Nữ quan chức Mỹ chụp ảnh “tự sướng” để ủng hộ Ukraine

VOV.VN - Dân mạng đã phản đối vị quan chức này về hành động “giải cứu” Ukraine qua ảnh “tự sướng”.

Hôm 27/3, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki đã bị chế giễu vì “post” bức ảnh chính mình trên Twitter trong đó bà tươi cười cầm tấm bìa ghi dòng chữ “Đoàn kết vì Ukraine”.

Ảnh bà Psaki (phải) đăng trên Twitter (nguồn: New York Post)


Trong ảnh, bà Psaki, vốn làm việc thân cận với Tổng thống Obama kể từ năm 2008 và là cố vấn truyền thông chính cho Ngoại trưởng John Kerry, đang mỉm cười và giơ ngón tay cái lên.

Tuy nhiên các blogger đã phản ứng, nói rằng cách bà động viên Ukraine như thế này là cải lương và không phù hợp.

Một tay blogger châm biếm bà Psaki bằng dòng chữ “Trình bày chiến lược mới nhất của Mỹ để chống lại Nga”.

Những người chỉ trích cho rằng bức ảnh của nhà ngoại giao Mỹ quả là gây khó xử cho Mỹ.

“Chả trách ông Putin lấy tay che miệng khi nói chuyện với ông Obama, có lẽ là để giấu nụ cười chăng?” một blogger viết.

Tuy nhiên nữ phát ngôn viên Psaki đã bảo vệ bức ảnh của mình.

“Người dân Ukraine đang chiến đấu cho tiếng nói của họ được lắng nghe và lợi ích của truyền thông qua mạng xã hội nằm ở chỗ nó gửi một thông điệp trực tiếp tới những người mà chúng tôi ở bên; chúng tôi ủng hộ họ, tiếng nói của họ và tương lai của họ”, bà Psaki nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sẽ cấp tiền cho Crimea và Sevastopol
Nga sẽ cấp tiền cho Crimea và Sevastopol

VOV.VN - Ước chừng Nga sẽ chi 10,7 tỷ Ruble cho Crimea và 2,4 tỷ Ruble cho Sevastopol vào năm 2014 dưới hình thức tài trợ.

Nga sẽ cấp tiền cho Crimea và Sevastopol

Nga sẽ cấp tiền cho Crimea và Sevastopol

VOV.VN - Ước chừng Nga sẽ chi 10,7 tỷ Ruble cho Crimea và 2,4 tỷ Ruble cho Sevastopol vào năm 2014 dưới hình thức tài trợ.

EU chưa sẵn sàng đón nhận Ukraine
EU chưa sẵn sàng đón nhận Ukraine

VOV.VN - Mặc dù vậy, Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết, cánh cửa gia nhập EU vẫn luôn rộng mở với Ukraine trong tương lai.

EU chưa sẵn sàng đón nhận Ukraine

EU chưa sẵn sàng đón nhận Ukraine

VOV.VN - Mặc dù vậy, Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết, cánh cửa gia nhập EU vẫn luôn rộng mở với Ukraine trong tương lai.

Snowden giúp Nga giữ bí mật việc sáp nhập Crimea?
Snowden giúp Nga giữ bí mật việc sáp nhập Crimea?

Cựu điệp viên CIA, Edward Snowden được cho là đã giúp Nga giữ bí mật đến phút chót việc sáp nhập Crimea.

Snowden giúp Nga giữ bí mật việc sáp nhập Crimea?

Snowden giúp Nga giữ bí mật việc sáp nhập Crimea?

Cựu điệp viên CIA, Edward Snowden được cho là đã giúp Nga giữ bí mật đến phút chót việc sáp nhập Crimea.

Nga chỉ trích gay gắt Nghị quyết về Crimea của Liên Hợp Quốc
Nga chỉ trích gay gắt Nghị quyết về Crimea của Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Phía Nga cho rằng, việc làm này sẽ chỉ làm tình hình Ukraine thêm phức tạp.

