Thụy Sĩ đạt danh hiệu quốc gia hạnh phúc nhất thế giới

VOV.VN - Phần Lan, Hà Lan, Thụy Điển, New Zealand và Australia nằm trong danh sách top 10.

Theo bảng xếp hạng các quốc gia hạnh phúc nhất toàn cầu được công bố tại New York hôm qua (23/4), Thụy Sĩ đã đạt danh hiệu quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2015, theo sau là Iceland, Đan Mạch, Na Uy, Canada.

Thụy Sĩ xếp đầu bảng hạnh phúc 2015 (ảnh: Bloomberg)
Đây là lần thứ ba Bản báo cáo các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới được công bố nhằm công nhận hạnh phúc như một phương tiện ảnh hưởng đến chính sách của chính phủ. Bản báo cáo này dày 166 trang, được biên soạn bởi Trường Đại học British Columbia ở Canada và Trường kinh tế London.

Trong bảng xếp hạng năm nay, cùng với 5 nước nói trên, Phần Lan, Hà Lan, Thụy Điển, New Zealand và Australia nằm trong danh sách top 10. Trong khi đó, Mỹ đã tụt xuống vị trí thứ 15, sau Israel và Mexico. Anh ở vị trí 21, vượt qua Bỉ và các Tiểu vương quốc Arab thống nhất. Pháp đứng thứ 29, sau Đức ở vị trí 26.

Mười quốc gia kém hạnh phúc nhất thế giới trong tổng số 158 nước bao gồm Afghanistan, Syria và 8 quốc gia tiểu vùng Sahara ở châu Phi.

Trải qua chiến tranh tàn khốc kéo dài và còn nhiều khó khăn về kinh tế nhưng người dân Việt Nam vẫn được đánh giá là hạnh phúc và lạc quan. Trong hình là một cô gái Việt Nam (ảnh: VOV)
Bất chấp tình trạng xung đột leo thang, Iraq xếp thứ 112, trước Nam Phi, Ấn Độ, Kenya và Bulgaria.

Theo ông Jeffrey Sachs, Giám đốc Viện nghiên cứu Trái đất thuộc Đại học Columbia, các tiêu chí đánh giá mức độ hạnh phúc của một quốc gia bao gồm thu nhập bình quân đầu người, tuổi thọ và tự do cá nhân.

Ngoài ra, họ còn kết hợp các yếu tố khác như sự thịnh vượng, phúc lợi xã hội, hoạt động trung thực và trách nhiệm tương đối của chính phủ.

Ông Sachs đề nghị chính phủ các nước nên sử dụng các phép đo hạnh phúc để giúp thế giới hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững trong thời gian tới./.

>> Xem thêm: Thi hoa hậu: Phụ nữ Việt ngày càng quyền lực

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Đan Mạch hạnh phúc nhất thế giới
Người Đan Mạch hạnh phúc nhất thế giới

Kết quả điều tra do Viện Nghiên cứu Gallup có trụ sở tại Mỹ tiến hành cho thấy tỷ lệ thịnh vượng của người dân trên thế giới không được cải thiện

Người Đan Mạch hạnh phúc nhất thế giới

Người Đan Mạch hạnh phúc nhất thế giới

Kết quả điều tra do Viện Nghiên cứu Gallup có trụ sở tại Mỹ tiến hành cho thấy tỷ lệ thịnh vượng của người dân trên thế giới không được cải thiện

Họa hiếp dâm rình rập thiếu nữ Ấn Độ khi “đi toilet” lộ thiên
Họa hiếp dâm rình rập thiếu nữ Ấn Độ khi “đi toilet” lộ thiên

VOV.VN - Với nhiều phụ nữ trẻ Ấn Độ ở nông thôn, đây là một chặng đường dài, tối tăm và đầy bất trắc.

Họa hiếp dâm rình rập thiếu nữ Ấn Độ khi “đi toilet” lộ thiên

Họa hiếp dâm rình rập thiếu nữ Ấn Độ khi “đi toilet” lộ thiên

VOV.VN - Với nhiều phụ nữ trẻ Ấn Độ ở nông thôn, đây là một chặng đường dài, tối tăm và đầy bất trắc.

Thi Hoa hậu: Phụ nữ nước mình đang ngày càng quyền lực
Thi Hoa hậu: Phụ nữ nước mình đang ngày càng quyền lực

VOV.VN - Đằng sau các sự kiện hoa hậu Việt Nam là cả một chặng đường chuyển đổi văn hóa và xã hội, tuy lâu dài nhưng đầy thú vị.

Thi Hoa hậu: Phụ nữ nước mình đang ngày càng quyền lực

Thi Hoa hậu: Phụ nữ nước mình đang ngày càng quyền lực

VOV.VN - Đằng sau các sự kiện hoa hậu Việt Nam là cả một chặng đường chuyển đổi văn hóa và xã hội, tuy lâu dài nhưng đầy thú vị.

Hạnh phúc-Khát vọng của con người
Hạnh phúc-Khát vọng của con người

VOV.VN -Nhiều lãnh đạo trên thế giới nhân ngày này kêu gọi chấm dứt chiến tranh, nghèo đói trả lại cuộc sống yên bình cho những người đang phải chịu đau khổ.

Hạnh phúc-Khát vọng của con người

Hạnh phúc-Khát vọng của con người

VOV.VN -Nhiều lãnh đạo trên thế giới nhân ngày này kêu gọi chấm dứt chiến tranh, nghèo đói trả lại cuộc sống yên bình cho những người đang phải chịu đau khổ.

Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị
Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị

VOV.VN - Tình trạng này tại xứ Kim Tự Tháp đã đạt đến mức độ mà người ta gọi là “khủng bố tình dục”.

Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị

Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị

VOV.VN - Tình trạng này tại xứ Kim Tự Tháp đã đạt đến mức độ mà người ta gọi là “khủng bố tình dục”.