Cựu Tổng thống Yemen kêu gọi hợp tác với Nga chống khủng bố

VOV.VN - Cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh ngày 21/8 tuyên bố, sẵn sàng cho phép Nga sử dụng không phận và các căn cứ hải quân của nước này.

Cựu Tổng thống Saleh có thể không trực tiếp “ra lệnh” được song những quan chức đảng Đại hội Nhân dân toàn quốc của ông đang đứng đầu hội đồng điều hành đất nước vừa thành lập cùng với lực lượng Houthi. Liên minh này đang kiểm soát phần lớn diện tích lãnh thổ Yemen.

Phát biểu trên kênh Russia 24 ngày 21/8, cựu Tổng thống Yemen cho biết, hội đồng điều hành đất nước có thể hợp tác với Nga để chống khủng bố bằng cách cho phép Moscow sử dụng các căn cứ quân sự của nước này.

Cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh 

Tuần trước, Iran đã cho phép máy bay Nga cất cánh từ lãnh thổ nước này để không kích các nhóm vũ trang ở Syria.

Nga là nước bỏ phiếu trắng khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc muốn áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với lực lượng Houthi năm 2015.

Nga là cũng nước lớn duy nhất còn duy trì hiện diện ngoại giao ở Yemen sau cuộc chiến tranh kéo dài 16 tháng giữa một bên là chính phủ được cộng đồng quốc tế công nhân và được hậu thuẫn hỏa lực bởi liên quân do Arab Saudi dẫn đầu, còn bên kia là người Houthi và lực lượng trung thành với ông Saleh.

Cuộc chiến không chỉ làm hơn 6500 người thiệt mạng, hàng triệu người rời bỏ nhà cửa, đẩy quốc gia nghèo nhất thế giới Arab vào nạn đói mà còn mở cánh cửa cho các nhóm khủng bố như mạng lưới al Qaeda và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng xâm nhập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không kích kinh hoàng tại Yemen: Hơn 30 người thương vong
Không kích kinh hoàng tại Yemen: Hơn 30 người thương vong

VOV.VN - Ít nhất 10 trẻ em thiệt mạng và 21 người bị thương trong một vụ không kích nhằm vào một trường học tại miền Bắc Yemen hôm nay (13/8).

Không kích kinh hoàng tại Yemen: Hơn 30 người thương vong

Không kích kinh hoàng tại Yemen: Hơn 30 người thương vong

VOV.VN - Ít nhất 10 trẻ em thiệt mạng và 21 người bị thương trong một vụ không kích nhằm vào một trường học tại miền Bắc Yemen hôm nay (13/8).

Tổ chức Bác sỹ Không biên giới rút khỏi Yemen vì bệnh viện bị tấn công
Tổ chức Bác sỹ Không biên giới rút khỏi Yemen vì bệnh viện bị tấn công

VOV.VN - Tổ chức Bác sỹ Không biên giới cho rằng, các bệnh viện ở Sa'ada và Hajjah, Yemen không đủ an toàn cho bệnh nhân và nhân viên của tổ chức.

Tổ chức Bác sỹ Không biên giới rút khỏi Yemen vì bệnh viện bị tấn công

Tổ chức Bác sỹ Không biên giới rút khỏi Yemen vì bệnh viện bị tấn công

VOV.VN - Tổ chức Bác sỹ Không biên giới cho rằng, các bệnh viện ở Sa'ada và Hajjah, Yemen không đủ an toàn cho bệnh nhân và nhân viên của tổ chức.

Phiến quân Houthi lập “chính phủ”, Yemen lún sâu vào khủng hoảng
Phiến quân Houthi lập “chính phủ”, Yemen lún sâu vào khủng hoảng

VOV.VN - Chính phủ được cộng đồng quốc tế công nhận ở Yemen cảnh báo lực lượng Houthi không được hợp pháp hóa quyền lực thông qua Quốc hội.

Phiến quân Houthi lập “chính phủ”, Yemen lún sâu vào khủng hoảng

Phiến quân Houthi lập “chính phủ”, Yemen lún sâu vào khủng hoảng

VOV.VN - Chính phủ được cộng đồng quốc tế công nhận ở Yemen cảnh báo lực lượng Houthi không được hợp pháp hóa quyền lực thông qua Quốc hội.

Mỹ sẽ cắt giảm cố vấn quân sự cho liên minh Arab tại Yemen
Mỹ sẽ cắt giảm cố vấn quân sự cho liên minh Arab tại Yemen

VOV.VN - Hải quân Mỹ ngày 20/8 tuyên bố, đã cắt giảm số lượng cố vấn tình báo hỗ trợ trực tiếp cho các cuộc không kích của liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu.

Mỹ sẽ cắt giảm cố vấn quân sự cho liên minh Arab tại Yemen

Mỹ sẽ cắt giảm cố vấn quân sự cho liên minh Arab tại Yemen

VOV.VN - Hải quân Mỹ ngày 20/8 tuyên bố, đã cắt giảm số lượng cố vấn tình báo hỗ trợ trực tiếp cho các cuộc không kích của liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu.