Độc đáo dịch vụ châm cứu cho thú cưng ở Thượng Hải (Trung Quốc)

VOV.VN - Phương pháp chữa bệnh nổi tiếng ở Trung Quốc nói riêng và châu Á nói chung cũng đem lại hy vọng cho những chú chó hoặc mèo bị liệt.

Ngay khi biết về dịch vụ này, bà Wang Xijuan, 74 tuổi, đã mang chú mèo cưng của mình đến để chạy chữa. Bà nắm tay để trấn an chú mèo trong suốt thời gian điều trị.

Sau 4 lần điều trị, chú mèo của bà Wang đã có thể đi lại, chạy nhảy và nô đùa với những chú mèo khác.

Châm cứu từ lâu được biết đến như một phương pháp lưu thông khí huyết và giảm đau cho người bệnh bằng cách châm những cây kim dài vào huyệt đạo.
Trên trang web của mình, Hiệp hội Châm cứu Thú y Quốc tế (IVAS) cho biết, phương pháp này đã được áp dụng ở Trung Quốc hàng nghìn năm qua và cứu chữa được rất nhiều ca bệnh.
Jin Rishan, chuyên gia của Trung tâm Thần kinh TCM và Châm cứu Sức khỏe Động vật Thượng Hải cho biết, cơ sở này đã chữa cho hơn 2.000 chú chó và mèo kể từ khi mở cửa 4 năm trước.
Một lần điều trị có chi phí khoảng 260 nhân dân tệ, tương đương 39 USD, và kéo dài 45 phút.
Cơ sở vật chất của trung tâm rất hiện đại và sạch sẽ.

Chó, mèo ở thành phố Thượng Hải đa số bị liệt do chấn thương cột sống hay tổn thương hệ thần kinh.

Jin Rishan cho biết, 70% con vật được đưa đến điều trị liệt hai chân sau hoặc cả 4 chân vì thoát vị đĩa đệm.
Các giống chó như chó bun, chó chăn cừu Đức, collie,... hay gặp tình trạng này.
Khoảng 80% “bệnh nhân” của trung tâm có cải thiện rõ rệt chỉ qua vài lần điều trị.
Ông Jin Rishin khẳng định châm cứu hiệu quả hơn cách điều trị hiện đại. "Áp dụng y học phương Tây không hiệu quả mấy", bác sĩ 53 tuổi nói.
“Giúp cho những chú chó và mèo bị liệt có thể đứng lên đi lại được là mục tiêu tối thượng của chúng tôi”, Jin Rishan chia sẻ.

Vật nuôi được cố định vào thiết bị chuyên dụng trước khi bác sĩ dùng kim điện châm vào vùng bị tổn thương. 

Một số con vật khịt mũi đánh hơi và lộ vẻ hoang mang trước mùi hương phát ra từ lá thơm bị đốt trong quá trình điều trị.

Trung tâm phục vụ hết công suất khoảng 20 con vật mỗi ngày. "Chúng tôi ngày càng có nhiều khách hàng", Jin nói.

Tại Trung Quốc, vai trò của vật nuôi đang dần được thay đổi. Con vật được xem là thành viên của gia đình và nhận được sự quan tâm như một con người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Tình cảm đặc biệt của người Mỹ với chó mèo trong đợt lũ Harvey
Ảnh: Tình cảm đặc biệt của người Mỹ với chó mèo trong đợt lũ Harvey

VOV.VN - Người Mỹ rất quý chó mèo – chúng đã trở thành thành viên trong nhiều gia đình Mỹ. Ngay lúc hiểm nguy trong bão Harvey, họ vẫn cố mang theo thú cưng.

Ảnh: Tình cảm đặc biệt của người Mỹ với chó mèo trong đợt lũ Harvey

Ảnh: Tình cảm đặc biệt của người Mỹ với chó mèo trong đợt lũ Harvey

VOV.VN - Người Mỹ rất quý chó mèo – chúng đã trở thành thành viên trong nhiều gia đình Mỹ. Ngay lúc hiểm nguy trong bão Harvey, họ vẫn cố mang theo thú cưng.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hóa “ông lão” bình dị bên thú cưng
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hóa “ông lão” bình dị bên thú cưng

VOV.VN - Thú cưng của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đều là chó, mèo bị bỏ rơi, được ông nhận nuôi và nay trở thành đệ nhất thú cưng tại Nhà Xanh.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hóa “ông lão” bình dị bên thú cưng

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hóa “ông lão” bình dị bên thú cưng

VOV.VN - Thú cưng của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đều là chó, mèo bị bỏ rơi, được ông nhận nuôi và nay trở thành đệ nhất thú cưng tại Nhà Xanh.