Hình ảnh tái hiện các hiệp sĩ thời trung cổ giao tranh dữ dội

VOV.VN - Các cuộc chiến dữ dội giữa các hiệp sĩ thời trung cổ được tái hiện chân thực đến từng chi tiết tại Lâu đài Scorne Palace ở Scotland.
 

Các đấu sĩ chuẩn bị cho cuộc chiến.
Đây đã là lần thứ 5, các cuộc "giao tranh" thường niên như thế này được tổ chức, lần đầu ở Belmore, Tây Ban Nha, lần thứ 2 ở Malbork, Ba Lan, lần thứ 3 ở Montermor-o-velho, Bồ Đào Nha và lần thứ 4 ở Spottrup, Đan Mạch.
Trước mỗi cuộc giao tranh, trọng tài sẽ xem xét tất cả các loại vũ khí để tránh khả năng gây sát thương cho những người tham dự.
Các hiệp sĩ cưỡi ngựa dẫn đầu các đội tham dự cuộc chiến.
Theo quy định, các cá nhân sẽ tham gia 3 nội dung thi đấu một đối một khác nhau, trong khi các đội sẽ tham gia tới 4 nội dung cận chiến.
Các hiệp sĩ tham gia cuộc đấu sẽ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các quý cô xinh đẹp.
Không chỉ bối cảnh các cuộc giao tranh giống hệt như thời trung cổ, toàn bộ các loại trang phục, cờ quạt... (trừ vũ khí) đều phải mô phỏng đúng từ chất liệu đến các chi tiết trang trí như từng có trong lịch sử.
Nghi thức rước cờ trước khi tham gia nội dung thi đấu đồng đội.
Mội nội dung thi đấu lại có sự khác biệt về vũ khí, khiên giáp được sử dụng.
Trong nội dung đối kháng một đấu một, các đấu sĩ sẽ đấu trong các hiệp riêng rẽ kéo dài 60 giây và được nghỉ 60 giây giữa các hiệp.
Trong khi đó, phần thi đồng đội đòi hỏi các đấu sĩ phải đánh ngã được đối phương mới được coi là thắng lợi hoàn toàn.
Các đấu sĩ tranh thủ thời gian rảnh rỗi chụp ảnh selfie.
Một "đấu sĩ nhí" phấn khích trước các cuộc đấu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ: “Hiệp sĩ mù” bịt mắt đi trên dây nối hai tòa nhà chọc trời
Mỹ: “Hiệp sĩ mù” bịt mắt đi trên dây nối hai tòa nhà chọc trời

VOV.VN -Discovery Channel đã phải phát chậm 10 giây màn biểu diễn bịt mắt đi trên dây của Nik Wallenda để kịp cắt sóng nếu xảy ra sơ xuất.

Mỹ: “Hiệp sĩ mù” bịt mắt đi trên dây nối hai tòa nhà chọc trời

Mỹ: “Hiệp sĩ mù” bịt mắt đi trên dây nối hai tòa nhà chọc trời

VOV.VN -Discovery Channel đã phải phát chậm 10 giây màn biểu diễn bịt mắt đi trên dây của Nik Wallenda để kịp cắt sóng nếu xảy ra sơ xuất.

Chiêm ngưỡng lâu đài các Hiệp sĩ Thập tự chinh thời Trung cổ ở Syria
Chiêm ngưỡng lâu đài các Hiệp sĩ Thập tự chinh thời Trung cổ ở Syria

VOV.VN - Lâu đài của các Hiệp sĩ Thập tự chinh mang tên Crac des Chevaliers được xây dựng từ thế kỷ thứ 11 nhưng đã bị hủy hoại do nội chiến ở Syria.

Chiêm ngưỡng lâu đài các Hiệp sĩ Thập tự chinh thời Trung cổ ở Syria

Chiêm ngưỡng lâu đài các Hiệp sĩ Thập tự chinh thời Trung cổ ở Syria

VOV.VN - Lâu đài của các Hiệp sĩ Thập tự chinh mang tên Crac des Chevaliers được xây dựng từ thế kỷ thứ 11 nhưng đã bị hủy hoại do nội chiến ở Syria.