Ngắm viên kim cương “khủng” hơn 1.000 carat giá 50 triệu bảng Anh

VOV.VN - Viên kim cương "The Lesedi la Rona" (1.109 carat) sẽ được bán đấu giá ở London, Anh vào tháng tới với mức giá dự kiến lên đến 50 triệu bảng Anh. 

Viên kim cương lớn nhất được phát hiện trong một thế kỷ qua sẽ được bán đấu giá tại London vào tháng tới. Dự kiến, mức giá để sở hữu viên kim cương “khủng” này có thể lên đến 50 triệu bảng Anh (tương đương với 1.650 tỉ đồng).

Viên kim cương Lesedi la Rona (1.109 carat), viên kim cương lớn thứ 2 trên thế giới, được tìm thấy ở Botswana, Nam Phi vào năm ngoái. Các nhà khoa học ước tính viên kim cương này có tuổi đời khoảng 3 tỷ năm.  

Viên kim cương Lesedi la Rona (1.109 carat). (ảnh: Sotheby).

Nhà cái Sotheby ở London, Anh sẽ tổ chức đấu gia viên kim cương vào ngày 29/6 với mức giá khởi điểm là 16 triệu bảng Anh. Hiện viên kim cương đang giữ mức giá kỷ lục là viên Blue Diamond được bán ra vào năm ngoái với giá 32 triệu bảng Anh. Nhà cái Sotheby hy vọng viên Lesedi la Rona sẽ phá kỷ lục của của Blue Diamond.

David Bennett, một lãnh đạo cấp cao của Sotheby nhận xét: “Viên Lesedi la Rona đơn giản chỉ là quá tuyệt vời. Đây là một vinh dự lớn cho Sotheby khi được giao phó việc bán đấu giá viên kim cương này”.

Viên kim cương được tìm thấy bởi Tập đoàn khai thác kim cương Lucara ở khu mot Karowe ở Botsawana vào tháng 11/2015. Tên gọi “The Lesedi la Rona” có nghĩa là “Ánh sáng của chúng ta” theo tiếng Tswana (Nam Phi). 

Nhà cái Sotheby ở London, Anh sẽ tổ chức đấu gia viên kim cương vào ngày 29/6 với mức giá khởi điểm là 16 triệu bảng Anh. (ảnh: AP).

William Lamb, chủ tịch và là giám đốc điều hành của Tập đoàn Lucara cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Sotheby để tổ chức phiên đấu giá mang tính bước ngoặt này. Tập đoàn Lucara đã có sự đổi mới trong chiến lược phát triển của mình và điều này đã dẫn đến việc tìm thấy viên kim cương Lesedi la Rona. Phiên đấu giá sắp tới là cơ hội để giới thiệu viên kim cương vĩ đại này đến với toàn thế giới”.

Một báo cáo độc lập cho rằng viên kim cương thô Lesedi la Rona có nhiều tiềm năng sẽ trở thành viên kim cương có chất lượng cao cấp nhất trên thế giới sau khi được gọt giũa và đánh bóng. 

Lesedi la Rona chỉ đứng sau viên kim cương lớn nhất trên thế giới hiện là viên “Cullinan Diamond” với kích thước 3.016,75 carat được tìm thấy tại Nam Phi vào năm 1905./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ăn cắp kim cương bằng cách nuốt vào bụng
Ăn cắp kim cương bằng cách nuốt vào bụng

VOV.VN - Viên kim cương hồng quý giá bị đánh cắp trị giá khoảng 180.000 USD.

Ăn cắp kim cương bằng cách nuốt vào bụng

Ăn cắp kim cương bằng cách nuốt vào bụng

VOV.VN - Viên kim cương hồng quý giá bị đánh cắp trị giá khoảng 180.000 USD.

Nga chế tạo được vật liệu mới có độ bền như kim cương
Nga chế tạo được vật liệu mới có độ bền như kim cương

VOV.VN - Các nhà khoa học Novosibirsk đã chế tạo vật liệu siêu bền từ kim cương với cấu trúc đặc biệt.

Nga chế tạo được vật liệu mới có độ bền như kim cương

Nga chế tạo được vật liệu mới có độ bền như kim cương

VOV.VN - Các nhà khoa học Novosibirsk đã chế tạo vật liệu siêu bền từ kim cương với cấu trúc đặc biệt.

Đấu giá viên kim cương đắt nhất thế giới
Đấu giá viên kim cương đắt nhất thế giới

VOV.VN - Mức giá khởi điểm kỷ lục của viên kim cương này là khoảng 60 triệu USD.

Đấu giá viên kim cương đắt nhất thế giới

Đấu giá viên kim cương đắt nhất thế giới

VOV.VN - Mức giá khởi điểm kỷ lục của viên kim cương này là khoảng 60 triệu USD.

Truy lùng bé gái 12 tuổi trộm vòng cổ kim cương 4,6 triệu USD
Truy lùng bé gái 12 tuổi trộm vòng cổ kim cương 4,6 triệu USD

Một băng cướp trong đó có một bé gái đã thực hiện vụ cướp 1 chiếc vòng cổ trị giá 4,6 triệu USD ngay trước mặt nhân viên tại cửa hàng đá quý ở Hong Kong.

Truy lùng bé gái 12 tuổi trộm vòng cổ kim cương 4,6 triệu USD

Truy lùng bé gái 12 tuổi trộm vòng cổ kim cương 4,6 triệu USD

Một băng cướp trong đó có một bé gái đã thực hiện vụ cướp 1 chiếc vòng cổ trị giá 4,6 triệu USD ngay trước mặt nhân viên tại cửa hàng đá quý ở Hong Kong.

Ấn Độ quyết đòi viên kim cương đã từng tặng cho Nữ hoàng Anh
Ấn Độ quyết đòi viên kim cương đã từng tặng cho Nữ hoàng Anh

VOV.VN -"Chính phủ Ấn Độ tái khẳng định quyết tâm nỗ lực hết sức có thể để mang viên kim cương về nước theo phương thức hữu hảo", Bộ trưởng Văn hóa Ấn Độ nói

Ấn Độ quyết đòi viên kim cương đã từng tặng cho Nữ hoàng Anh

Ấn Độ quyết đòi viên kim cương đã từng tặng cho Nữ hoàng Anh

VOV.VN -"Chính phủ Ấn Độ tái khẳng định quyết tâm nỗ lực hết sức có thể để mang viên kim cương về nước theo phương thức hữu hảo", Bộ trưởng Văn hóa Ấn Độ nói