Rộn ràng Lễ hội Halloween phong cách Mỹ Latinh

VOV.VN - Tại các quốc gia châu Mỹ Latinh, Halloween là lễ hội truyền thống kéo dài 3 ngày (31/10-2/11) mang phong cách rất đặc trưng.

Người dân các nước châu Mỹ Latinh như Mexico, Bolivia, Peru hay Colombia không gọi là lễ hội này là Halloween mà là “Ngày của người chết”, hay “Lễ hội các Thánh”.

Vào những ngày này, người dân châu Mỹ tin rằng linh hồn sẽ trở về sum họp với những người đang sống. Trái với sự buồn bã thường thấy mỗi khi nhắc đến cái chết, lễ hội lại được tổ chức hết sức nhộn nhịp với không khí đoàn tụ vui vẻ của gia đình, bạn bè vui chơi, bởi người dân châu Mỹ Latinh cho rằng, cái chết là một phần tiếp nối của cuộc sống chứ không phải là kết thúc mọi thứ.

Hai người Mỹ Latinh hóa trang kinh dị trong ngày lễ Halloween

Chính vì vậy, mọi người thường thích thú đeo mặt nạ có hình ma quỷ hoặc sọ người tham dự các lễ rước trên phố hay các lễ hội hóa trang ban đêm. Món quà phổ biến nhất tặng nhau và thường ăn vào dịp “Ngày của người chết” là những chiếc hộp sọ, bộ xương... bằng kẹo ngọt hay bột mì được trang trí đẹp mắt đầy màu sắc và rất công phu.

Tại mỗi gia đình, người dân châu Mỹ Latinh sửa soạn trang hoàng bàn thờ tràn ngập hoa và nến ở nhà hay ngoài nghĩa trang và làm mâm cỗ thịnh soạn để chào đón những người đã khuất trở về gia đình.

Đồ ăn, thức uống không thể thiếu trong ngày này là  rượu tequila, rượu mezcal, sô côla nóng pha cùng bột ớt quế và bánh bột mì. Tuy nhiên, không dùng bí ngô, người Mexico lại hay dùng hạt rau dền trong món canh.

“Đây là lễ hội mang đậm bản sắc dân tộc của người dân Mexico chúng tôi được tổ chức hàng năm từ hàng nghìn năm nay. Tôi nghĩ rằng, điều quan trọng là giúp cho thế hệ trẻ hiểu về hơn về giá trị của gia đình và cội nguồn dân tộc. Mỗi khi trang trí bàn thờ, chúng lại hiểu thêm về những gì mà cha mẹ đang làm với những người đã khuất. Điều đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc trong ngày này”, một người Mexico nói.

“Ngày của người chết”, một lễ nghi tưởng nhớ về người thân đã qua đời của những người Mỹ La tinh đến nay đã có lịch sử hơn 3.000 năm, có ý nghĩa gần giống với Lễ tảo mộ ở Việt Nam.

Còn tại Mỹ, lễ hội Halloween mang phong cách giống các nước châu Âu nhiều hơn các nước châu Mỹ Latinh láng giềng. Trong khi giới trẻ rộn ràng với các lễ hội hóa trang đầy màu sắc ma quỷ vào lúc nửa đêm thì trẻ con Mỹ rất thích trò chơi truyền thống mang tên Trick or Treat”- tạm dịch cho “Tiếp đãi hay bị chơi xấu”. Trong đêm Halloween, các em cầm đèn lồng bí ngô xuống đường gõ cửa từng nhà để xin kẹo hay tiền xu.

Năm nay, ngoài phong cách hóa trang thành ma quỷ, quái vật thanh niên và trẻ em Mỹ rất chuộng các trang phục đáng yêu của công chúa, hoàng tử, con vật ngộ nghĩnh.

Một quản lý một cửa hàng may mặc cho biết: “Năm nay, trẻ em và cả thanh niên Mỹ đặc biệt ưa thích các trang phục trong bộ phim ăn khách  dành cho trẻ em là Maleficent. Ngoài ra, trang phục của Công chúa tuyết Elsa cũng được rất nhiều trẻ em thích diện trong đêm Halloween. Một điều ngạc nhiên là trang phục về virus tử thần Ebola cũng được đặt hàng để may nhiều”.

Ngày lễ Halloween được du nhập vào Mỹ từ năm 1840 theo chân những người Ireland di cư sang Mỹ. Đầu tiên nó chỉ diễn ở các nông thôn, nhưng ngày nay cũng giống như nhiều quốc gia khác Halloween đã trở thành một ngày lễ chung cho tất cả mọi người, nhất là đối với giới trẻ.

Dù được tổ chức theo từng phong cách và mang ý nghĩa khác nhau, nhưng điểm chung của Lễ hội là mang đến những phút giây thoải mái, vui vẻ và thư giãn bên bạn bè và người thân./.

Một số hình ảnh lễ Halloween tại Mỹ Latinh:





Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xả súng tại một bữa tiệc Halloween ở Mỹ
Xả súng tại một bữa tiệc Halloween ở Mỹ

(VOV) -Ít nhất 3 người đã bị bắt giữ trong vụ xả súng này.

Xả súng tại một bữa tiệc Halloween ở Mỹ

Xả súng tại một bữa tiệc Halloween ở Mỹ

(VOV) -Ít nhất 3 người đã bị bắt giữ trong vụ xả súng này.

Đi chơi Halloween, 3 cô gái bị sát hại tại Mỹ
Đi chơi Halloween, 3 cô gái bị sát hại tại Mỹ

VOV.VN - Ba cô gái này bị 2 tên sát thủ ngồi trên ô tô bắn chết tại một giao lộ ở miền Nam California, Mỹ vào lúc 18h45 chiều 31/10.

Đi chơi Halloween, 3 cô gái bị sát hại tại Mỹ

Đi chơi Halloween, 3 cô gái bị sát hại tại Mỹ

VOV.VN - Ba cô gái này bị 2 tên sát thủ ngồi trên ô tô bắn chết tại một giao lộ ở miền Nam California, Mỹ vào lúc 18h45 chiều 31/10.

3 phụ nữ Tây Ban Nha chết do giẫm đạp trong tiệc Halloween
3 phụ nữ Tây Ban Nha chết do giẫm đạp trong tiệc Halloween

(VOV) -  Đám đông tại sân Madrid Arena đã rơi vào trạng thái hoảng loạn và dẫm đạp lên nhau sau khi một người dự tiệc đã ném pháo hoa.

3 phụ nữ Tây Ban Nha chết do giẫm đạp trong tiệc Halloween

3 phụ nữ Tây Ban Nha chết do giẫm đạp trong tiệc Halloween

(VOV) -  Đám đông tại sân Madrid Arena đã rơi vào trạng thái hoảng loạn và dẫm đạp lên nhau sau khi một người dự tiệc đã ném pháo hoa.