Vì sao một số đám tang tại Trung Quốc lại thuê vũ nữ thoát y?

VOV.VN - Ở một số vùng của Trung Quốc không hiếm cảnh vũ nữ múa bốc lửa rồi thoát y ngay tại các đám tang trước con mắt chăm chú của hàng trăm người.

Tiếng nhạc vang lên chát chúa từ các loa thùng và các vũ công nữ lắc lư theo điệu nhạc còn khán thính giả huýt sáo hưởng ứng.

Ở một số vùng của Trung Quốc, đó là cảnh mà ta có thể dễ dàng bắt gặp trong một đám tang.

Một vũ công nữ đang múa cột thoát y tại một lễ tang ở Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: Getty.

Trước thực tế này, đầu năm 2018, Trung Quốc đã nối lại chiến dịch trấn áp tệ biểu diễn thoát y vũ (hoạt động múa cởi bỏ quần áo) tại các đám tang, đám cưới cũng như các ngôi đền - họ coi đây là điều “tục tĩu và thô thiển”.

Đây không phải là lần đầu tiên giới chức Trung Quốc cố gắng loại bỏ tục lệ đã bám rễ rất dai dẳng này.

Lý do thuê vũ công thoát y?

Theo một thuyết nọ, các vũ nữ thoát y có tác dụng lôi kéo đông người tới dự lễ tang, bởi đám tang mà có đông người thì đó được xem là vinh dự dành cho người quá cố.

Một thuyết khác thì cho rằng tục lệ này liên quan đến “tín ngưỡng phồn thực”.

Huang Jianxing, một giáo sư tại Đại học Sư phạm Phúc Kiến, nói với tờ Thời báo Hoàn cầu: “Trong một số nền văn hóa bản địa, việc khiêu vũ với các yếu tố gợi dục có thể được sử dụng để chuyển tải các ước nguyện của người quá cố về việc sinh con đàn cháu đống”.

Một giả thuyết khác đơn giản hơn thì lại cho rằng việc thuê các vũ nữ thoát y được xem là dấu hiệu của sự giàu có.

Tờ Thời báo Hoàn cầu viết: “Các hộ gia đình ở nông thôn Trung Quốc thường có xu hướng khoe thu nhập của họ thông qua cách chi tiền cho hoạt động an ủi người thân của người chết hoặc giải sầu cho những người dự lễ tang”.

Mức độ phổ biến của tục lệ này

Hoạt động thoát y nữ này chủ yếu diễn ra ở nông thôn Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên phổ biến hơn cả là ở Đài Loan – một hòn đảo mà Cộng hòa Nhân Dân Trung Quốc coi như một tỉnh của mình. Lệ này vốn xuất phát từ Đài Loan.

Nhà nhân chủng học Marc Moskowitz của Đại học Nam Carolina nói với BBC: “Thực tế thoát y vũ tại đám tang lần đầu nhận được sự chú ý rộng rãi của dư luận là ở Đài Loan vào năm 1980... Hoạt động này đã trở nên tương đối phổ biến ở Đài Loan nhưng ở Trung Quốc, chính quyền có nhiều động thái hạn chế hơn nên có nhiều người chưa nghe tới việc này bao giờ”.

Nhưng ngay cả ở Đài Loan, nghi lễ này cũng hiếm khi xảy ra ở các thành phố lớn.

Giáo sư Moskowitz giải thích: “Vì múa thoát y vũ tại đám tang là đan xen giữa các hoạt động hợp pháp và bất hợp pháp... nên người ta ít thấy hoạt động đó tại các trung tâm đô thị, mặc dù hoạt động này vẫn tồn tại ở vùng ngoại ô của hầu hết các thành phố tại đây.”

Thái độ của chính quyền Trung Quốc

Việc Trung Quốc trấn áp hoạt động này không có gì lạ. Động thái mới nhất của chính quyền Trung Quốc nằm trong chuỗi chiến dịch do họ tiến hành trong nhiều năm qua để chấm dứt “tệ nạn” này.

Bộ Văn hóa Trung Quốc đã coi các vụ biểu diễn thoát y kiểu này là “không văn minh”. Họ tuyên bố rằng bất cứ ai thuê vũ công thoát y để lôi kéo người tới dự lễ tang đều sẽ “bị trừng phạt nặng”.

Tiến sĩ Moskowitz cho rằng chính phủ Trung Quốc muốn định hướng công chúng trong vấn đề này và lo ngại về việc khỏa thân tại nơi công cộng ảnh hưởng tiêu cực lên xã hội, đặc biệt là các trẻ em tới xem các buổi thoát y đó.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Moskowitz cho biết thêm rằng việc loại bỏ “tệ nạn” này không dễ trong một sớm một chiều.

“Thực tế là hoạt động vẫn bung ra như nấm, bất chấp các chế tài của pháp luật, cho thấy nó bám rễ rất chắc”, Tiến sĩ Moskowitz nói.

