Sau lốc tố, bé trai 5 tuổi bị chó dữ cắn chết

(VOV) - Với nhiều vết cắn nghiêm trọng ở cổ và đầu, cậu bé đã không thể qua khỏi.

Các nhà chức trách cho biết, bé trai 5 tuổi bị con chó nặng gần 70kg cắn chết tại Arkansas (Mỹ) nơi cậu bé đang sống cùng bạn bè của gia đình sau trận lốc xoáy khủng khiếp tàn phá tiểu bang Oklahoma hồi tháng trước.

Tên của cậu bé không được tiết lộ. Cậu bé bị con chó cắn vào lúc 1h chiều (giờ địa phương) tại ngôi nhà ở Jessieville, khoảng 50 dặm về phía Tây của Little Rock.

Giống chó đã cắn chết chú bé (ảnh: featurepics)


Con chó bỏ chạy, cán bộ kiểm soát động vật hạt đã truy tìm nó vào ngày chủ nhật và thứ 2. Xác con chó được tìm thấy vào chiều thứ 2 sau khi nó bị bạn của chủ nó bắn chết.

Cậu bé và cô em gái 2 tuổi đang ở Jessieville trong khi cha mẹ đang sửa chữa lại ngôi nhà sau trận lũ quét làm 24 người chết và 400 người khác bị thương hồi tháng năm ở Moore, gần thành phố Oklahoma.

Lynn Geiling, 50 tuổi, chủ của con chó, là một người bạn của gia đình cậu bé. Bà nói với các nhà điều tra rằng, bà đã cố gắng kéo con chó khỏi cậu bé nhưng quá muộn. Cậu bé chết ở bệnh viện Mercy với nhiều vết cắn nghiêm trọng ở cổ và đầu.

Ngày 11/6, ông Hinojosa chồng của bà Geiling cho rằng, chưa có quyết định nào về việc liệu gia đình bà có phải đối mặt với cáo buộc nào không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ: Động đất mạnh tại Oklahoma
Mỹ: Động đất mạnh tại Oklahoma

5 ngôi nhà đã bị hư hại vào cuối ngày 5/11 (theo giờ địa phương) trong trận động đất mạnh nhất được ghi nhận xảy ra tại Oklahoma.  

Mỹ: Động đất mạnh tại Oklahoma

Mỹ: Động đất mạnh tại Oklahoma

5 ngôi nhà đã bị hư hại vào cuối ngày 5/11 (theo giờ địa phương) trong trận động đất mạnh nhất được ghi nhận xảy ra tại Oklahoma.  

Mỹ giúp bang Oklahoma khắc phục hậu quả lốc xoáy
Mỹ giúp bang Oklahoma khắc phục hậu quả lốc xoáy

(VOV) - Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi người dân cả nước đoàn kết giúp bang Oklahoma vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Mỹ giúp bang Oklahoma khắc phục hậu quả lốc xoáy

Mỹ giúp bang Oklahoma khắc phục hậu quả lốc xoáy

(VOV) - Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi người dân cả nước đoàn kết giúp bang Oklahoma vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Bão lốc ở Oklahoma ảnh hưởng 33.000 người
Bão lốc ở Oklahoma ảnh hưởng 33.000 người

(VOV) - Theo con số mới nhất, có hơn 250 người thương vong vì cơn báo lốc này.

Bão lốc ở Oklahoma ảnh hưởng 33.000 người

Bão lốc ở Oklahoma ảnh hưởng 33.000 người

(VOV) - Theo con số mới nhất, có hơn 250 người thương vong vì cơn báo lốc này.

Tổng thống Mỹ thị sát Oklahoma
Tổng thống Mỹ thị sát Oklahoma

(VOV) - Tổng thống Obama cam kết nỗ lực tái thiết thành phố sau hậu quả của trận bão lốc mới đây.

Tổng thống Mỹ thị sát Oklahoma

Tổng thống Mỹ thị sát Oklahoma

(VOV) - Tổng thống Obama cam kết nỗ lực tái thiết thành phố sau hậu quả của trận bão lốc mới đây.

Sức khỏe cô giáo gốc Việt ở Oklahoma đã tiến triển
Sức khỏe cô giáo gốc Việt ở Oklahoma đã tiến triển

(VOV) - Jennifer Đoàn không cần phải phẫu thuật xương sống và đã bắt đầu đi lại.

Sức khỏe cô giáo gốc Việt ở Oklahoma đã tiến triển

Sức khỏe cô giáo gốc Việt ở Oklahoma đã tiến triển

(VOV) - Jennifer Đoàn không cần phải phẫu thuật xương sống và đã bắt đầu đi lại.

Lốc xoáy tiếp tục tấn công Oklahoma làm 3 người chết
Lốc xoáy tiếp tục tấn công Oklahoma làm 3 người chết

(VOV) - Cơ quan khí tượng Mỹ dự báo các hiện tượng thời tiết cực đoan vẫn còn uy hiếp miền Trung nước Mỹ, trong đó có Oklahoma.

Lốc xoáy tiếp tục tấn công Oklahoma làm 3 người chết

Lốc xoáy tiếp tục tấn công Oklahoma làm 3 người chết

(VOV) - Cơ quan khí tượng Mỹ dự báo các hiện tượng thời tiết cực đoan vẫn còn uy hiếp miền Trung nước Mỹ, trong đó có Oklahoma.