Không chịu nổi nóng bức, hành khách mở cửa thoát hiểm máy bay

VOV.VN - 130 hành khách trên chuyến bay số hiệu 2047 của hãng hàng không Gol Brazil đã đã tự ý mở cửa thoát hiểm máy bay do không chịu nổi nóng bức.

Ngày 18/1, hãng hàng không Gol của Brazil đã quyết định hủy bỏ chuyến bay từ Rio de Janeiro đến Sao Paulo vì hệ thống điều hòa không khí bị hỏng.

Trước đó, phi hành đoàn và hành khách đã có cuộc cãi nhau trước khi máy bay chuẩn bị cất cánh. Cuộc cãi vã đã buộc máy bay phải quay trở lại cổng chính của sân bay quốc tế ở thành phố Rio de Janeiro.

Hành khách bị mắc kẹt trên máy bay khoảng 1 tiếng đồng hồ trong không khí ngột ngạt (ảnh: Daily Mail)

Tuy nhiên, hành khách không được xuống máy bay ngay mà bị mắc kẹt trên máy bay khoảng 1 tiếng đồng hồ trong không khí ngột ngạt.  

Đoạn video do một hành khách có mặt trên chuyến bay hôm ấy ghi lại và được phát sóng trên trên đài truyền hình Globo cho thấy, nhiều hành khách khổ sở tìm vật dụng để quạt mát.

Bên cạnh đó, một hành khách nữ đã ngất xỉu, những người khác thì đổ nước lên mặt nhằm chống nóng.

Một hành khách nói với truyền hình Globo rằng, khoảng thời gian ngồi trên chiếc máy bay đó anh có cảm giác như ngồi ở trong phòng xông hơi.

Một hành khách khác cho biết thêm, mọi người trên máy bay đã rất thất vọng và giận dữ.

Sau đó, hàng hàng không Gol đã phải chuyển những hành khách này lên chuyến bay khác trong ngày. Nhiệt độ ngoài trời của thành phố Rio hôm xảy ra sự cố là 40 độ C.

Thời gian gần đây đã xảy ra nhiều sự cố hành khách tự ý mở cửa thoát hiểm máy bay.

Ngày 15/1 vừa rồi, một người đàn ông say rượu cố ý mở cửa thoát hiểm trên một chiếc máy bay của hãng Hainan Airlines khi máy bay đang chuẩn bị hạ cánh. Sau đó, người đàn ông này đã bị cảnh sát bắt giữ.

Hồi đầu tháng 1, 2 hành khách trên một chuyến bay của hãng China Eastern Airlines cũng đã tự ý mở cửa thoát hiểm khi máy bay bị chậm trễ kéo dài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay rơi ở Bahamas, 9 người chết
Máy bay rơi ở Bahamas, 9 người chết

VOV.VN - Bộ Giao thông Vận tải và Hàng không Bahamas cho biết, các cơ quan chức năng đã đến hiện trường máy bay rơi và sẽ tiến hành điều tra vụ tai nạn này.

Máy bay rơi ở Bahamas, 9 người chết

Máy bay rơi ở Bahamas, 9 người chết

VOV.VN - Bộ Giao thông Vận tải và Hàng không Bahamas cho biết, các cơ quan chức năng đã đến hiện trường máy bay rơi và sẽ tiến hành điều tra vụ tai nạn này.

Máy bay rơi, ứng viên Tổng thống Brazil thiệt mạng
Máy bay rơi, ứng viên Tổng thống Brazil thiệt mạng

VOV.VN - Vụ tai nạn máy bay xảy ra vào sáng 13/8 tại thành phố cảng Santos, bang Sao Paulo, Đông Nam Brazil.

Máy bay rơi, ứng viên Tổng thống Brazil thiệt mạng

Máy bay rơi, ứng viên Tổng thống Brazil thiệt mạng

VOV.VN - Vụ tai nạn máy bay xảy ra vào sáng 13/8 tại thành phố cảng Santos, bang Sao Paulo, Đông Nam Brazil.

Máy bay rơi ngoài khơi đảo Grand Bahama, không ai sống sót
Máy bay rơi ngoài khơi đảo Grand Bahama, không ai sống sót

VOV.VN - Lực lượng cứu hộ đã vớt 4 xác chết từ dưới nước lên. 

Máy bay rơi ngoài khơi đảo Grand Bahama, không ai sống sót

Máy bay rơi ngoài khơi đảo Grand Bahama, không ai sống sót

VOV.VN - Lực lượng cứu hộ đã vớt 4 xác chết từ dưới nước lên. 

Phi công bất tỉnh, máy bay rơi xuống Đại Tây Dương
Phi công bất tỉnh, máy bay rơi xuống Đại Tây Dương

Lực lượng Tuần duyên Mỹ điều tàu, trực thăng và một máy bay để tìm kiếm xác máy bay và phi công, nhưng hiện nay vẫn chưa tìm thấy gì.

Phi công bất tỉnh, máy bay rơi xuống Đại Tây Dương

Phi công bất tỉnh, máy bay rơi xuống Đại Tây Dương

Lực lượng Tuần duyên Mỹ điều tàu, trực thăng và một máy bay để tìm kiếm xác máy bay và phi công, nhưng hiện nay vẫn chưa tìm thấy gì.

25 hành khách Trung Quốc bị bắt vì cố tình mở cửa thoát hiểm máy bay
25 hành khách Trung Quốc bị bắt vì cố tình mở cửa thoát hiểm máy bay

VOV.VN - Trong số những hành khách bị bắt, có 2 người tên là Zhou và Li bị kết án 15 ngày giam vì vi phạm trật tự công cộng.

25 hành khách Trung Quốc bị bắt vì cố tình mở cửa thoát hiểm máy bay

25 hành khách Trung Quốc bị bắt vì cố tình mở cửa thoát hiểm máy bay

VOV.VN - Trong số những hành khách bị bắt, có 2 người tên là Zhou và Li bị kết án 15 ngày giam vì vi phạm trật tự công cộng.