Năm 2006, những người cầm đầu 5 nhóm vũ công thoát y ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đã bị bắt giữ sau khi có hàng trăm người dự một lễ tang của nông dân có nội dung biểu diễn thoát y.

Năm 2015, các ngôi làng ở các tỉnh Hà Bắc và Giang Tô đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc khi người ta phát hiện việc các vũ công thoát y được mời tới đó để biểu diễn “các tiết mục khiêu dâm” tại tang lễ. Chính quyền Trung Quốc một lần nữa đã ra tay trừng trị những người tổ chức và các diễn viên liên quan.

Chiến dịch mới của Bộ Văn hóa Trung Quốc đặc biệt tập trung vào các tỉnh Hà Nam, An Huy, Giang Tô, và Hà Bắc.

Chính quyền nước này đã lập đường dây nóng để quần chúng có thể trình báo bất cứ tiêu cực nào xuất hiện tại các đám tang. Khi làm vậy, người dân sẽ được nhận tiền thưởng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Công viên Lâu đài mạng và Robot “khủng” của Trung Quốc
Ảnh: Công viên Lâu đài mạng và Robot “khủng” của Trung Quốc

VOV.VN - Công viên thực tế ảo đầu tiên ở Trung Quốc đang được gấp rút hoàn thành, với các lâu đài mạng và robot khủng.

Ảnh: Công viên Lâu đài mạng và Robot “khủng” của Trung Quốc

Ảnh: Công viên Lâu đài mạng và Robot “khủng” của Trung Quốc

VOV.VN - Công viên thực tế ảo đầu tiên ở Trung Quốc đang được gấp rút hoàn thành, với các lâu đài mạng và robot khủng.

Ảnh: Công ty Trung Quốc chế tạo búp bê tình dục nữ biết nói chuyện
Ảnh: Công ty Trung Quốc chế tạo búp bê tình dục nữ biết nói chuyện

VOV.VN - Các công ty như thế này là hợp pháp ở Trung Quốc  - họ chế tạo các búp bê tình dục vừa cho xuất khẩu vừa cho thị trường nội địa.

Ảnh: Công ty Trung Quốc chế tạo búp bê tình dục nữ biết nói chuyện

Ảnh: Công ty Trung Quốc chế tạo búp bê tình dục nữ biết nói chuyện

VOV.VN - Các công ty như thế này là hợp pháp ở Trung Quốc  - họ chế tạo các búp bê tình dục vừa cho xuất khẩu vừa cho thị trường nội địa.

Mại dâm tại Trung Quốc vẫn “tung hoành” dù bị trấn áp
Mại dâm tại Trung Quốc vẫn “tung hoành” dù bị trấn áp

VOV.VN - Thành phố Đông Quản (Trung Quốc) nổi tiếng là chốn ăn chơi trác táng lộ liễu. Nhưng sau các đợt trấn áp, mại dâm ở đây đã chuyển sang hoạt động ngầm.

Mại dâm tại Trung Quốc vẫn “tung hoành” dù bị trấn áp

Mại dâm tại Trung Quốc vẫn “tung hoành” dù bị trấn áp

VOV.VN - Thành phố Đông Quản (Trung Quốc) nổi tiếng là chốn ăn chơi trác táng lộ liễu. Nhưng sau các đợt trấn áp, mại dâm ở đây đã chuyển sang hoạt động ngầm.

Ảnh mới: Sự thật bên trong hộp đêm “thác loạn” ở Trung Quốc
Ảnh mới: Sự thật bên trong hộp đêm “thác loạn” ở Trung Quốc

VOV.VN - Trong loạt ảnh của nhiếp ảnh gia Ukraine, các nữ tiếp viên hộp đêm Trung Quốc ăn mặc hở hang tiếp khách. Không khí sex tràn ngập khắp nơi.

Ảnh mới: Sự thật bên trong hộp đêm “thác loạn” ở Trung Quốc

Ảnh mới: Sự thật bên trong hộp đêm “thác loạn” ở Trung Quốc

VOV.VN - Trong loạt ảnh của nhiếp ảnh gia Ukraine, các nữ tiếp viên hộp đêm Trung Quốc ăn mặc hở hang tiếp khách. Không khí sex tràn ngập khắp nơi.

Ảnh: Bên trong nhà máy sản xuất robot tình dục ở Trung Quốc
Ảnh: Bên trong nhà máy sản xuất robot tình dục ở Trung Quốc

VOV.VN - Trung Quốc hiện là một trong các công xưởng lớn sản xuất búp bê và robot tình dục. Sản phẩm từ đây được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới.

Ảnh: Bên trong nhà máy sản xuất robot tình dục ở Trung Quốc

Ảnh: Bên trong nhà máy sản xuất robot tình dục ở Trung Quốc

VOV.VN - Trung Quốc hiện là một trong các công xưởng lớn sản xuất búp bê và robot tình dục. Sản phẩm từ đây được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới.