Sư tử cái hung dữ cắn chết nữ thanh niên ngồi trong ô tô

VOV.VN - Trong một chuyến tham quan công viên ở Nam Phi, một nữ du khách Mỹ 22 tuổi đã bị một con sư tử cái tấn công đến chết.

Một người khác cũng bị thương nặng sau khi bị con thú kéo qua cửa sổ ô tô.
Chiếc xe ô tô của nạn nhân (ảnh: MediaGreat)

Vị du khách và người đồng hành của mình, được cho là một hướng dẫn viên du lịch Nam Phi, đang thực hiện chuyến lái xe tham quan thông thường trong khu phức hợp rộng 20 mẫu Anh trong đó có khoảng 12 con thú lớn thuộc họ mèo.

Nhân viên công viên Gauteng Lion, Scott Simpson 28 tuổi, nói với phóng viên: “Con sư tử lại gần chiếc xe từ phía bên trái, chỗ ghế ngồi của hành khách và bám sát chiếc xe... Các nhân chứng cho biết họ thấy các vị khách chụp hình con sư tử cách họ 1m. Sau đó con thú dữ lao vào chiếc xe rồi cắn và lôi người phụ nữ qua cửa sổ xe”.

Anh Simpson cho biết các nhân viên của công viên đã chạy tới để lôi con sư tử cái ra khỏi người phụ nữ trẻ. Các nhân viên y tế đã được huy động tới nhưng cũng đành bó tay, không giữ được mạng sống của cô.
Một sư tử nhìn qua cửa sổ ô tô

“Khi nhân viên y tế cấp cứu cho cô ấy, thật không may cô ấy đã trút hơi thở cuối cùng,” Simpson nói.

Đây là vụ tấn công thứ 3 của thú họ mèo tại công viên này chỉ trong 4 tháng qua.

Người ta đã nhận diện được và cách ly con sư tử cái “gây án” lần này. Hiện chưa có kế hoạch xử lý con sư tử này.

Công viên có hơn 85 con sư tử bao gồm loài sư tử trắng hiếm và một số loài động vật, như là hươu cao cổ và đà điểu.
Biển cảnh báo ghi rõ phải đóng kín cửa sổ ô tô (ảnh: Marcott Media Great)

Nhân viên Simpsson cho biết các du khách tới công viên đã được cảnh báo không được để cửa sổ mở nhằm tránh bị thú tấn công.

“Chúng tôi đã đặt biển cảnh báo ở mọi nơi để nhắc mọi cửa đóng cửa sổ... Chúng tôi gửi họ tờ rơi khi họ vào công viên. Tôi chả hiểu vì sao người ta lại vô tư để cửa sổ mở”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên