng đầu tiên trên một trang mạng trào phúng nhưng đã được nhiều báo đài, đặc biệt là các báo ở Nam Mỹ dẫn lại.

Adolf Hitler và người tình Eva Braun tự sát vào ngày 30/4/1945 tại Fuhrerbunker ở Berlin khi quân đội Liên Xô tiến vào thủ đô của Đức. Nguyên nhân tử vong của họ được thông báo là bởi vết thương do đầu đạn và ngộ độc xyanua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những bức ảnh chụp Hitler mà trùm phát xít muốn che giấu mãi mãi
Những bức ảnh chụp Hitler mà trùm phát xít muốn che giấu mãi mãi

VOV.VN - Trùm phát xít Đức Hitler rất kỹ tính về hình ảnh của mình và y đã cố công che giấu các bức ảnh về y mà y cho là trông ngớ ngẩn.

Những bức ảnh chụp Hitler mà trùm phát xít muốn che giấu mãi mãi

Những bức ảnh chụp Hitler mà trùm phát xít muốn che giấu mãi mãi

VOV.VN - Trùm phát xít Đức Hitler rất kỹ tính về hình ảnh của mình và y đã cố công che giấu các bức ảnh về y mà y cho là trông ngớ ngẩn.

Bí ẩn một bệnh viện chữa trị cho trùm phát xít Hitler bị bỏ hoang
Bí ẩn một bệnh viện chữa trị cho trùm phát xít Hitler bị bỏ hoang

VOV.VN - Tới thời điểm bị bỏ hoang năm 1990, bệnh viện Beelitz-Heilstätten ở Đức, nơi chữa bệnh cho trùm phát xít Hitler, đã đón nhận 100.000 lượt bệnh nhân.

Bí ẩn một bệnh viện chữa trị cho trùm phát xít Hitler bị bỏ hoang

Bí ẩn một bệnh viện chữa trị cho trùm phát xít Hitler bị bỏ hoang

VOV.VN - Tới thời điểm bị bỏ hoang năm 1990, bệnh viện Beelitz-Heilstätten ở Đức, nơi chữa bệnh cho trùm phát xít Hitler, đã đón nhận 100.000 lượt bệnh nhân.

Hồ sơ mật của tình báo Mỹ mổ xẻ tâm lý trùm phát xít Hitler năm 1943
Hồ sơ mật của tình báo Mỹ mổ xẻ tâm lý trùm phát xít Hitler năm 1943

VOV.VN - Chuyên gia tâm lý của tình báo Mỹ đã mổ xẻ tâm lý trùm phát xít Hitler, dự đoán hành vi tương lai của y và đề xuất các hướng xử lý

Hồ sơ mật của tình báo Mỹ mổ xẻ tâm lý trùm phát xít Hitler năm 1943

Hồ sơ mật của tình báo Mỹ mổ xẻ tâm lý trùm phát xít Hitler năm 1943

VOV.VN - Chuyên gia tâm lý của tình báo Mỹ đã mổ xẻ tâm lý trùm phát xít Hitler, dự đoán hành vi tương lai của y và đề xuất các hướng xử lý

Hitler không phải chết vào năm 1945 và không phải ở Berlin?
Hitler không phải chết vào năm 1945 và không phải ở Berlin?

Theo một giả thuyết trùm phát xít Đức Adolf Hitler không tự sát trong căn hầm ở Berlin vào tháng Tư năm 1945, mà đã trốn sang Nam Mỹ.

Hitler không phải chết vào năm 1945 và không phải ở Berlin?

Hitler không phải chết vào năm 1945 và không phải ở Berlin?

Theo một giả thuyết trùm phát xít Đức Adolf Hitler không tự sát trong căn hầm ở Berlin vào tháng Tư năm 1945, mà đã trốn sang Nam Mỹ.