Đa số người dân Thái Lan muốn có thêm các đảng phái chính trị mới

VOV.VN - Đa số người dân Thái Lan muốn có thêm các đảng phái chính trị với sự tham gia tranh cử của nhiều chính trị gia mới.

Đây là kết quả từ cuộc khảo sát do Đại học Rajabhat Dusit Suan tiến hành từ ngày 20-23/12, với sự tham gia gần 1.200 người dân, có độ tuổi từ 18 trở lên, trong các ngành nghề khác nhau trên khắp cả nước, nhằm tham khảo ý kiến người dân về việc thành lập các đảng chính trị mới tham gia tranh cử, vừa được Hội đồng Gìn giữ Trật tự Quốc gia Thai Lan (NCPO) thông qua.

Người dân Thái Lan mong đợi có thêm những nhân vật chính trị mới đủ sức cạnh tranh với Thủ tướng Prayut trong cuộc bầu cử sắp tới. Ảnh: AP

Kết quả cho thấy, gần 61% số người được hỏi muốn có thêm các đảng phái chính trị tham gia tranh cử để có nhiều lựa chọn và tạo cơ hội cho các gương mặt mới. Chỉ hơn 39% không đồng ý vì cho rằng vẫn chỉ có các gương mặt cũ tham gia tranh cử.

Khi được hỏi liệu có phải các đảng mới thành lập nhằm hỗ trợ Thủ tướng Prayut Chan-o-cha tham gia tranh cử, trên 53% số người được hỏi không đồng tình. Họ cho rằng điều này sẽ không tốt bởi như vậy, chính quyền quân sự sẽ nắm quyền quá lâu. Trong khi đó, gần 46% ủng hộ và cho rằng Thủ tướng Prayut là người có khả năng với quyết tâm cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dân Thái Lan không ấn tượng về cách Chính phủ điều hành kinh tế
Dân Thái Lan không ấn tượng về cách Chính phủ điều hành kinh tế

VOV.VN - Phần lớn người dân Thái Lan cho rằng, công tác điều hành, quản lý, phát triển kinh tế của Chính phủ là chưa hiệu quả.

Dân Thái Lan không ấn tượng về cách Chính phủ điều hành kinh tế

Dân Thái Lan không ấn tượng về cách Chính phủ điều hành kinh tế

VOV.VN - Phần lớn người dân Thái Lan cho rằng, công tác điều hành, quản lý, phát triển kinh tế của Chính phủ là chưa hiệu quả.

Thủ tướng Thái Lan có thể áp dụng Điều 44 để sửa luật đảng phái
Thủ tướng Thái Lan có thể áp dụng Điều 44 để sửa luật đảng phái

VOV.VN - Thủ tướng Prayut Chan-o-cha có thể áp dụng Điều 44 Hiến pháp để sửa đổi Luật đảng phái chính trị của Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan có thể áp dụng Điều 44 để sửa luật đảng phái

Thủ tướng Thái Lan có thể áp dụng Điều 44 để sửa luật đảng phái

VOV.VN - Thủ tướng Prayut Chan-o-cha có thể áp dụng Điều 44 Hiến pháp để sửa đổi Luật đảng phái chính trị của Thái Lan.

Thái Lan ấn định thời gian cho phép các đảng phái hoạt động trở lại
Thái Lan ấn định thời gian cho phép các đảng phái hoạt động trở lại

VOV.VN - Tối 22/12, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã ký quyết định về việc ấn định thời gian cho phép các chính đảng trở lại hoạt động.

Thái Lan ấn định thời gian cho phép các đảng phái hoạt động trở lại

Thái Lan ấn định thời gian cho phép các đảng phái hoạt động trở lại

VOV.VN - Tối 22/12, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã ký quyết định về việc ấn định thời gian cho phép các chính đảng trở lại hoạt động.

Thủ tướng Thái Lan vẫn lo ngại về an ninh của đất nước
Thủ tướng Thái Lan vẫn lo ngại về an ninh của đất nước

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan bày tỏ lo ngại về tình hình an ninh đất nước sau khi phát hiện nhiều vũ khí được giấu trong một khu đầm ở tỉnh Chachoengsao.

Thủ tướng Thái Lan vẫn lo ngại về an ninh của đất nước

Thủ tướng Thái Lan vẫn lo ngại về an ninh của đất nước

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan bày tỏ lo ngại về tình hình an ninh đất nước sau khi phát hiện nhiều vũ khí được giấu trong một khu đầm ở tỉnh Chachoengsao.