Nga chỉ trích gay gắt Nghị quyết về Crimea của Liên Hợp Quốc

Nga chỉ trích gay gắt Nghị quyết về Crimea của Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Phía Nga cho rằng, việc làm này sẽ chỉ làm tình hình Ukraine thêm phức tạp.

Nga điều gần 100 ngàn quân áp sát biên giới Ukraine?
Nga điều gần 100 ngàn quân áp sát biên giới Ukraine?

VOV.VN - Lực lượng này được cho là sử dụng nhiều vũ khí hạng nặng.

Nga điều gần 100 ngàn quân áp sát biên giới Ukraine?

Nga điều gần 100 ngàn quân áp sát biên giới Ukraine?

VOV.VN - Lực lượng này được cho là sử dụng nhiều vũ khí hạng nặng.

Quân Nga đột kích mãnh liệt vào các căn cứ Crimea
Quân Nga đột kích mãnh liệt vào các căn cứ Crimea

VOV.VN - Phía Nga vừa kêu hàng, vừa thị uy bằng súng ống và xe thiết giáp, ép quân Ukraine phải rời bỏ căn cứ.

Quân Nga đột kích mãnh liệt vào các căn cứ Crimea

Quân Nga đột kích mãnh liệt vào các căn cứ Crimea

VOV.VN - Phía Nga vừa kêu hàng, vừa thị uy bằng súng ống và xe thiết giáp, ép quân Ukraine phải rời bỏ căn cứ.

Đại hội đồng LHQ: Trưng cầu dân ý tại Crimea là không hợp lệ
Đại hội đồng LHQ: Trưng cầu dân ý tại Crimea là không hợp lệ

VOV.VN - Trung Quốc cùng các nước BRICS đã bỏ phiếu trắng với nghị quyết không có tính rằng buộc này.

Đại hội đồng LHQ: Trưng cầu dân ý tại Crimea là không hợp lệ

Đại hội đồng LHQ: Trưng cầu dân ý tại Crimea là không hợp lệ

VOV.VN - Trung Quốc cùng các nước BRICS đã bỏ phiếu trắng với nghị quyết không có tính rằng buộc này.

Nga không bị cô lập sau khi sáp nhập Crimea
Nga không bị cô lập sau khi sáp nhập Crimea

VOV.VN - Ông Churkin cũng lên tiếng kêu gọi các nước tôn trọng quyền tự quyết của người dân Crimea.

Nga không bị cô lập sau khi sáp nhập Crimea

Nga không bị cô lập sau khi sáp nhập Crimea

VOV.VN - Ông Churkin cũng lên tiếng kêu gọi các nước tôn trọng quyền tự quyết của người dân Crimea.

Hàng ngàn phần tử cực hữu tấn công trụ sở Quốc hội Ukraine
Hàng ngàn phần tử cực hữu tấn công trụ sở Quốc hội Ukraine

VOV.VN - Các phần tử trên đe dọa sẽ tấn công vào tòa nhà Quốc hội nếu yêu cầu của họ không được đáp ứng.

Hàng ngàn phần tử cực hữu tấn công trụ sở Quốc hội Ukraine

Hàng ngàn phần tử cực hữu tấn công trụ sở Quốc hội Ukraine

VOV.VN - Các phần tử trên đe dọa sẽ tấn công vào tòa nhà Quốc hội nếu yêu cầu của họ không được đáp ứng.

Yanukovych muốn mọi vùng Ukraine đều tổ chức trưng cầu dân ý
Yanukovych muốn mọi vùng Ukraine đều tổ chức trưng cầu dân ý

VOV.VN - Dường như ông muốn tất cả các nơi thân Nga ở Ukraine đều ly khai.

Yanukovych muốn mọi vùng Ukraine đều tổ chức trưng cầu dân ý

Yanukovych muốn mọi vùng Ukraine đều tổ chức trưng cầu dân ý

VOV.VN - Dường như ông muốn tất cả các nơi thân Nga ở Ukraine đều ly khai.