Cựu Thủ tướng Yingluck chỉ trích cáo buộc của Chính phủ Thái Lan

VOV.VN - Bà Yingluck cho rằng, việc quy trách nhiệm lên một mình bà là bất công khi công tác điều tra vẫn đang được tiếp tục.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra hôm nay đăng tải lên mạng xã hội những thông điệp lên án quyết định buộc bà phải bồi thường thua lỗ trong chương trình thu mua và bảo trợ giá gạo. 

Trước đó, bà Yingluck đã có phiên điều trần đầu tiên tại Tòa án tối cao. Bà bị cáo buộc thiếu trách nhiệm trong chính sách trợ giá thu mua lúa gạo và có nguy cơ lãnh án tới 10 năm tù.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. (Ảnh: Reuters)

Trước những cáo buộc này, bà Yingluck đã có những chia sẻ trên trang cá nhân Facebook Twitter khẳng định rằng, Chính phủ Thái Lan đã dùng những nỗ lực hành chính hơn là kiện bà ra tòa để buộc bà phải bồi thường những thua lỗ trong chính sách trợ giá thu mua lúa gạo.

Bà cũng lên tiếng chỉ trích Bộ Tài chính vì yêu cầu bà phải dùng tiền cá nhân để bồi thường khi mà Bộ này không chịu thiệt hại trong vụ việc trên. Bà Yingluck khẳng định, những thiệt hại trong chính sách trợ giá thu mua lúa gạo vẫn chưa được tính toán kỹ lưỡng và chính xác, đồng thời cho rằng, việc quy trách nhiệm lên một mình bà là bất công khi, công tác điều tra vẫn đang được tiếp tục.

Cựu Thủ tướng Thái Lan cũng cho biết, sở dĩ bà phải đưa những thông điệp của mình lên mạng xã hội là do Chính phủ không thừa nhận 6 lá thư mà bà gửi trước đó. Bà cho biết, luật sư riêng của mình tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến Thủ tướng và Bộ trưởng tài chính Thái Lan. 

Chính phủ Thái Lan trước đó tuyên bố rằng, những quyết định liên quan đến vụ việc này là bình thường và những quan chức liên quan hoàn toàn có thể kháng án lên Tòa án hành chính và Tòa án Tối cao.

Ủy ban chống tham nhũng quốc gia Thái Lan đã phát hiện chính sách trợ giá thu mua lúa gạo của bà Yingluck có một số sai phạm nhằm lôi kéo sự ủng hộ của người dân với Đảng Pheu Thai trong quá trình tham gia bầu cử.

Chương trình này được thực hiện dưới hình thức Nhà nước thu mua gạo của nông dân với mức giá cao hơn giá thị trường và nó đã dẫn đến những vụ tham nhũng lớn khi gạo trong kho dự trữ của Chính phủ được bán hết với mức giá thấp.

Trước đó, Tòa án tối cao Thái Lan tuyên bố, số tiền thất thoát mà bà Yingluck phải chịu trách nhiệm là 500 tỷ Baht tương đương 14 tỷ USD. Nếu không chứng minh được mình vô tội, bà Yingluck sẽ phải nhận mức án 10 năm tù./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tòa án Thái Lan không cho cựu Thủ tướng Yingluck xuất cảnh
Tòa án Thái Lan không cho cựu Thủ tướng Yingluck xuất cảnh

VOV.VN- Thông tấn xã Thái Lan (NNT) ngày 3/12 đưa tin, tòa Thượng thẩm Thái Lan quyết định không cho phép nữ cựu Thủ tướng Yinluck xuất cảnh ra nước ngoài.

Tòa án Thái Lan không cho cựu Thủ tướng Yingluck xuất cảnh

Tòa án Thái Lan không cho cựu Thủ tướng Yingluck xuất cảnh

VOV.VN- Thông tấn xã Thái Lan (NNT) ngày 3/12 đưa tin, tòa Thượng thẩm Thái Lan quyết định không cho phép nữ cựu Thủ tướng Yinluck xuất cảnh ra nước ngoài.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck điều trần trước tòa án Tối cao
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck điều trần trước tòa án Tối cao

VOV.VN -Bà Yingluck  bị cáo buộc thiếu trách nhiệm trong chính sách trợ giá thu mua lúa gạo và có nguy cơ lãnh án tới 10 năm tù.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck điều trần trước tòa án Tối cao

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck điều trần trước tòa án Tối cao

VOV.VN -Bà Yingluck  bị cáo buộc thiếu trách nhiệm trong chính sách trợ giá thu mua lúa gạo và có nguy cơ lãnh án tới 10 năm tù.

Cựu Thủ tướng Thái Yingluck hầu tòa với cáo buộc tham nhũng
Cựu Thủ tướng Thái Yingluck hầu tòa với cáo buộc tham nhũng

VOV.VN - Sáng 19/5, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã đến Tòa án tối cao dự phiên xét xử bà với cáo buộc tham nhũng trong trợ giá lúa gạo.

Cựu Thủ tướng Thái Yingluck hầu tòa với cáo buộc tham nhũng

Cựu Thủ tướng Thái Yingluck hầu tòa với cáo buộc tham nhũng

VOV.VN - Sáng 19/5, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã đến Tòa án tối cao dự phiên xét xử bà với cáo buộc tham nhũng trong trợ giá lúa gạo.

Đồng minh cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck thoát tội
Đồng minh cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck thoát tội

VOV.VN - Những đồng minh của cựuThủ tướng Thái Lan Yingluck vừa thoát tội sau khi Hội đồng lập pháp quốc gia Thái Lan tiến hành bỏ phiếu.

Đồng minh cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck thoát tội

Đồng minh cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck thoát tội

VOV.VN - Những đồng minh của cựuThủ tướng Thái Lan Yingluck vừa thoát tội sau khi Hội đồng lập pháp quốc gia Thái Lan tiến hành bỏ phiếu.

Bà Yingluck kiện ngược lại Viên Chưởng lý quốc gia Thái Lan
Bà Yingluck kiện ngược lại Viên Chưởng lý quốc gia Thái Lan

VOV.VN -Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck hôm nay (29/9) nộp hồ sơ lên Tòa án Hình sự Bangkok kiện ngược lại Viên Chưởng lý quốc gia về cách xử lý vụ truy tố bà.

Bà Yingluck kiện ngược lại Viên Chưởng lý quốc gia Thái Lan

Bà Yingluck kiện ngược lại Viên Chưởng lý quốc gia Thái Lan

VOV.VN -Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck hôm nay (29/9) nộp hồ sơ lên Tòa án Hình sự Bangkok kiện ngược lại Viên Chưởng lý quốc gia về cách xử lý vụ truy tố bà.

Số phận cựu Thủ tướng Yingluck sắp được định đoạt
Số phận cựu Thủ tướng Yingluck sắp được định đoạt

VOV.VN -Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra bị chính phủ buộc phải đền bù số tiền 14 tỷ USD.

Số phận cựu Thủ tướng Yingluck sắp được định đoạt

Số phận cựu Thủ tướng Yingluck sắp được định đoạt

VOV.VN -Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra bị chính phủ buộc phải đền bù số tiền 14 tỷ USD.