Khăn choàng dệt từ tơ nhện

Hơn 1 triệu con nhện, mấy chục tay đi săn nhện và hàng chục cô gái kéo sợi… làm việc trong 5 năm trời mới hoàn thành một tấm khăn choàng đẹp kỳ ảo, trang trí hoa văn cổ truyền của người Madagascar.

Nhà sử học Anh Simon Peers cùng chuyên gia thời trang Mỹ Nicholas Godley phải mất 5 năm để hoàn thành chiếc khăn choàng lụa dài 3,36 m và rộng 1,2 m; làm thủ công với chi phí 500.000 USD.

Tấm vải cực quý có màu vàng óng ánh tự nhiên của tơ con nhện bụng vàng giống Nephile của đảo Madagascar.

Hơn 5 năm trước, ý tưởng này ra đời trong cuộc hội ngộ của sử gia nghệ thuật người Anh Simon Peers và chuyên gia thiết kế thời trang người Mỹ Nicholas Godley, đều là cư dân của đảo.

Simon Peers, Nicholas Godley và người mẫu cùng chiếc khăn độc đáo

Năm 1710, nhà sinh học người Pháp Francois-Xavier Bon de Saint-Hilare đã từng viết một quyển sách mô tả cách thức lấy tơ nhện: nấu sôi tổ kén nhện, rửa sạch và sấy khô trước khi kéo ra sợi. Sau đó, đã có những người nghiên cứu, dệt được những mảnh vải làm theo phương pháp này, tuy nhiên rất nhỏ. Hiện còn 2 mảnh vải tơ nhện chỉ rộng vài cm, được trưng bày tại bảo tàng Lyons của Pháp. Cho nên, chiếc khắn của Peers và Godley là chiếc khăn choàng tơ nhện lớn nhất từ trước tới nay.

Peers và Godley đã sử dụng tới hơn 1 triệu con nhện. Tất cả đều là nhện cái. Trong mùa mưa, từ tháng 10 đến tháng 6, và mưa không được quá nhiều, bởi sẽ làm cho tơ bị kết dính; mỗi ngày Peers và Godley thuê 70 nhân công cầm sào đi lùng sục từng bụi cây, trên các đường dây điện của thủ đô đảo quốc Madagascar và vùng ngoại ô để bắt nhện. Sau đó từng con được cho vào một cái lồng có khoét lỗ nhỏ để moi tơ. Mỗi máy kéo tơ sử dụng 24 con nhện, mỗi con tạo ra một sợi tơ rồi 24 sợi tơ này được quấn lại thành một sợi lớn, đưa vào máy dệt. Mỗi con nhện tạo ra được khoảng 70m tơ trước khi được thả đi. Godley cho biết: “14.000 con nhện có thể tạo ra được khoảng 28,35g tơ; nhưng chỉ có thể dùng gần 10g trong số đó…”

Tấm khăn độc đáo này đã được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Hoa Kỳ tại New York cho đến cuối tháng 3/2010./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên