Người mất cảm giác buồn chán

VOV.VN - Một người đàn ông 68 tuổi tại Anh đã mất cảm giác buồn chán sau khi điều trị đột quỵ 19 tuần tại bệnh viện.

Ông Chirpy Malcolm Myatt tại hạt Staffordshire của Anh đã mất đi cảm giác buồn chán sau khi ông trải qua một cơn đột quỵ năm 2004. Cơn đột quỵ này đã gây ảnh hưởng tới thùy Trán của não, cơ quan kiểm soát cảm xúc của con người.

Sau cơn đột quỵ, ông chỉ còn rất ít cảm giác phần cơ thể bên trái của mình. Nhưng ông Myatt và vợ đã sớm nhận thấy rằng, ông trở nên rất lạc quan.

Người "đàn ông cười" Malcolm Myatt (Ảnh: Mirror news)



Ông Myatt nói: “Tôi không bao giờ cảm thấy chán nản. Tôi thà vui vẻ hoàn toàn còn hơn là buồn bã”.

Ông cho biết, ông luôn luôn cảm thấy hạnh phúc, hay cười và ông cũng muốn làm cho người khác được vui vẻ như mình.

Khi cơn đột quỵ xảy ra, các bác sỹ đã thông báo ông sẽ không qua khỏi. Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã xảy ra và ông Myatt trở nên hoàn toàn vui vẻ. Ông cho biết, ông luôn thầm cảm ơn mỗi sáng thức dậy vì mình còn sống.

Vợ ông, Kath cho biết, hiện tại ông rất vui vẻ và khiến mọi người xung quanh cũng vui lây.

Tuy nhiên, cơ đột quỵ cũng làm ảnh hưởng tới trí nhớ của ông Myatt. Ông có thể nhớ những việc của 20 năm trước nhưng không thể nhớ những việc diễn ra vào một tuần trước đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người đàn ông cao nhất thế giới
Người đàn ông cao nhất thế giới

Hôm nay (17/9), Sách Kỷ lục Guinness thế giới chính thức công nhận “người tháp” Sultan Kosen (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) là người đàn ông cao nhất thế giới với chiều cao 2m47.

Người đàn ông cao nhất thế giới

Người đàn ông cao nhất thế giới

Hôm nay (17/9), Sách Kỷ lục Guinness thế giới chính thức công nhận “người tháp” Sultan Kosen (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) là người đàn ông cao nhất thế giới với chiều cao 2m47.

Người đàn ông Nhật Bản già nhất thế giới
Người đàn ông Nhật Bản già nhất thế giới

Ông Jiroemon Kimura, đã trở thành người đàn ông già nhất thế giới sau khi một người đàn ông Mỹ hơn ông này 1 tuổi qua đời hôm 13/4.

Người đàn ông Nhật Bản già nhất thế giới

Người đàn ông Nhật Bản già nhất thế giới

Ông Jiroemon Kimura, đã trở thành người đàn ông già nhất thế giới sau khi một người đàn ông Mỹ hơn ông này 1 tuổi qua đời hôm 13/4.

Người đàn ông dành 20 năm để xây lâu đài
Người đàn ông dành 20 năm để xây lâu đài

(VOV) - Rất tiếc là ông Serafin Villarán đã qua đời năm 1998 và không thể chiêm ngưỡng được “tác phẩm” của mình.

Người đàn ông dành 20 năm để xây lâu đài

Người đàn ông dành 20 năm để xây lâu đài

(VOV) - Rất tiếc là ông Serafin Villarán đã qua đời năm 1998 và không thể chiêm ngưỡng được “tác phẩm” của mình.

Chùm ảnh: Người đàn ông sống hạnh phúc cùng 39 người vợ
Chùm ảnh: Người đàn ông sống hạnh phúc cùng 39 người vợ

Người đàn ông 66 tuổi có tên là Ziona Chana sống ở phía Bắc Ấn Độ có 39 người vợ, 94 con và 33 cháu.

Chùm ảnh: Người đàn ông sống hạnh phúc cùng 39 người vợ

Chùm ảnh: Người đàn ông sống hạnh phúc cùng 39 người vợ

Người đàn ông 66 tuổi có tên là Ziona Chana sống ở phía Bắc Ấn Độ có 39 người vợ, 94 con và 33 cháu.

Người đàn ông mù chế tạo xe hơi thể thao
Người đàn ông mù chế tạo xe hơi thể thao

Dành 5 năm để chế tạo thành công chiếc xe hơi thể thao từ những linh kiện cũ, nhưng chủ nhân của chiếc xe hơi đặc biệt này lại không thể cầm lái vì ông bị mù.

Người đàn ông mù chế tạo xe hơi thể thao

Người đàn ông mù chế tạo xe hơi thể thao

Dành 5 năm để chế tạo thành công chiếc xe hơi thể thao từ những linh kiện cũ, nhưng chủ nhân của chiếc xe hơi đặc biệt này lại không thể cầm lái vì ông bị mù.

Người đàn ông Ấn Độ một mình xẻ núi mở đường suốt 20 năm
Người đàn ông Ấn Độ một mình xẻ núi mở đường suốt 20 năm

(VOV) - Chỉ với chiếc búa, chiếc đục và chiếc xẻng, người đàn ông này đã tạo ra con đường dài 110m, rộng 9m.

Người đàn ông Ấn Độ một mình xẻ núi mở đường suốt 20 năm

Người đàn ông Ấn Độ một mình xẻ núi mở đường suốt 20 năm

(VOV) - Chỉ với chiếc búa, chiếc đục và chiếc xẻng, người đàn ông này đã tạo ra con đường dài 110m, rộng 9m.