Cựu Thủ tướng Thái Lan được chỉ định làm quyền Chủ tịch Hội đồng Cơ mật

VOV.VN - Ngày 19/10, PTT Thái Lan Wissanu Krea-ngam cho biết cựu Thủ tướng Tanin Kraivixien đã được tạm chỉ định làm quyền Chủ tịch Hội đồng Cơ mật.

Ông Tanin năm nay 89 tuổi và là một trong 18 uỷ viên của Hội đồng Cơ mật Hoàng gia Thái Lan được vua Bhumibol phê duyệt vào năm 1977. Ông cũng là cựu Thủ tướng Thái Lan. Sở dĩ ông Tanin được tạm thời chỉ định làm Chủ tịch Hội đồng cơ mật bởi Chủ tịch đương nhiệm tướng Prem Tinsulanonda sẽ đảm nhận vai trò nhiếp chính trong khi chờ Hoàng thái tử Maha Vajiralongkorn lên ngôi.

Phó Thủ tướng Wissanu cho biết ông Tanin là quyền Chủ tịch duy nhất của Hội đồng cơ mật trong thời gian tướng Prem đảm nhiệm vai trò nhiếp chính. Ông Tanin sẽ ngay lập tức thôi chức vụ này sau khi ông Prem hoàn thành vai trò nhiếp chính của mình.

Ông Tanin Kraivixien (trái) và tướng Prem Tinsulanonda. (Ảnh: Quang Trung).

Trước đó, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết, do Hoàng Thái tử Vajiralongkorn sẽ tạm thời lo việc để tang vua cha cùng người dân Thái Lan nên sẽ đăng cơ trong “khoảng thời gian thích hợp” nên tướng Prem tạm thời được chỉ định làm Nhiếp chính vương.

Hội đồng Cơ mật Thái Lan gồm 18 uỷ viên, chủ yếu là những nhân vật có tiếng tăm trong chính trị của đất nước này. Hội đồng Cơ mật có rất nhiều quyền hạn đặc biệt là các vấn đề liên quan tới quốc vương và chế độ quân chủ.

Nhà Vua Bhumibol đã băng hà vào ngày 13/10, ở tuổi 88 sau 7 thập kỷ trị vì đất nước Thái Lan. Phủ Nội vụ Hoàng gia Thái Lan đã thông báo mở cửa Hoàng cung để người dân trong nước và khách quốc tế đến viếng Nhà Vua trong vòng 15 ngày, kể từ chiều 15/10. 

Thông báo nêu rõ trong vòng 100 ngày, các nghi lễ tôn giáo sẽ được cử hành hàng ngày tại Điện Phiman Rattaya, nơi đặt linh cữu của Nhà Vua Thái Lan. Kể từ ngày 28/10, người dân mới được phép chính thức vào bên trong để viếng linh cữu Nhà Vua.

Thái Lan sẽ để tang nhà vua Bhumibol trong vòng một năm, đồng thời trong vòng 30 ngày cả nước sẽ treo cờ rủ, người dân được khuyến khích mặc đồ tối màu và dừng các hoạt động văn hoá, vui chơi giải trí./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh viếng Nhà Vua Thái Lan
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh viếng Nhà Vua Thái Lan

VOV.VN- PTT Phạm Bình Minh ghi sổ tang: "Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng những tình cảm tốt đẹp mà Nhà Vua đã dành cho nhân dân Việt Nam".

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh viếng Nhà Vua Thái Lan

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh viếng Nhà Vua Thái Lan

VOV.VN- PTT Phạm Bình Minh ghi sổ tang: "Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng những tình cảm tốt đẹp mà Nhà Vua đã dành cho nhân dân Việt Nam".

Thái Lan chỉ có Vua mới sau khi Vua Bhumibol qua đời ít nhất 15 ngày
Thái Lan chỉ có Vua mới sau khi Vua Bhumibol qua đời ít nhất 15 ngày

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan cho biết, vấn đề thừa kế ngai vàng sau khi Nhà Vua Bhumibol Adulyadej qua đời sẽ được thực hiện theo đúng Hiến pháp.

Thái Lan chỉ có Vua mới sau khi Vua Bhumibol qua đời ít nhất 15 ngày

Thái Lan chỉ có Vua mới sau khi Vua Bhumibol qua đời ít nhất 15 ngày

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan cho biết, vấn đề thừa kế ngai vàng sau khi Nhà Vua Bhumibol Adulyadej qua đời sẽ được thực hiện theo đúng Hiến pháp.

Chủ tịch nước viếng Nhà vua Thái Lan Bhumipol Adulyadej
Chủ tịch nước viếng Nhà vua Thái Lan Bhumipol Adulyadej

VOV.VN -Chủ tịch nước viết vào sổ tang, bày tỏ: “Vô cùng thương tiếc Nhà Vua Bhumipol Adulyadej, vị Vua anh minh và tôn kính của nhân dân Thái Lan".

Chủ tịch nước viếng Nhà vua Thái Lan Bhumipol Adulyadej

Chủ tịch nước viếng Nhà vua Thái Lan Bhumipol Adulyadej

VOV.VN -Chủ tịch nước viết vào sổ tang, bày tỏ: “Vô cùng thương tiếc Nhà Vua Bhumipol Adulyadej, vị Vua anh minh và tôn kính của nhân dân Thái Lan".

Hoàng thái tử Thái Lan trấn an người dân
Hoàng thái tử Thái Lan trấn an người dân

VOV.VN -Hoàng Thái tử đã nói rằng, chỉ sau khi các nghi thức lễ tang hoàn tất thì mới có thể bàn tới việc nối ngôi.

Hoàng thái tử Thái Lan trấn an người dân

Hoàng thái tử Thái Lan trấn an người dân

VOV.VN -Hoàng Thái tử đã nói rằng, chỉ sau khi các nghi thức lễ tang hoàn tất thì mới có thể bàn tới việc nối ngôi.

Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam viếng Nhà Vua Thái Lan
Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam viếng Nhà Vua Thái Lan

VOV.VN - Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải thay mặt Ban lãnh đạo VOV gửi lời chia buồn đến Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Thái Lan vì sự ra đi của Nhà Vua.

Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam viếng Nhà Vua Thái Lan

Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam viếng Nhà Vua Thái Lan

VOV.VN - Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải thay mặt Ban lãnh đạo VOV gửi lời chia buồn đến Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Thái Lan vì sự ra đi của Nhà Vua.