Gia đình lớn nhất thế giới

Ông Ziona Chana, một người đàn ông 66 tuổi ở vùng núi phía đông bắc Ấn Độ, là trụ cột của một đình với tổng cộng 39 bà vợ, 94 đứa con và 33 đứa cháu.


Đại gia đình ông Ziona Chana

Cả đại gia đình 167 người của ông Ziona Chana sống chung trong một khu nhà lớn 4 tầng với khoảng 100 phòng, nằm sâu ở trong làng thuộc bang Mizoram tiếp giáp biên giới với Bangladesh.

Ziona Chana cảm thấy rất may mắn vì đứng đầu một gia đình lớn nhất thế giới và có nhiều người chăm sóc. Ông cho biết trong vòng một năm ông cưới tới 10 bà vợ sau khi kết hôn với người vợ cả vào năm ông mới 17 tuổi. Zinona Chana vẫn chưa thôi ý định cưới thêm vợ nữa để mở rộng quy mô gia đình.


Họ sống chung dưới một mái nhà

Đại gia đình ông tiêu thụ khoảng 91 kg gạo và gần 60 kg cà chua mỗi ngày. Cuộc sống của họ dựa vào nguồn thu nhập từ đồng áng và chăn nuôi, cùng với sự trợ giúp của người thân và làng xóm.

Các bà vợ thay phiên nhau đi chợ và nấu nướng, còn các con gái phụ trách quét dọn, giặt giũ, và chăn nuôi, trồng trọt.

Ông Zinona Chana hiện là người đứng đầu một giáo phái đa thê ở địa phương với tên gọi "Chana". Giáo phái này được thành lập từ năm 1942 và hiện có khoảng 400 gia đình thành viên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên