Cựu Thủ hiến Catalonia tuyên bố hợp tác với Tây Ban Nha và Bỉ

VOV.VN - Cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont sẽ hợp tác với nhà chức trách Tây Ban Nha và nhà chức trách Bỉ cho dù có ra tòa hay không.

Ngày 2/11, luật sư Bỉ đại diện cho cựu Thủ hiến Catalonia, ông Paul Bekaert dẫn lời ông Puigdemont cho biết, tình hình tại Catalonia chưa được thuận lợi do vậy tốt hơn hết là ông nên giữ một khoảng cách nhất định. Nếu được yêu cầu, ông Puigdemont sẽ hợp tác với cả giới chức Tây Ban Nha và Bỉ.

Cựu Thủ hiến Puigdemont. (Ảnh: Reuters)

Trước đó có thông tin cựu Thủ hiến Puigdemont đã từ chối trở lại Tây Ban Nha để xuất hiện trước một phiên tòa ở Tây Ban Nha nhằm trả lời các câu hỏi liên quan đến việc tuyên bố độc lập của khu vực tự trị này.

Nếu không xuất hiện theo lệnh triệu tập của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha vào ngày 2/11, ông Puigdemont có thể đối mặt với một lệnh bắt giữ. Tuy nhiên cho đến hôm qua (1/11) chưa có lệnh bắt giữ nào được đưa ra nhằm vào cựu Thủ hiến Puigdemont.

Ngày 27/10, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đã quyết định bãi nhiệm chức vụ của ông Puigdemont cũng như toàn bộ chính quyền Catalonia, chỉ ít giờ sau khi vùng tự trị này tuyên bố độc lập khỏi Tây Ban Nha. Ông Puigdemont đã cùng các thành viên chính quyền Catalonia chạy đến Bỉ vào cuối tuần qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến Catalonia: Ông Puigdemont có thể đang xin tị nạn tại Bỉ  ​
Diễn biến Catalonia: Ông Puigdemont có thể đang xin tị nạn tại Bỉ ​

VOV.VN - Sự biến mất đột ngột của ông Puigdemont tạo ra hoài nghi rằng ông này và các cộng sự đang tìm cách xin tị nạn chính trị tại Bỉ. 

Diễn biến Catalonia: Ông Puigdemont có thể đang xin tị nạn tại Bỉ  ​

Diễn biến Catalonia: Ông Puigdemont có thể đang xin tị nạn tại Bỉ ​

VOV.VN - Sự biến mất đột ngột của ông Puigdemont tạo ra hoài nghi rằng ông này và các cộng sự đang tìm cách xin tị nạn chính trị tại Bỉ. 

Cựu Thủ hiến Catalonia tố bị chính quyền Tây Ban Nha đe doạ
Cựu Thủ hiến Catalonia tố bị chính quyền Tây Ban Nha đe doạ

VOV.VN - Cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont tuyên bố, ông đến Bỉ không phải để xin tị nạn mà chỉ muốn kêu gọi Liên minh châu Âu hành động.

Cựu Thủ hiến Catalonia tố bị chính quyền Tây Ban Nha đe doạ

Cựu Thủ hiến Catalonia tố bị chính quyền Tây Ban Nha đe doạ

VOV.VN - Cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont tuyên bố, ông đến Bỉ không phải để xin tị nạn mà chỉ muốn kêu gọi Liên minh châu Âu hành động.

Cựu Thủ hiến Catalonia không tìm cách xin tị nạn tại Bỉ
Cựu Thủ hiến Catalonia không tìm cách xin tị nạn tại Bỉ

VOV.VN - Cựu Thủ hiến Catalonia Chales Puigdemont khẳng định, ông không tìm cách xin tị nạn tại Bỉ và sẽ trở về nước ngay khi có thể.

Cựu Thủ hiến Catalonia không tìm cách xin tị nạn tại Bỉ

Cựu Thủ hiến Catalonia không tìm cách xin tị nạn tại Bỉ

VOV.VN - Cựu Thủ hiến Catalonia Chales Puigdemont khẳng định, ông không tìm cách xin tị nạn tại Bỉ và sẽ trở về nước ngay khi có thể.

Thủ hiến Catalonia từ chối trình diện tòa án tại Tây Ban Nha
Thủ hiến Catalonia từ chối trình diện tòa án tại Tây Ban Nha

VOV.VN - Theo ông Carles Puigdemont, phiên tòa mang tính chất chính trị và vì thế, ông yêu cầu được trả lời các câu hỏi tại Bỉ, nơi ông đang lưu trú.

Thủ hiến Catalonia từ chối trình diện tòa án tại Tây Ban Nha

Thủ hiến Catalonia từ chối trình diện tòa án tại Tây Ban Nha

VOV.VN - Theo ông Carles Puigdemont, phiên tòa mang tính chất chính trị và vì thế, ông yêu cầu được trả lời các câu hỏi tại Bỉ, nơi ông đang lưu trú.

Tòa án Tây Ban Nha triệu cựu Thủ hiến Catalonia ra hầu tòa
Tòa án Tây Ban Nha triệu cựu Thủ hiến Catalonia ra hầu tòa

VOV.VN - Cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puidgemont và 13 thành viên khác trong chính quyền bị sa thải của vùng Catalonia hôm 31/10 đã được gọi ra hầu tòa.

Tòa án Tây Ban Nha triệu cựu Thủ hiến Catalonia ra hầu tòa

Tòa án Tây Ban Nha triệu cựu Thủ hiến Catalonia ra hầu tòa

VOV.VN - Cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puidgemont và 13 thành viên khác trong chính quyền bị sa thải của vùng Catalonia hôm 31/10 đã được gọi ra hầu tòa.