Người Mỹ thất vọng vì phản ứng trước Covid-19 của ông Trump

VOV.VN - Cuộc khảo sát của CNN cho thấy tỷ lệ phản đối cách phản ứng trước đại dịch Covid-19 của ông Trump đang ở một mức cao mới.

Theo một cuộc khảo sát mới của CNN công bố hôm 19/8, đa số người dân (68%) cho biết họ cảm thấy xấu hổ vì cách phản ứng của Mỹ trước đại dịch Covid-19. Cuộc khảo sát này cũng cho thấy đa số người dân đều "rất giận dữ" về tình trạng đất nước giữa bối cảnh tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump lại ở một mức thấp mới.

Theo đó, 58% người Mỹ nói rằng họ không tán thành với cách phản ứng trước đại dịch Covid-19 của Tổng thống Trump. Điều không mấy ngạc nhiên là tỷ lệ này có sự chia rẽ sâu sắc về đảng phái giữa những người được hỏi. 93% người tham gia là thành viên của đảng Dân chủ nói rằng họ xấu hổ trước cách phản ứng của chính quyền Mỹ trước đại dịch trong khi tỷ lệ này ở đảng Cộng hòa chỉ là 33%. Ngoài ra, 61% cử tri đảng Cộng hòa khẳng định họ "tự hào" về những điều Mỹ đã làm được trong đại dịch.

Cứ 10 người Mỹ thì có khoảng 8 người nói rằng họ phần nào giận dữ với "những điều đang xảy ra ở đất nước hiện nay", trong đó, bao gồm 51% người tham gia cho biết họ rất giận dữ về việc này.

Theo CNN, trong các cuộc khảo sát trước đó, tỷ lệ những người nói rằng họ "rất giận dữ" với tình hình đất nước, cao nhất cũng chỉ ở khoảng 35% vào năm 2008 và 2016.

Cuộc khảo sát trên của CNN do công ty nghiên cứu độc lập SSRS tiến hành phỏng vấn qua điện thoại từ ngày 12 - 15/8 với 1.108 người tham gia.

Hầu hết các chuyên gia đều cho rằng cách phản ứng trước đại dịch Covid-19 của chính quyền Tổng thống Trump là một nhân tố quan trọng để các cử tri quyết định liệu họ có tới các điểm bỏ phiếu vào tháng 11 tới hay không. Tổng thống Trump khẳng định số ca ở Mỹ cao hơn là do nước này tiến hành nhiều xét nghiệm hơn. Ngày 17/8, mặc dù Mỹ ghi nhận số ca mắc thấp nhất kể từ ngày 24/6 với 35.112 trường hợp nhưng theo cuộc khảo sát của CNN, khi được hỏi liệu nước Mỹ đang ở giai đoạn nào trong đại dịch, 55% người dân Mỹ nói rằng họ cảm thấy "điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến".

52% người được hỏi thì cho rằng họ không thoải mái quay lại cuộc sống bình thường trước đại dịch với số ca mắc hiện nay ở Mỹ. Tuy nhiên, tỷ lệ này có sự cách biệt đáng kể với 64 điểm trong cách nhìn nhận của đảng Cộng hòa (82%) và đảng Dân chủ (18%)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gia tăng đối đầu với Trung Quốc: Canh bạc "Được ăn cả, ngã về không" của ông Trump
Gia tăng đối đầu với Trung Quốc: Canh bạc "Được ăn cả, ngã về không" của ông Trump

VOV.VN - Lo lắng về triển vọng tái đắc cử, ông Trump ngày càng "chĩa mũi nhọn" vào Trung Quốc như một phương sách cạnh tranh sự ủng hộ của cử tri.

Gia tăng đối đầu với Trung Quốc: Canh bạc "Được ăn cả, ngã về không" của ông Trump

Gia tăng đối đầu với Trung Quốc: Canh bạc "Được ăn cả, ngã về không" của ông Trump

VOV.VN - Lo lắng về triển vọng tái đắc cử, ông Trump ngày càng "chĩa mũi nhọn" vào Trung Quốc như một phương sách cạnh tranh sự ủng hộ của cử tri.

Tổng thống Trump nói đã hủy đàm phán thương mại với Trung Quốc
Tổng thống Trump nói đã hủy đàm phán thương mại với Trung Quốc

VOV.VN - “Những gì Trung Quốc đã làm với thế giới là không thể tưởng tượng nổi”, ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Trump nói đã hủy đàm phán thương mại với Trung Quốc

Tổng thống Trump nói đã hủy đàm phán thương mại với Trung Quốc

VOV.VN - “Những gì Trung Quốc đã làm với thế giới là không thể tưởng tượng nổi”, ông Trump nhấn mạnh.

Trump nói Biden không đủ sức “đấu” với “tay cờ tầm cỡ thế giới” như Putin
Trump nói Biden không đủ sức “đấu” với “tay cờ tầm cỡ thế giới” như Putin

VOV.VN - Ông Trump gọi các nhà lãnh đạo Nga, Trung Quốc, Triều Tiên và Thổ Nhĩ Kỳ là "những tay cờ tầm cỡ thế giới" và cho rằng ông Biden không đủ sức đấu với họ.

Trump nói Biden không đủ sức “đấu” với “tay cờ tầm cỡ thế giới” như Putin

Trump nói Biden không đủ sức “đấu” với “tay cờ tầm cỡ thế giới” như Putin

VOV.VN - Ông Trump gọi các nhà lãnh đạo Nga, Trung Quốc, Triều Tiên và Thổ Nhĩ Kỳ là "những tay cờ tầm cỡ thế giới" và cho rằng ông Biden không đủ sức đấu với họ.