Sốc vụ người Trung Quốc lần lượt giết 4 thợ mỏ để nhận tiền bồi thường

VOV.VN - Bọn tội phạm Trung Quốc ra tay sát hại các thợ mỏ rồi giả vờ là họ chết vì sập mỏ, sau đó chúng giả làm người thân để đòi tiền bồi thường.

Một tòa án ở miền đông Trung Quốc vừa kết án tử hình đối với 5 kẻ lập mưu sát hại thợ mỏ, tạo hiện trường như thể họ chết vì tai nạn hầm mỏ, sau đó giả danh người thân để đòi tiền bồi thường tổng cộng là 300.000 USD.
Các thợ mỏ Trung Quốc (ảnh: Izizsmile)

Truyền thông nhà nước hôm 4/7 đưa tin, Tòa án Nhân dân Cấp cao ở Hà Bắc (Trung Quốc) đưa ra phán quyết trên vào hôm 3/7 đối với 5 bị cáo bị kết tội này vào tháng 8/2014. Những kẻ này thuộc nhóm 21 tên chuyên âm mưu giết các thợ mỏ để nhận tiền đền bù, lợi dụng các quy định an toàn lỏng lẻo tại các hầm mỏ.

Các thành viên của băng đảng trên ủ mưu từ tháng 7/2011 khi chúng gặp một công nhân nhập cư từ nam Trung Quốc đến Hà Bắc tìm việc.

Các thợ mỏ cùng làm với anh này đã giết anh khi anh làm việc dưới lòng đất tại một mỏ sắt vào tháng 10/2011, sau đó chúng thông báo là xảy ra sập mỏ.

Hai tên trong nhóm này giả làm quả phụ và con trai của người công nhân xấu số kia nhằm đòi 100.000 USD tiền bồi thường.

Nhóm tội phạm tiếp tục áp dụng thủ đoạn này trong 3 vụ giết người khác cho đến tháng 1/2012. Khi ấy nhân viên tại một trong các hầm mỏ nghi ngờ và báo cáo sự việc cho cảnh sát.

AP dẫn nguồn tin của Cơ quan Thông tấn Trung Quốc cho hay nhóm này đã đòi tổng cộng 300.000 USD tiền bồi thường.

Tuy nhiên bài báo của cơ quan thông tấn Trung Quốc không cung cấp chi tiết về cách ra tay ác độc của nhóm tội phạm này và cách tạo hiện trường giả để các vụ giết người trông như thể là tai nạn hầm mỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi?
Vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi?

(VOV) - Không phải đến bây giờ phương Tây mới đưa ra những cáo buộc về sự hiện diện của Trung Quốc tại Lục địa Đen.

Vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi?

Vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi?

(VOV) - Không phải đến bây giờ phương Tây mới đưa ra những cáo buộc về sự hiện diện của Trung Quốc tại Lục địa Đen.

Kinh hoàng kho thịt đông lạnh hôi thối 40 năm tuổi ở Trung Quốc
Kinh hoàng kho thịt đông lạnh hôi thối 40 năm tuổi ở Trung Quốc

VOV.VN - Hàng trăm tấn thịt đông lạnh, trong đó có sản phẩm có "tuổi đời" lên tới 40 năm, đã bị tịch thu tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Kinh hoàng kho thịt đông lạnh hôi thối 40 năm tuổi ở Trung Quốc

Kinh hoàng kho thịt đông lạnh hôi thối 40 năm tuổi ở Trung Quốc

VOV.VN - Hàng trăm tấn thịt đông lạnh, trong đó có sản phẩm có "tuổi đời" lên tới 40 năm, đã bị tịch thu tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương
Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Tình báo Ấn Độ đã vạch ra các toan tính thâm hiểm của Trung Quốc đối với Biển Đông, Ấn Độ Dương và lãnh thổ Ấn Độ.

Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương

Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Tình báo Ấn Độ đã vạch ra các toan tính thâm hiểm của Trung Quốc đối với Biển Đông, Ấn Độ Dương và lãnh thổ Ấn Độ.

Cửa hàng quần áo của Trung Quốc đề biển cấm người Trung Quốc
Cửa hàng quần áo của Trung Quốc đề biển cấm người Trung Quốc

Cửa hàng trên nằm ở đường Yaboa, quận Chaoyang, chuyên bán quần áo nhập ngoại đắt tiền.

Cửa hàng quần áo của Trung Quốc đề biển cấm người Trung Quốc

Cửa hàng quần áo của Trung Quốc đề biển cấm người Trung Quốc

Cửa hàng trên nằm ở đường Yaboa, quận Chaoyang, chuyên bán quần áo nhập ngoại đắt tiền.

Thế hệ trẻ em bị bỏ rơi ở Trung Quốc qua vụ 4 anh em cùng tự sát
Thế hệ trẻ em bị bỏ rơi ở Trung Quốc qua vụ 4 anh em cùng tự sát

VOV.VN - Em bé lớn tuổi nhất viết lá thư tuyệt mệnh “Đã đến lúc con phải ra đi mãi mãi”. Cậu bé này và 3 em thơ có người cha đi làm xa nhà.

Thế hệ trẻ em bị bỏ rơi ở Trung Quốc qua vụ 4 anh em cùng tự sát

Thế hệ trẻ em bị bỏ rơi ở Trung Quốc qua vụ 4 anh em cùng tự sát

VOV.VN - Em bé lớn tuổi nhất viết lá thư tuyệt mệnh “Đã đến lúc con phải ra đi mãi mãi”. Cậu bé này và 3 em thơ có người cha đi làm xa nhà.

Hình ảnh ông lão Trung Quốc 80 tuổi lặn lội đến Trung Đông gia nhập IS
Hình ảnh ông lão Trung Quốc 80 tuổi lặn lội đến Trung Đông gia nhập IS

VOV.VN - Liệu ông già này đã là chiến binh IS cao tuổi nhất chưa? Dù 80 tuổi, ông ta vẫn tỏ ra hăng hái tập quân sự và thể hiện thái độ hết mình vì IS.

Hình ảnh ông lão Trung Quốc 80 tuổi lặn lội đến Trung Đông gia nhập IS

Hình ảnh ông lão Trung Quốc 80 tuổi lặn lội đến Trung Đông gia nhập IS

VOV.VN - Liệu ông già này đã là chiến binh IS cao tuổi nhất chưa? Dù 80 tuổi, ông ta vẫn tỏ ra hăng hái tập quân sự và thể hiện thái độ hết mình vì IS.

Các mánh khóe gian lận thi đại học của thí sinh Trung Quốc
Các mánh khóe gian lận thi đại học của thí sinh Trung Quốc

VOV.VN - Mỗi năm ít nhất 2 triệu thí sinh Trung Quốc bị “loại” sau kỳ thi vào đại học. Trước áp lực thi cử, nhiều em gian lận bằng các thiết bị công nghệ.

Các mánh khóe gian lận thi đại học của thí sinh Trung Quốc

Các mánh khóe gian lận thi đại học của thí sinh Trung Quốc

VOV.VN - Mỗi năm ít nhất 2 triệu thí sinh Trung Quốc bị “loại” sau kỳ thi vào đại học. Trước áp lực thi cử, nhiều em gian lận bằng các thiết bị công nghệ.