Đặc phái viên LHQ đến Syria tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn ở Aleppo

VOV.VN - Chuyến thăm Syria trong hai ngày của ông Mistura diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy vẫn diễn ra khắp nơi.

Ngày 28/02, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria, Stafan de Mistura đã tới thủ đô Damas, Syria để đàm phán với quan chức nước này về việc nối lại một thỏa thuận đình chiến ở thành phố Aleppo.

Chuyến thăm Syria trong hai ngày của ông Mistura diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy vẫn diễn ra khắp nơi. Hiện, lực lượng của Tổng thống Bashar al Assad đã giành lại quyền kiểm soát từ tay lực lượng đối lập nhiều vùng lãnh thổ ở miền Nam. 

Kể từ tháng 3/2011, thời điểm Syria bùng phát xung đột, đã có khoảng 220.000 người thiệt mạng (ảnh: AFP)

Tuy nhiên, thành phố trọng điểm Aleppo hiện vẫn bị chia cắt bởi sự kiểm soát của lực lượng đối lập và Chính phủ. Trong cuộc gặp với quan chức  Syria, Ông Mistura hy vọng sẽ thiết lập càng sớm càng tốt kế hoạch của Liên Hợp Quốc nhằm chấm dứt xung đột ở thành phố Aleppo và tiến tới thực thi ngừng bắn ở nhiều thành phố lớn khác.  

Ông Mistura cho biết, Chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al Assad tuần trước đã nhất trí sẽ tạm ngừng chiến dịch oanh kích xuống Aleppo trong vòng 6 tuần để thực thi một lệnh ngừng bắn nhân đạo. Trước đó, ông Mistura cũng đã có các cuộc gặp với lãnh đạo phe đối lập nhằm xúc tiến kế hoạch ngừng bắn tạm thời cũng như triển khai viện trợ nhân đạo cho các thành phố khác ở miền Bắc nước này.

Kể từ tháng 3/2011, thời điểm Syria bùng phát xung đột, đã có khoảng 220.000 người thiệt mạng và  hàng triệu người buộc phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Lợi dụng cuộc nội chiến dai dẳng, lực lượng Hồi giáo cực đoan (IS) tự xưng đã trỗi dậy tại quốc gia này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Syria ném bom lực lượng đối lập, 42 dân thường thiệt mạng
Quân đội Syria ném bom lực lượng đối lập, 42 dân thường thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 42 người đã thiệt mạng, khi máy bay chiến đấu của quân đội Syria ném bom một khu vực do lực lượng đối lập kiểm soát gần thủ đô Damascus.

Quân đội Syria ném bom lực lượng đối lập, 42 dân thường thiệt mạng

Quân đội Syria ném bom lực lượng đối lập, 42 dân thường thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 42 người đã thiệt mạng, khi máy bay chiến đấu của quân đội Syria ném bom một khu vực do lực lượng đối lập kiểm soát gần thủ đô Damascus.

Nga hối thúc Syria bắt tay phe đối lập để cùng chống khủng bố
Nga hối thúc Syria bắt tay phe đối lập để cùng chống khủng bố

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga hy vọng đây là cơ hội để khôi phục sự đoàn kết trong quốc gia Trung Đông này.

Nga hối thúc Syria bắt tay phe đối lập để cùng chống khủng bố

Nga hối thúc Syria bắt tay phe đối lập để cùng chống khủng bố

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga hy vọng đây là cơ hội để khôi phục sự đoàn kết trong quốc gia Trung Đông này.

Nhật Bản khuyến cáo công dân sơ tán khỏi Syria
Nhật Bản khuyến cáo công dân sơ tán khỏi Syria

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên Bộ Ngoại giao Nhật Bản phải áp dụng những biện pháp như thế này này để bảo vệ sinh mạng và tài sản cho công dân của họ.

Nhật Bản khuyến cáo công dân sơ tán khỏi Syria

Nhật Bản khuyến cáo công dân sơ tán khỏi Syria

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên Bộ Ngoại giao Nhật Bản phải áp dụng những biện pháp như thế này này để bảo vệ sinh mạng và tài sản cho công dân của họ.

Cuộc chiến Syria: Tổng số người chết đã vượt mức 210.000
Cuộc chiến Syria: Tổng số người chết đã vượt mức 210.000

VOV.VN - Riêng chính phủ Syria đã mất 45.000 binh sĩ.

Cuộc chiến Syria: Tổng số người chết đã vượt mức 210.000

Cuộc chiến Syria: Tổng số người chết đã vượt mức 210.000

VOV.VN - Riêng chính phủ Syria đã mất 45.000 binh sĩ.

Chống khủng bố, lời giải cho bài toán khủng hoảng kép ở Syria
Chống khủng bố, lời giải cho bài toán khủng hoảng kép ở Syria

VOV.VN - Chính phủ Syria nhấn mạnh, cách duy nhất để giải quyết khủng hoảng là các nước phải giúp đỡ chính quyền Damascus chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Chống khủng bố, lời giải cho bài toán khủng hoảng kép ở Syria

Chống khủng bố, lời giải cho bài toán khủng hoảng kép ở Syria

VOV.VN - Chính phủ Syria nhấn mạnh, cách duy nhất để giải quyết khủng hoảng là các nước phải giúp đỡ chính quyền Damascus chống lại chủ nghĩa khủng bố.