Cuộc sống khó khăn của người tị nạn Syria ở Iraq

VOV.VN - Ngày càng có nhiều thêm người Kurd tại Syria rời bỏ nhà cửa sang Iraq tị nạn và họ đang phải đối mặt với một mùa đông khắc ngiệt.

Khi nhóm Nhà nước Hồi giáo đang cố gắng chiếm lại thị trấn chiến lược Kobane của Syria, thì lại ngày càng có thêm nhiều người Kurd tại Syria rời bỏ nhà cửa sang Iraq tị nạn. Tuy nhiên, khi mùa đông đến gần thì số phận của hàng chục ngàn người tị nạn có thể gặp nguy hiểm.

Sau khi bỏ lại tất cả chạy trốn khỏi Syria, những người tỵ nạn đang cố gắng làm mọi thứ để xây dựng lại cuộc sống ở một trại tị nạn Erbil, Iraq. Họ sống trong những ngôi nhà tạm và cũng không chắc sẽ sống như thế trong bao lâu nữa.

Anh Boza Mohamed - một người tị nạn Syria cho biết: “Tình hình rất xấu. Nhóm Nhà nước Hồi giáo đến làng chúng tôi, cướp tất cả tài sản, đồ đạc của chúng tôi và cả lúa mì chúng tôi thu hoạch từ mùa hè năm ngoái.”

1 trại tị nạn của người Syria

Hiện khi những cơn mưa đầu đông đang đến, thì những gì mà người tị nạn quan tâm đó là vấn đề thời tiết. Trong tuần tới, nhiệt độ có thể giảm xuống mức dưới 0 độ C .

“Hiện chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, nhất là gặp phải những trận mưa lớn trong những ngày gần đây. Thực sự rất lạnh, chúng tôi cảm giác mình đang đóng băng. Chúng tôi chỉ có một tấm chăn trong lều, không có lò sưởi và chúng tôi cũng không có tiền mua thức ăn”, chị Aziza Ali - một người tị nạn Syria cho biết.

Hiện nền kinh tế của Iraq cũng đang gặp khó khăn. Điều trớ trêu hiện nay đó là chính họ cũng đang phải vật lộn để chống lại cái lạnh khi đang sống trong một khu vực giàu dầu mỏ. Chính vì thế, số phận của những người tị nạn đến từ Syria càng không thể nói trước được điều gì./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Áo tiếp nhận thêm 1.000 người tị nạn Syria
Áo tiếp nhận thêm 1.000 người tị nạn Syria

VOV.VN - Trong khi đó, nhiều nước đã tuyên bố ngưng nhận người tị nạn Syria, chẳng hạn như ở Ai Cập hay Thổ Nhĩ Kỳ.

Áo tiếp nhận thêm 1.000 người tị nạn Syria

Áo tiếp nhận thêm 1.000 người tị nạn Syria

VOV.VN - Trong khi đó, nhiều nước đã tuyên bố ngưng nhận người tị nạn Syria, chẳng hạn như ở Ai Cập hay Thổ Nhĩ Kỳ.

Âm nhạc đem tình yêu và khát vọng hòa bình cho người tị nạn Syria
Âm nhạc đem tình yêu và khát vọng hòa bình cho người tị nạn Syria

VOV.VN - Những người tị nạn Syria không chỉ là khán giả thưởng thức các vở kịch mà còn được trực tiếp tham gia vào các vai diễn trong những vở kịch Opera. 

Âm nhạc đem tình yêu và khát vọng hòa bình cho người tị nạn Syria

Âm nhạc đem tình yêu và khát vọng hòa bình cho người tị nạn Syria

VOV.VN - Những người tị nạn Syria không chỉ là khán giả thưởng thức các vở kịch mà còn được trực tiếp tham gia vào các vai diễn trong những vở kịch Opera. 

Liên Hợp Quốc quan ngại về người tị nạn Syria và Iraq
Liên Hợp Quốc quan ngại về người tị nạn Syria và Iraq

VOV.VN - Nhằm hỗ trợ người tị nạn Syria và Iraq, trước mắt, Liên Hợp Quốc sẽ ưu tiên nguồn kinh phí cho nhu cầu thiết yếu của người tị nạn.

Liên Hợp Quốc quan ngại về người tị nạn Syria và Iraq

Liên Hợp Quốc quan ngại về người tị nạn Syria và Iraq

VOV.VN - Nhằm hỗ trợ người tị nạn Syria và Iraq, trước mắt, Liên Hợp Quốc sẽ ưu tiên nguồn kinh phí cho nhu cầu thiết yếu của người tị nạn.

250 người tị nạn Syria được cứu sống ngoài đảo Sip
250 người tị nạn Syria được cứu sống ngoài đảo Sip

VOV.VN -Số người nhập cư này đang chen chúc trên một chiếc thuyền đánh cá ở ngoài khơi biển Địa Trung Hải.

250 người tị nạn Syria được cứu sống ngoài đảo Sip

250 người tị nạn Syria được cứu sống ngoài đảo Sip

VOV.VN -Số người nhập cư này đang chen chúc trên một chiếc thuyền đánh cá ở ngoài khơi biển Địa Trung Hải.

1,3 triệu người tị nạn Syria đang ở Thổ Nhĩ Kì
1,3 triệu người tị nạn Syria đang ở Thổ Nhĩ Kì

VOV.VN -Theo LHQ, dòng người tị nạn chạy trốn khỏi Syria gia tăng trong thời gian gần đây do các cuộc đụng độ giữa IS và nhóm người Kurd.

1,3 triệu người tị nạn Syria đang ở Thổ Nhĩ Kì

1,3 triệu người tị nạn Syria đang ở Thổ Nhĩ Kì

VOV.VN -Theo LHQ, dòng người tị nạn chạy trốn khỏi Syria gia tăng trong thời gian gần đây do các cuộc đụng độ giữa IS và nhóm người Kurd.