Cựu Thủ tướng Lebanon xuất hiện trên truyền hình sau tuyên bố từ chức

VOV.VN -Tối 12/11, cựu Thủ tướng Lebanon Saad Hariri đã xuất hiện trên truyền hình lần đầu tiên kể từ sau khi ông tuyên bố từ chức cách đây 1 tuần.

Trong một cuộc đối thoại do truyền thông Lebanon thực hiện tại nhà ông Hariri ở thủ đô của Arab Saudi và phát trực tiếp trên truyền hình nhiều nước Arab, ông Hariri nói rằng, ông "tự do" và sẽ trở lại đất nước mình "rất sớm" để thực hiện các thủ tục theo hiến pháp.

Cựu Thủ tướng lên truyền hình tại Arab (Ảnh: Reuters)

Theo ông Hariri việc từ chức của ông nhằm tạo ra một cú sốc tích cực trong nước, cảnh báo về sự can thiệp của Iran đang hủy hoại quan hệ với các nước Arab khác.

Ông nói thêm rằng, mình không thể là người duy nhất nhượng bộ trong khi những người khác làm theo những gì họ thích, liên quan đến Phong trào Hezbollah ở Lebanon và các đồng minh của họ.

Ông Hariri nhấn mạnh, ông phải có các biện pháp an ninh để bảo vệ bản thân và có quyền bảo vệ bản thân cũng như gia đình; đồng thời bày tỏ sự cảm ơn tất cả những người dân Lebanon trong suốt tuần qua đã kêu gọi ông trở lại.

Ông Hariri cho biết, sẽ không rời khỏi đất nước và giải thích rằng những gì đang xảy ra trong khu vực nguy hiểm đối với Lebanon, cũng như nhấn mạnh cái chết của cá nhân ông không quan trọng, nhưng điều quan trọng là giữ cho đất nước an toàn.

Trước đó, hôm 4/11, ông Hariri đã tuyên bố từ chức vì sự leo thang của các vụ vi phạm của Iran trong khu vực và ảnh hưởng của Phong trào Hezbollah ở Lebanon.

Sự từ chức của ông đã tạo ra nhiều luồn thông tin trái ngược nhau trong suốt một tuần qua, cũng như gây ra những xáo trộn trong hệ thống chính quyền Lebanon.

Động thái này được dự báo sẽ gây ra những bất ổn mới ở khu vực và ở Lebanon sau nhiều năm dài bất ổn do xung đột nội bộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lebanon - Ngòi nổ xung đột mới tại Trung Đông thời kì hậu IS
Lebanon - Ngòi nổ xung đột mới tại Trung Đông thời kì hậu IS

VOV.VN - Sau tuyên bố từ chức khá bất ngờ của Thủ tướng Lebanon Saad Hariri, căng thẳng giữa Lebanon và Saudi Arabia đang leo thang chóng mặt.

Lebanon - Ngòi nổ xung đột mới tại Trung Đông thời kì hậu IS

Lebanon - Ngòi nổ xung đột mới tại Trung Đông thời kì hậu IS

VOV.VN - Sau tuyên bố từ chức khá bất ngờ của Thủ tướng Lebanon Saad Hariri, căng thẳng giữa Lebanon và Saudi Arabia đang leo thang chóng mặt.

Mỹ cảnh báo không nên lợi dụng tình hình tại Lebanon để gây xung đột
Mỹ cảnh báo không nên lợi dụng tình hình tại Lebanon để gây xung đột

VOV.VN - Mỹ thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với chính phủ Lebanon, trái ngược hoàn toàn với cách tiếp cận của đồng minh Saudi Arabia.

Mỹ cảnh báo không nên lợi dụng tình hình tại Lebanon để gây xung đột

Mỹ cảnh báo không nên lợi dụng tình hình tại Lebanon để gây xung đột

VOV.VN - Mỹ thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với chính phủ Lebanon, trái ngược hoàn toàn với cách tiếp cận của đồng minh Saudi Arabia.

Saudi Arabia tố Lebanon tuyên chiến
Saudi Arabia tố Lebanon tuyên chiến

VOV.VN - Saudi Arabia hôm qua (6/11) lên tiếng cho rằng Lebanon đã tuyên chiến chống lại nước này.

Saudi Arabia tố Lebanon tuyên chiến

Saudi Arabia tố Lebanon tuyên chiến

VOV.VN - Saudi Arabia hôm qua (6/11) lên tiếng cho rằng Lebanon đã tuyên chiến chống lại nước này.

Các nước vùng Vịnh khuyến cáo công dân không đi du lịch tới Lebanon
Các nước vùng Vịnh khuyến cáo công dân không đi du lịch tới Lebanon

VOV.VN - Ba nước vùng Vịnh ra khuyến cáo công dân không đi du lịch Lebanon và yêu cầu công dân nước mình đang ở Lebanon rời khỏi nước này càng sớm càng tốt.

Các nước vùng Vịnh khuyến cáo công dân không đi du lịch tới Lebanon

Các nước vùng Vịnh khuyến cáo công dân không đi du lịch tới Lebanon

VOV.VN - Ba nước vùng Vịnh ra khuyến cáo công dân không đi du lịch Lebanon và yêu cầu công dân nước mình đang ở Lebanon rời khỏi nước này càng sớm càng tốt.