Thủ tướng Ấn Độ Modi lọt vào danh sách “10 tội phạm hàng đầu” của Google

VOV.VN - Gã khổng lồ về tìm kiếm trên Internet đã phải vội xin lỗi ngài Thủ tướng Ấn Độ Modi.

Động thái xin lỗi của Google diễn ra sau khi các bức ảnh của Thủ tướng Narendra Modi bắt đầu xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm hình ảnh về “10 tên tội phạm hàng đầu”.

Thủ tướng Ấn Độ Modi (ảnh: Reuters)

Một thông cáo của Google có đoạn: “Chúng tôi xin lỗi về bất kỳ sự nhầm lẫn hoặc hiểu lầm nào mà điều này gây ra”.

Hình ảnh ông Modi xuất hiện nổi bật trong tìm kiếm hình ảnh những tên khủng bố, sát nhân và độc tài.

Các nhà lãnh đạo thế giới khác xuất hiện trên danh sách này bao gồm cựu Tổng thống Mỹ George Bush và lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi.

Các nhân vật Ấn Độ nổi bật khác xuất hiện sau thao tác tìm kiếm trên mạng bằng Google là quan chức Arwind Kejriwal, luật sư Ram Jethmalani, diễn viên Bollywood Sanjay Dutt.

Thông cáo của Google vào đêm 3/6 ghi rõ: “Các kết quả này gây rắc rối cho chúng tôi và không phản ánh quan điểm của Google... Chúng tôi đang tiếp tục làm việc để cải thiện thuật toán của chúng tôi nhằm ngăn ngừa các kết quả không mong muốn như thế này”.

Theo hãng internet này, kết quả xuất hiện hình ảnh ông Modi nói trên là do một nhật báo Anh xuất bản hình ảnh ông Modi với các siêu dữ liệu sai.

Lời xin lỗi của Google xuất hiện sau khi nhiều chính trị gia Ấn Độ bày tỏ quan ngại về các phương tiện truyền thông xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Ấn Độ chủ trì phiên họp cấp cao thứ 3 về động đất ở Nepal
Thủ tướng Ấn Độ chủ trì phiên họp cấp cao thứ 3 về động đất ở Nepal

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ vừa sơ tán hơn 1.800 người từ Nepal, đồng thời gửi nhiều vật tư cứu trợ tới nước này.

Thủ tướng Ấn Độ chủ trì phiên họp cấp cao thứ 3 về động đất ở Nepal

Thủ tướng Ấn Độ chủ trì phiên họp cấp cao thứ 3 về động đất ở Nepal

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ vừa sơ tán hơn 1.800 người từ Nepal, đồng thời gửi nhiều vật tư cứu trợ tới nước này.

Ông Modi thăm Trung Quốc: Tìm cách cân bằng cán cân thương mại
Ông Modi thăm Trung Quốc: Tìm cách cân bằng cán cân thương mại

VOV.VN - Tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư sẽ là nội dung chính của chuyến thăm Trung Quốc lần này của Thủ tướng Ấn Độ.

Ông Modi thăm Trung Quốc: Tìm cách cân bằng cán cân thương mại

Ông Modi thăm Trung Quốc: Tìm cách cân bằng cán cân thương mại

VOV.VN - Tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư sẽ là nội dung chính của chuyến thăm Trung Quốc lần này của Thủ tướng Ấn Độ.

Thủ tướng Ấn Độ đích thân đón Tổng thống Mỹ tại sân bay
Thủ tướng Ấn Độ đích thân đón Tổng thống Mỹ tại sân bay

Ông Obama là Tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Ấn Độ hai lần.

Thủ tướng Ấn Độ đích thân đón Tổng thống Mỹ tại sân bay

Thủ tướng Ấn Độ đích thân đón Tổng thống Mỹ tại sân bay

Ông Obama là Tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Ấn Độ hai lần.

Tân Thủ tướng Ấn Độ Modi sẽ đi thăm Mỹ vào tháng 9
Tân Thủ tướng Ấn Độ Modi sẽ đi thăm Mỹ vào tháng 9

VOV.VN - Ngày giờ cụ thể tiến hành cuộc gặp này đang được Bộ Ngoại giao 2 nước lên kế hoạch cụ thể.

Tân Thủ tướng Ấn Độ Modi sẽ đi thăm Mỹ vào tháng 9

Tân Thủ tướng Ấn Độ Modi sẽ đi thăm Mỹ vào tháng 9

VOV.VN - Ngày giờ cụ thể tiến hành cuộc gặp này đang được Bộ Ngoại giao 2 nước lên kế hoạch cụ thể.

Ấn Độ: ông Modi mời Thủ tướng Pakistan tới dự lễ nhậm chức
Ấn Độ: ông Modi mời Thủ tướng Pakistan tới dự lễ nhậm chức

VOV.VN - Người dân Pakistan hy vọng sự kiện này có thể cải thiện quan hệ giữa 2 nước.

Ấn Độ: ông Modi mời Thủ tướng Pakistan tới dự lễ nhậm chức

Ấn Độ: ông Modi mời Thủ tướng Pakistan tới dự lễ nhậm chức

VOV.VN - Người dân Pakistan hy vọng sự kiện này có thể cải thiện quan hệ giữa 2 nước.

Họa hiếp dâm rình rập thiếu nữ Ấn Độ khi “đi toilet” lộ thiên
Họa hiếp dâm rình rập thiếu nữ Ấn Độ khi “đi toilet” lộ thiên

VOV.VN - Với nhiều phụ nữ trẻ Ấn Độ ở nông thôn, đây là một chặng đường dài, tối tăm và đầy bất trắc.

Họa hiếp dâm rình rập thiếu nữ Ấn Độ khi “đi toilet” lộ thiên

Họa hiếp dâm rình rập thiếu nữ Ấn Độ khi “đi toilet” lộ thiên

VOV.VN - Với nhiều phụ nữ trẻ Ấn Độ ở nông thôn, đây là một chặng đường dài, tối tăm và đầy bất trắc.

Thủ tướng Ấn Độ Modi đến Trung Quốc nhằm mục đích gì?
Thủ tướng Ấn Độ Modi đến Trung Quốc nhằm mục đích gì?

VOV.VN - Chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Narendra Modi được cho là nhằm củng cố quan hệ thương mại song phương và gạt bỏ những bất đồng trong quá khứ.

Thủ tướng Ấn Độ Modi đến Trung Quốc nhằm mục đích gì?

Thủ tướng Ấn Độ Modi đến Trung Quốc nhằm mục đích gì?

VOV.VN - Chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Narendra Modi được cho là nhằm củng cố quan hệ thương mại song phương và gạt bỏ những bất đồng trong quá khứ.