Kinh hoàng kho thịt đông lạnh hôi thối 40 năm tuổi ở Trung Quốc

VOV.VN - Hàng trăm tấn thịt đông lạnh, trong đó có sản phẩm có "tuổi đời" lên tới 40 năm, đã bị tịch thu tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Tân Hoa xã đưa tin, mới đây cơ quan chức năng Trung Quốc vừa triệt phá 2 băng nhóm buôn lậu thịt và bắt giữ 20 đối tượng. Khoảng 800 tấn thịt bò, chân giò lợn, chân gà, cổ vịt… đông lạnh trị giá 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 35 tỷ đồng) bị thu giữ. Đây là một trong những vụ buôn lậu thịt lớn nhất từng bị phát hiện ở Hồ Nam. (Ảnh: Euro Pics)
Trong 800 tấn thịt vừa bị phát hiện đặc biệt có những sản phẩm có xuất xứ từ 40 năm trước. (Ảnh: China Daily)
Nhóm buôn lậu trữ thịt trong những xe tải thông thường. Số thịt này đã bị thối rữa trên đường vận chuyển đến thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Cơ quan chức năng đã phát hiện số thịt này tại một khu chợ bán buôn hôm 1/6.(ảnh: EuroPics)
Theo ông Yang Bo, Chi cục phó Chi cục Hải quan Trường Sa, các băng nhóm buôn lậu thường sử dụng các phương tiện vận chuyển thông thường hơn là sử dụng các xe đông lạnh để tiết kiệm chi phí, bởi thế thịt rất dễ bị thối rữa. (ảnh: EuroPics)
Bọn buôn lậu dự định sau khi đến thành phố Trường Sa sẽ phân phối số thịt trên tới nhiều nơi như tỉnh Quảng Đông, Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh trước khi vào nhà hàng, siêu thị hoặc bán trên mạng (Ảnh: EuroPics)
"Mùi bốc lên thật kinh khủng. Tôi gần nôn khi mở cửa xe để kiểm tra",SCMP dẫn lời một nhân viên tham gia bắt giữ thịt buôn lậu cho biết.  Những loại chân gà như trên hình thường được ngâm trong hydrogen peroxide (một loại phụ gia thực phẩm bị cấm sử dụng) để trông tươi ngon và để được lâu. Loại thực phẩm bẩn này có thể nhiễm nhiều loại virus, trong đó có virus cúm gia cầm H7N9. (ảnh: EuroPics)

Giới chức Hải quan Trung Quốc cũng bày tỏ lo ngại rằng nếu số thịt này đến tay người dân thì có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe vì không được bảo quản và vận chuyển đúng cách. (ảnh: EuroPics)

Tóm được băng nhóm buôn lậu thịt ở Trường Sa là một phần trong cuộc truy quét "thịt bẩn" tại 14 tỉnh của Hải quan Trung Quốc trong tháng này. Tính đến nay, Hải quan Trung Quốc đã phát hiện tổng cộng hơn 100.000 tấn thịt gà, thịt bò, thịt lợn cùng nhiều loại thịt đông lạnh khác trị giá hơn 483 triệu USD được nhập lậu vào Trung Quốc. (ảnh: Dickson Lee)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ trộn thịt quá đát: Trung Quốc bắt 6 nhân viên hãng thực phẩm Mỹ
Vụ trộn thịt quá đát: Trung Quốc bắt 6 nhân viên hãng thực phẩm Mỹ

Giới chức Trung Quốc đã chính thức bắt giữ 6 nhân viên của một chi nhánh Tập đoàn cung cấp thực phẩm Mỹ OSI, trong vụ bê bối liên quan đến thịt quá đát.

Vụ trộn thịt quá đát: Trung Quốc bắt 6 nhân viên hãng thực phẩm Mỹ

Vụ trộn thịt quá đát: Trung Quốc bắt 6 nhân viên hãng thực phẩm Mỹ

Giới chức Trung Quốc đã chính thức bắt giữ 6 nhân viên của một chi nhánh Tập đoàn cung cấp thực phẩm Mỹ OSI, trong vụ bê bối liên quan đến thịt quá đát.

Trung Quốc lại đau đầu vì bê bối thịt chuột giả thịt chồn
Trung Quốc lại đau đầu vì bê bối thịt chuột giả thịt chồn

(VOV) - Giới chức Trung Quốc vừa phát hiện vụ bê bối làm thịt cừu và thịt chồn giả.

Trung Quốc lại đau đầu vì bê bối thịt chuột giả thịt chồn

Trung Quốc lại đau đầu vì bê bối thịt chuột giả thịt chồn

(VOV) - Giới chức Trung Quốc vừa phát hiện vụ bê bối làm thịt cừu và thịt chồn giả.

Trung Quốc bắt giữ 5 người liên quan vụ bê bối thịt nhiễm bẩn
Trung Quốc bắt giữ 5 người liên quan vụ bê bối thịt nhiễm bẩn

VOV.VN - Trong 5 nghi phạm trên có một người quản lý chất lượng của công ty OSI, nơi đang bị cáo buộc về hành vi trộn lẫn thịt quá hạn sử dụng với thịt tươi. 

Trung Quốc bắt giữ 5 người liên quan vụ bê bối thịt nhiễm bẩn

Trung Quốc bắt giữ 5 người liên quan vụ bê bối thịt nhiễm bẩn

VOV.VN - Trong 5 nghi phạm trên có một người quản lý chất lượng của công ty OSI, nơi đang bị cáo buộc về hành vi trộn lẫn thịt quá hạn sử dụng với thịt tươi. 

Trung Quốc bắt giữ 6 đối tượng liên quan tới vụ bê bối thịt bẩn
Trung Quốc bắt giữ 6 đối tượng liên quan tới vụ bê bối thịt bẩn

VOV.VN - Sáu lãnh đạo của Husi Food, chi nhánh Tập đoàn phân phối thực phẩm OSI của Mỹ tại Trung Quốc ngày 5/8 đã bị bắt giữ.

Trung Quốc bắt giữ 6 đối tượng liên quan tới vụ bê bối thịt bẩn

Trung Quốc bắt giữ 6 đối tượng liên quan tới vụ bê bối thịt bẩn

VOV.VN - Sáu lãnh đạo của Husi Food, chi nhánh Tập đoàn phân phối thực phẩm OSI của Mỹ tại Trung Quốc ngày 5/8 đã bị bắt giữ.

Trung Quốc bắt hơn 110 người bán thịt lợn “bẩn”
Trung Quốc bắt hơn 110 người bán thịt lợn “bẩn”

VOV.VN - Cảnh sát Trung Quốc đã bắt hơn 110 người bị nghi là bán thịt của những con lợn chết vì bị bệnh và thu giữ hơn 1.000 tấn thịt lợn “bẩn”.

Trung Quốc bắt hơn 110 người bán thịt lợn “bẩn”

Trung Quốc bắt hơn 110 người bán thịt lợn “bẩn”

VOV.VN - Cảnh sát Trung Quốc đã bắt hơn 110 người bị nghi là bán thịt của những con lợn chết vì bị bệnh và thu giữ hơn 1.000 tấn thịt lợn “bẩn”.